Nghe tiếng kêu cứu tại bể bơi ở Bắc Ninh, bác sĩ Thủy lập tức ép tim, thổi ngạt, giành lại sự sống cho bé trai 8 tuổi đã ngừng thở, mất mạch.

Chiều 3/8, vụ tai nạn đuối nước nguy kịch xảy ra tại một bể bơi trên địa bàn xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh. Nạn nhân là bé T.K.M.P (8 tuổi), bị chìm sâu dưới nước. Khi được người xung quanh phát hiện và đưa lên bờ, tình trạng của bệnh nhi vô cùng nguy kịch khi đã ngừng thở hoàn toàn và không thể bắt được mạch.

Đúng lúc đó, bác sĩ Phan Thị Thủy (Khoa Nhi Tổng hợp, Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 1) cũng đang đưa con nhỏ tắm tại bể bơi này. Nghe tiếng hô hoán kêu cứu từ đám đông, chị lập tức lao tới tiếp cận nạn nhân. Ngay sau khi đánh giá nhanh tình trạng ngưng tuần hoàn của cháu bé, nữ bác sĩ đã tiến hành hồi sinh tim phổi khẩn cấp ngay tại chỗ.

Nhờ chuyên môn vững vàng, bác sĩ Thủy kiên trì thực hiện thao tác ép tim ngoài lồng ngực kết hợp thổi ngạt liên tục trong khoảng 5-10 phút. Những nỗ lực giành giật sự sống tại hiện trường đã đơm hoa kết trái khi mạch của bệnh nhi bắt đầu đập trở lại, đôi môi tái bệch dần hồng hào.

Bé P. được theo dõi tại bệnh viện. Ảnh: BVCC.

Nhận thấy trẻ đã có nhịp tuần hoàn nhưng vẫn cần các biện pháp y khoa chuyên sâu, bác sĩ Thủy cùng người nhà nhanh chóng đưa bé đến Bệnh viện Đa khoa Lục Nam. Tại đây, các bác sĩ sơ cứu, đặt ống nội khí quản rồi khẩn cấp chuyển bệnh nhi lên Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc thuộc Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 1.

Tiếp nhận bệnh nhi trong tình trạng suy hô hấp nặng, ê-kíp cấp cứu lập tức cho trẻ thở máy và theo dõi sát sao từng chỉ số sinh tồn. Nhờ được hồi sức tim phổi đúng kỹ thuật ngay từ "thời gian vàng" ở hiện trường cùng phác đồ điều trị tích cực, sức khỏe của bé P. tiến triển thần kỳ. Đến sáng 4/8, bé đã cai được máy thở, tự thở tốt và hồi phục sức khỏe.

Theo các chuyên gia y tế, những phút đầu tiên sau khi đuối nước dẫn đến ngừng tuần hoàn có ý nghĩa quyết định đối với tính mạng nạn nhân. Việc nhanh chóng đưa nạn nhân lên bờ và ép tim, thổi ngạt đúng cách sẽ giúp duy trì oxy lên脑, tạo cơ hội sống sót và ngăn ngừa các di chứng tổn thương brain vĩnh viễn.

Qua vụ việc này, các bác sĩ khuyến cáo các bậc phụ huynh tuyệt đối không được lơ đễnh hay chủ quan khi cho con đi bơi. Tai nạn đuối nước có thể ập đến rất nhanh, ngay cả với những trẻ đã bơi thành thạo do các sự cố bất ngờ như chuột rút, sặc nước, kiệt sức hay hoảng loạn.

Cha mẹ cần giám sát trẻ liên tục trong suốt thời gian ở dưới nước, đồng thời ưu tiên chọn bể bơi có lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp. Việc trang bị áo phao chuẩn kích cỡ và nhắc nhở trẻ tuân thủ quy định an toàn bể bơi là điều bắt buộc.

Đặc biệt, người dân cần từ bỏ ngay các cách xử trí dân gian thiếu căn cứ như dốc ngược nạn nhân hay xốc nước. Những hành động sai lầm này vừa không mang lại hiệu quả, vừa làm lãng phí khoảng "thời gian vàng" cấp cứu, khiến nguy cơ tử vong ở trẻ tăng cao.

HL (SHTT)