-
Chồng cũ đăng bài gây xôn xao về Hằng Du Mục -
Anh em sinh đôi vượt khó thành bác sĩ, trở về quê nhà cứu người -
Israel không kích thủ lĩnh Hamas đúng dịp tưởng niệm cuộc tấn công 7/10 -
HLV Malaysia: Cơ hội tốt để thắng tuyển Việt Nam -
Donnarumma có thực sự là thủ môn hay nhất thế giới? -
Nam thanh niên mặc áo mưa, đi xe máy không biển số cướp tiệm vàng -
iPhone 18 Pro bị tố gặp lỗi lạ, loa phát ra tiếng "lách tách" -
Chung cư Dương Nội: Từ suất mua chênh 100 triệu đến căn hộ giá 6 tỷ đồng -
Ông Medvedev nêu điều kiện chấm dứt xung đột Ukraine, nói về tình hình Iran -
Giải mã diện mạo mới Malaysia: Tuyển Việt Nam không thể xem nhẹ Hổ vàng
Vụ cơ phó đâm cơ trưởng flydubai: Xuất hiện tình...
Thông tin mới về Toyota Fortuner 2027, thiết kế dần...
Apple cảnh báo: Thói quen người dùng iPhone nên bỏ
4 loại trái cây không nên ăn quá nhiều, rất...
Xác minh vụ người đàn ông lên ô tô 7...
Đình Bắc bất ngờ tập ngoài, Hoàng Hên, Tài Lộc...
Giành 3 HCV tại ASIAD, Đoàn thể thao Việt Nam...
Nguồn cơn vụ cô gái 27 tuổi bị đâm tử...
Chồng cũ đăng bài gây xôn xao về Hằng Du...
Huyền thoại Man United cảnh báo chuyện nhập tịch ồ...
Vụ cơ phó đâm cơ trưởng flydubai: Xuất hiện tình...
Thông tin mới về Toyota Fortuner 2027, thiết kế dần...
Apple cảnh báo: Thói quen người dùng iPhone nên bỏ
4 loại trái cây không nên ăn quá nhiều, rất...
Xác minh vụ người đàn ông lên ô tô 7...
Đình Bắc bất ngờ tập ngoài, Hoàng Hên, Tài Lộc...
Giành 3 HCV tại ASIAD, Đoàn thể thao Việt Nam...
Nguồn cơn vụ cô gái 27 tuổi bị đâm tử...
Chồng cũ đăng bài gây xôn xao về Hằng Du...
Huyền thoại Man United cảnh báo chuyện nhập tịch ồ...
Tin mới
Đời sống
10/08/2016 21:49Để con không bị bắt cóc bố mẹ nhất định phải dạy trẻ những kĩ năng sau
Gần đây các tin tức về bắt cóc lan truyền chóng mặt khiến bố mẹ lo sợ hơn bao giờ hết. Đề phòng là quan trọng nhất, hãy dạy con những kĩ năng cần thiết sau để đối phó với bọn bắt cóc.
Gần đây các tin tức về bắt cóc lan truyền chóng mặt khiến bố mẹ lo sợ hơn bao giờ hết. Đề phòng là quan trọng nhất, hãy dạy con những kĩ năng cần thiết sau để đối phó với bọn bắt cóc.
Khi kẻ bắt cóc chụp lấy bé, hét to để tìm kiếm sự cầu cứu, gây chú ý là một việc hết sức quan trọng. Tiếng hét còn là động lực để thúc đẩy con vùng vẫy mạnh hơn thoát khỏi tay kẻ xấu.
Nên tập cho bé hét to từ “bắt cóc” và “cháy nhà”. Vì bọn buôn người ngày càng tinh vi, chúng có thể sẽ nói bé là con của mình khi bé hô “bắt cóc”, từ đó người đi đường sẽ không chú ý nhiều. Và nếu bé hô to “cháy nhà” sẽ khiến kẻ tấn công bị phân tán ý chí, từ đó con có thể dễ dàng vùng chạy thoát thân. Nên tập cho bé cả 2 khẩu hiệu này để phòng khi rui ro nhất.
Bạn hoàn toàn có thể lồng ghép việc hô khẩu hiệu khi chơi đùa cùng con, vừa tăng cường ý thức cho con, vừa luyện phản xạ nhanh chóng.
2. Bình tĩnh xử lí khi bị lạc
Hãy dạy cho con cách xử lí khi bị lạc, nếu con thấy mình lạc mất bố mẹ thì cần chạy ngay vào các khu vực có bảo vệ như siêu thị mini, các cửa hàng lớn... và tìm cách liên lạc về cho bố mẹ, vì không phải lúc nào cũng có thể thấy được công an, nên hướng dẫn bé vào các khu vực công cộng có bảo vệ và quản lí sẽ linh động hơn.
Bạn hoàn toàn có thể dạy con, chỉ cho con những người mặc đồng phục bảo vệ, quản lí... khi đi siêu thị, các cửa hàng... để bé biết được đặc điểm nhận dạng của những người an toàn, có thể hỗ trợ khi con đi lạc.
3. Cùng con xem các video về bắt cóc
Cha mẹ hãy cùng trẻ xem những video phóng sự, clip mô phỏng, mô tả các tình huống thiếu an toàn mà những bé khác gặp phải khi không ở cùng bố mẹ của mình. Sau đó, cha mẹ có thể khơi gợi và giải đáp những thắc mắc của trẻ khi bé xem những video này để trẻ dần hình thành ý thức phòng vệ cho mình trong những tình huống tương tự có thể xảy ra với trẻ nếu trẻ gặp phải.
4. Dạy con cách từ chối những món quà
Một trong những chiêu thức dụ người của bọn bắt cóc chính là các món quà hấp dẫn, bố mẹ hãy dạy con từ chối món quà của người lạ. Giải thích rõ cho bé người lạ là người chưa bao giờ gặp mặt, sẽ nói năng ngọt ngào và dụ dỗ con khi bố mẹ không ở gần bên.
![]() |
| Dạy con từ chối nhận quà từ người lạ (ảnh: Internet) |
Có thể nói rõ cho con biết rằng những món quà đó thường có thuốc mê gây mất lí trí khi ngửi hoặc ăn phải, rất nguy hiểm nếu con nhận chúng. Các món quà thường được kẻ bắt cóc dùng làm mồi như là đồ chơi, bánh kẹo, hứa hẹn dẫn đi chơi...
5. Dạy con học thuộc thông tin liên lạc của bố mẹ
Dạy con thuộc ít nhất là 1 số điện thoại của người thân trong gia đình, và dặn dò con không được tiết lộ với người lạ, phòng kẻ xấu có ý đồ. Chỉ đưa thông tin cho người “lạ an toàn” khi thật cần thiết.
Để cẩn thận hơn, khi đi xa hoặc đến nơi đông người, bố mẹ có thể viết thông tin liên hệ vào 1 mảnh giấy, sau đó bỏ vô túi quần, áo của con phòng ngừa lúc bị thất lạc. Và nhớ dặn dò con không tùy tiện đưa thông tin cho kẻ lạ, chỉ đưa cho những người “an toàn” mà bố mẹ hướng dẫn.
6. Dạy cho con về “người lạ an toàn”
Người lạ an toàn là người mà con có thể tin tưởng như cảnh sát giao thông, bảo vệ, nhân viên bán hàng trong siêu thị… những người bé có thể nhờ giúp đỡ khi bị lạc, có người theo dõi.
7. Cảnh giác với những lời gạ gẫm nhờ giúp đỡ
Trẻ con thường được dạy là nên thương yêu và giúp đỡ mọi người, lợi dụng điều này kẻ xấu thường giả danh nhờ lòng tốt của con trẻ mà dụ dỗ chúng rời xa khỏi vòng an toàn rồi thực hiện bắt cóc. Bạn cần dạy con trẻ, nếu người ta thật sự cần giúp đỡ, họ sẽ tìm đến người lớn hơn chứ không phải là trẻ em.
![]() |
| (Ảnh: Internet) |
Và con cần tránh xa những người gạ gẫm giúp đỡ với câu nói đại loại như sau:
– Bố mẹ cháu đang gặp tai nạn, để cô/chú/bác/… đưa cháu đi đến chỗ bố/mẹ ngay.
– Cô là bạn của mẹ con, mẹ gửi cho con một món quà. Cô để nó ở xe, con đến lấy nhé.
– Có một bà cụ bị gãy tay, con đến phụ cô giúp bà lão đó nha.
– Có bạn muốn gặp con, bạn nhờ cô nhắn con ra ngoài đó.
– Con chó của chú đang bị lạc, con cùng đi tìm giúp chú nhé
Nếu có người lạ đến nói với bé những điều trên thì họ đều là đối tượng đáng nghi ngờ.
Hãy dạy con đối đáp với người lạ: “Cháu không quen cô/chú. Mẹ/bố cháu ở kia, để cháu hỏi ý mẹ/bố đã”.
8. Đối phó khi trẻ bị tấn công ngay cả khi có mặt phụ huynh
Bọn bắt cóc ngày càng táo tợn, chúng sẵn sàng uy hiếp, giằng co con trẻ ngay cả khi có người lớn cạnh bên. Chính vì thế, nếu gặp trường hợp này, hãy hô to “cướp”, để thu hút sự chú ý của mọi người, không kêu “cứu với” vì mọi người sẽ dễ hiểu nhầm là bạn đang nô đùa cùng trẻ.
Nếu bọn cướp giằng được trẻ và uy hiếp bằng vũ khí có thể gây sát thương, thì lập tức nhìn kĩ đặc điểm khuôn mặt, xe, biển số xe...để báo công an ngay lập tức.
Theo Trân Trân (aFamily.vn/Trí Thức Trẻ)
Tin cùng chuyên mục
4 loại trái cây không nên ăn quá nhiều, rất dễ hỏng gan
3 giờ trước
Nhai kẹo cao su sau bữa ăn có hại cho răng không?
7 giờ trước
Sau tuổi 50, cần làm gì để phòng ngừa tai biến mạch máu não?
10 giờ trước
2 lý do khiến ăn "một quả cà bằng ba thang thuốc"
14 giờ trước
Não bộ hoạt động không nghỉ gây căng thẳng thần kinh kéo dài
14 giờ trước
Quy tắc 2 giờ trong bảo quản thực phẩm cần biết để tránh ngộ độc
03/10/26 22:40
Thứ đồ uống quen thuộc có thể làm tăng gấp đôi nguy cơ ung thư
03/10/26 21:54
Đề xuất người trên 40 tuổi được sàng lọc nguy cơ đột quỵ
03/10/26 21:00
Tin mới nhất
- Vụ cơ phó đâm cơ trưởng flydubai: Xuất hiện tình tiết mới (1 giờ trước)
- Thông tin mới về Toyota Fortuner 2027, thiết kế dần rõ ràng hơn (2 giờ trước)
- Apple cảnh báo: Thói quen người dùng iPhone nên bỏ (2 giờ trước)
- 4 loại trái cây không nên ăn quá nhiều, rất dễ hỏng gan (3 giờ trước)
- Xác minh vụ người đàn ông lên ô tô 7 chỗ rồi mất tích gần 1 tháng (3 giờ trước)
- Đình Bắc bất ngờ tập ngoài, Hoàng Hên, Tài Lộc không đá trận gặp Malaysia (3 giờ trước)
- Giành 3 HCV tại ASIAD, Đoàn thể thao Việt Nam không đạt chỉ tiêu (4 giờ trước)
- Nguồn cơn vụ cô gái 27 tuổi bị đâm tử vong ở phòng trọ (4 giờ trước)
- Chồng cũ đăng bài gây xôn xao về Hằng Du Mục (5 giờ trước)
- Huyền thoại Man United cảnh báo chuyện nhập tịch ồ ạt tại Đông Nam Á (5 giờ trước)
Bài đọc nhiều
Không có bài viết nào.

