-
Tử vi thứ 2 ngày 11/8/2025 của 12 con giáp: Tị nhiều tiền, Mão gặp khó
-
Sự thật đằng sau "câu chuyện đầy nước mắt" ở Hải Phòng: Cụ ông hơn 70 tuổi bị con riêng của vợ đuổi ra đường?
-
Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia: 2 bà trùm người Việt nhận lương bao nhiêu?
-
Nghịch lý shophouse ế ẩm nhưng giá "trên trời"
-
Cuộc chiến game show giữa các "ông lớn" căng thẳng chưa từng thấy
-
Xe biển xanh thản nhiên vượt đèn đỏ trên quốc lộ 13 ở TPHCM
-
Thi công tường chắn chống sạt lở ở Quảng Ngãi, 1 người bị vùi lấp tử vong
-
Hai du khách Việt tử vong ở bãi biển Hy Lạp trong ngày gió bão
-
Ô tô Mercedes bốc cháy trên đường ở Hà Nội
-
Vụ ép dân nộp 20 triệu tiền "quỹ xóm" ở Hà Nội: Thủ quỹ trả lại tiền, trưởng xóm "biến mất"
-
Dẫn du khách lên bán đảo Sơn Trà hái thức ăn của khỉ, người đàn ông lĩnh phạt
-
Cặp đôi bất ngờ bị tạt dung môi, thiêu sống ngay trước trung tâm thương mại khi đi du lịch tại Thái Lan
-
Trung tướng Mai Hoàng: Đến nay đã có 28 người trở thành nạn nhân bị "bắt cóc online"
-
Nghỉ hưu 7 năm vẫn bị con cái "hành" đủ đường, bà lão bỏ đi làm bảo mẫu: 'Có tiền mới là điểm tựa cuối đời'
-
Thú nhận từng sống thử, cô gái tan nát nghe chồng sắp cưới nói câu "sắc hơn dao"
-
Philippines dừng nhập khẩu gạo, Việt Nam ảnh hưởng thế nào?
-
Ô tô 16 chỗ cháy ngùn ngụt sau tai nạn liên hoàn ở TPHCM
-
3 cuộc tình éo le của tỷ phú Hoàng Kiều: Bị vợ, người yêu phản bội, tình địch tìm đến tận cửa
-
Hà Nội: Cháy cửa hàng trên phố, người dân livestream gây tắc đường
-
Tranh cãi không dứt về cái kết của phim Mang Mẹ Đi Bỏ: Nam chính đang hy sinh cho gia đình hay quá ích kỷ?
Đời sống
20/01/2021 14:00Đi họp phụ huynh, không thấy con được tuyên dương học sinh xuất sắc, ông bố sáng tác hẳn một bài thơ đọc xong sao mà thâm thúy quá
Sau mùa thi học kỳ hằng năm, thầy cô lại tất bật với chuyện làm điểm, tổng kết và chuẩn bị cho buổi họp phụ huynh thường niên. Cha mẹ nào cũng mong chờ khi tham dự buổi họp này, con mình sẽ được thầy cô vinh danh vì thành tích học tập tốt. Nhưng đó chỉ là kỳ vọng, còn thực tế thì không phải ai cũng được như thế bởi áp lực bài vở, điểm số là những vấn đề không hề nhỏ đối với con trẻ.
Mới đây, một ông bố tên Thấu Nguyễn tuy làm thầy giáo nhiều năm nhưng vừa qua mới là lần đầu anh đến trường của con để họp phụ huynh. Cũng như tâm lý của nhiều ông bố bà mẹ khác, anh mong con mình sẽ được gọi tên trong danh sách các học sinh có điểm cao. Ấy thế mà mong muốn này của anh lại không trở thành hiện thực. Thay vì quở trách, la mắng con vì thành tích, người bố này đã sáng tác một bài thơ dành tặng con mình.

Trong bài thơ, người bố kể về cảm xúc lần đầu tiên đi họp phụ huynh nhưng không thấy tên con được cô gọi trong danh sách các học sinh "Xuất sắc" của lớp. Tuy thế, ông bố này cảm thấy thoải mái và vui vì dù không đạt điểm cao, đổi lại, cô con gái bé bỏng của mình vẫn được sống hồn nhiên đúng với lứa tuổi, không gặp áp lực nhiều chuyện bài vở, học hành.
Nguyên tác bài thơ như sau:
Hôm nay bố đi họp
Sơ kết kỳ đầu tiên
Cô chủ nhiệm xướng tên
Những học sinh "Xuất sắc"
Tên con không thấy nhắc
Bố nghĩ "Chắc Tốt thôi!"
Nhưng đọc hết tên rồi
Vẫn không hề xuất hiện
Hóa ra con thuộc diện
Vừa "Đạt" ở lớp thôi
Mẹ con chẳng thấy vui
Nhưng bố thì thoải mái
Lúc bố đón con gái
Vẫn khoe bố bức tranh
Vẫn kể chuyện lanh chanh
"Bạn kia con ghét nhất,
Đuổi con ngã xuống đất
Nhưng chơi rất là vui".

Bố chỉ thấy con cười
Không điểm mười, điểm chín
Nét chữ con màu tím
Gọn ghẽ và đáng yêu
Con đọc truyện hơi nhiều
Cũng biết thêm khối thứ
Mẹ thì hay nhắc nhở
"Suốt ngày chỉ truyện thôi!"
Làm Toán thì hay sai
Vì ẩu ơi là ẩu
"Nhà mình nghèo" - con bảo
Nên con chẳng học thêm
Mẹ lại phải đón em
Nên cũng không học múa
Bố biết là con nhớ
Những giai điệu thân quen
Những động tác thật duyên
Lâu rồi con chẳng tập!
Hôm nay bố đi họp
Thấy con quá vô tư
Nên bố chẳng thèm mơ
Chỉ mong con vui khỏe
Đọc nhiều vào con nhé
Bố chỉ cần thế thôi!

Ông bố tác giả của bài thơ trên cho biết, đối với anh, quan trọng nhất trong chuyện nuôi dạy con cái học hành không phải là thành tích hay điểm số mà đó là làm sao cho con có thể phát triển tự nhiên, học nhưng phải vui là chính. Anh khuyến khích con mình đọc sách nhiều để tìm hiểu thêm mọi thứ xung quanh.
Quả thực, cách giáo dục con của anh rất văn minh, không áp đặt nhưng lại giúp con phát triển được các khả năng tiềm ẩn của bản thân thông qua việc chơi mà học, học mà chơi. Điểm số đúng là quan trọng nhưng để con sống đúng với lứa tuổi của bản thân cũng là điều mà phụ huynh nên cân nhắc.
Ảnh: Facebook nhân vật
Theo Vũ Trịnh (Doanh Nghiệp và Tiếp Thị)








- Người đàn ông 30 tuổi cùng lúc mắc bệnh lậu, viêm kết mạc, viêm niệu đạo chỉ vì một kiểu "quen tay" khi đi vệ sinh (6 phút trước)
- Kinh hoàng trước loạt chiêu thức tinh vi quay lén nữ sinh trong trường học: Nhiều thầy giáo bị bắt giữ (9 phút trước)
- Bố mẹ tử tế sẽ không có 7 hành xử EQ/MQ "âm vô cực" này khi thấy trẻ con xích mích với nhau (12 phút trước)
- Gục ngã ở loạt 11 m, Liverpool mất Siêu cúp Anh vào tay Crystal Palace (16 phút trước)
- Hiện trường loạt nhà gỗ quý 7 tỷ đồng cháy thành than khiến nữ chủ nhân khóc ngất (22 phút trước)
- Thắng AC Milan 4-1, Chelsea bùng nổ với dàn sao tân binh ở Stamford Bridge (31 phút trước)
- Khối tài sản bất chính của cựu bí thư tỉnh ủy Trung Quốc thao túng phiếu bầu cử (34 phút trước)
- Nghệ sĩ Hồng Đào: Lúc bệnh đau tôi chợt nghĩ "hóa ra mình cũng đang hành hạ con" (39 phút trước)
- Điểm học bạ ngày càng mất giá, điểm chuẩn sẽ cao ngất ngưởng (43 phút trước)
- Giảm tốc độ tối đa làn 2 cao tốc xuống 100km/h: Có đánh đố tài xế? (45 phút trước)




