Bệnh viện Đa khoa Long An (Tây Ninh) vừa tháo gỡ thành công chiếc cờ lê sắt mắc vào "cậu nhỏ" của một nam bệnh nhân, sau khi người này đưa bộ phận sinh dục vào vòng cờ lê nhưng không thể lấy ra.

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Long An (Tây Ninh) tiếp nhận trường hợp cấp cứu hy hữu của bệnh nhân L.Q.T. (trú tại xã Long Cang, Tây Ninh). Nam thanh niên nhập viện trong tình trạng đau đớn dữ dội, vùng nhạy cảm sưng to do bị siết chặt bởi một chiếc cờ lê sắt.

Theo chia sẻ từ bệnh nhân, xuất phát từ sự tò mò, anh đã tự xỏ bộ phận sinh dục vào đầu vòng 19mm của chiếc cờ lê. Ngay sau đó, mô mềm bị chèn ép dẫn đến tụ máu, sưng tấy khiến anh hoàn toàn không thể tự rút ra.

18-1787039626-dua-cau-nho-vao-co-le-19mm-vi-to-mo-nam-thanh-nien-tra-gia-dat
Các bác sĩ cắt cờ lê sắt để cứu bệnh nhân 

Sau nhiều nỗ lực tự tháo gỡ tại nhà bất thành, cơn đau ngày càng nghiêm trọng khiến bệnh nhân phải nhờ gia đình đưa đi cấp cứu. Bệnh viện lập tức kích hoạt quy trình phối hợp liên chuyên khoa để xử trí khẩn cấp.

Các bác sĩ nhận định việc dùng máy cắt kim loại thông thường sẽ phát sinh nhiệt lượng lớn, nguy cơ gây bỏng và hoại tử mô. Để đảm bảo an toàn, ê-kíp quyết định áp dụng phương án can thiệp chuyên biệt.

Khoa Răng - Hàm - Mặt đã phối hợp cùng Khoa Ngoại Tổng quát sử dụng tay khoan nha khoa tốc độ cao để mài cắt từng phần cờ lê. Thiết bị này vừa cắt chính xác, vừa phun nước làm mát liên tục để tránh gây tổn thương do nhiệt.

18-1787039660-dua-cau-nho-vao-co-le-19mm-vi-to-mo-nam-thanh-nien-tra-gia-dat
Chiếc cờ lê khiến dương vật nạn nhân bị mắc kẹt 

Sau thời gian cẩn trọng thao tác, các bác sĩ đã loại bỏ an toàn chiếc cờ lê, bảo tồn nguyên vẹn cấu trúc và chức năng bộ phận sinh dục cho bệnh nhân. Bệnh nhân sau đó được tiếp tục theo dõi sức khỏe và hồi phục tốt.

Bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không đưa các vật dụng cứng, có vòng kín vào bộ phận nhạy cảm. Khi gặp sự cố tương tự, cần đến cơ sở y tế ngay lập tức chứ không tự ý xử lý tại nhà để tránh biến chứng nguy hiểm.

HL (SHTT)