Đời sống

Đêm nay Việt Nam cùng lúc đón trận mưa sao băng cuối cùng trong năm và hiện tượng thiên văn 800 năm mới lặp lại

Trong đêm nay, trận mưa sao băng cuối cùng trong năm sẽ diễn ra. Nhưng điều đặc biệt là "cực đại" của trận mưa sao băng này diễn ra cùng thời điểm với hiện tượng Mặt Trời và 3 hành tinh là Trái Đất, Sao Mộc và Sao Thổ cùng nằm trên một đường thẳng - sự kiện 800 năm mới lặp lại.

Sau trận mưa sao băng đẹp nhất năm diễn ra vào ngày 17/12 vừa qua, đêm nay người dân trên thế giới sẽ được chứng kiến 1 trận mưa sao băng nữa. Đây là trận mưa sao băng cuối cùng trong năm 2020 mang tên Ursids.

Trận mưa sao băng này tiếp nối trận mưa sao băng Geminids diễn ra vào ngày 17/12 vừa qua và sẽ đạt cực đại vào đêm 22/12, rạng sáng ngày 23/12. Tuy nhiên ngay từ đêm nay đã có thể qua sát bằng mắt thường với khoảng 10 sao băng mỗi giờ.

Đêm nay Việt Nam cùng lúc đón trận mưa sao băng cuối cùng trong năm và hiện tượng thiên văn 800 năm mới lặp lại
Mưa sao băng Geminids.

Cũng trong đêm nay sẽ diễn ra 1 hiện tượng thiên văn hết sức thú vị mà 800 năm mới lặp lại 1 lần khi 3 hành tinh Trái Đất, Sao Mộc và Sao Thổ, cùng với Mặt Trời cùng xếp trên một đường thẳng. Lần cuối cùng hiện tượng này diễn ra đã 800 năm trước, thông tin trên trang In-The-Sky.org cho biết. 

Kể từ tháng 11, Sao Thổ và Sao Mộc ngày càng một tiến lại gần nhau hơn và sáng rõ trên nền trời đêm, lúc này chúng chỉ cách nhau 3 độ. Đến khi khoảng cách giữa 2 hành tinh này chỉ còn 1 độ, chúng sẽ gần như chập lại thành 1 hành tinh khổng lồ duy nhất. 

Lúc này cũng là lúc Sao Mộc và Sao Thổ sẽ gần với Trái Đất nhất, tạo nên 1 điểm thẳng hàng. Đây chính khoảnh khắc đại giao hội tuyệt vời giữa 3 hành tinh này. 

2 hành tinh này sẽ nằm cách nhau khoảng 1/5 đường kính của Mặt trăng tròn. Nếu nhìn bằng mắt thường, chúng sẽ gần chạm vào nhau và xuất hiện trên bầu trời đêm như một điểm sáng duy nhất.

Đêm nay Việt Nam cùng lúc đón trận mưa sao băng cuối cùng trong năm và hiện tượng thiên văn 800 năm mới lặp lại - 1
Sao Mộc sẽ áp sát Trái đất ở khoảng cách gần nhất.

Nguồn trên cũng cho biết thêm, người yêu thiên văn Việt Nam có thể quan sát hiện tượng hiếm có này trong khoảng thời gian từ 17h30’ đến 19h30’.

Để có thể quan sát sự kiện này, chuyên gia  khuyên mọi người hãy cố giữ cho đôi mắt mình quen với bóng tối 15-20 phút trước khi quan sát để trông thấy mưa sao băng và các hành tinh rõ ràng hơn, đồng thời hướng tầm nhìn về phía Tây Nam.

Trong 2.000 năm qua, chỉ có hai lần sao Mộc và sao Thổ đến gần nhau hơn khoảng cách so với năm nay. Một trong số đó là vào năm 1623.

Nếu bị lỡ cơ hội chiêm ngưỡng lần này, thì sẽ phải chờ tới năm 2080 mới có thể được quan sát một cuộc đại giao hội với 2 hành tinh gần nhau đến vậy 1 lần nữa.

Theo Hạ Vũ (Pháp luật và bạn đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/dem-nay-viet-nam-cung-luc-don-tran-mua-sao-bang-cuoi-cung-trong-nam-va-hien-tuong-thien-van-800-nam-moi-lap-lai-162202112140057613.htm