Vào ngày 10/1, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) cho biết, vừa qua các bác sĩ đã tiếp nhận một trường hợp bị thương nặng do tai nạn pháo nổ, trong bối cảnh mùa Tết đang đến gần.

Bệnh nhân là bé trai 13 tuổi (ngụ tỉnh Đồng Nai), nhập viện trong tình trạng bỏng nặng vùng mặt, da đỏ rát và đau đớn. Theo lời kể của gia đình, trước đó nhóm bạn của bé đặt mua pháo trên mạng với giá 500.000 đồng, sau đó tụ tập tại nhà để đốt thử. Trong lúc chơi, bé trai cùng một bạn khác trực tiếp cầm pháo và chuyền tay nhau.

10-1768033475-gia-dinh-dau-don-khi-thay-con-trai-13-tuoi-mat-bien-dang-do-mua-qua-phao-tren-mang-bac-si-canh-bao.jpg

10-1768033476-gia-dinh-dau-don-khi-thay-con-trai-13-tuoi-mat-bien-dang-do-mua-qua-phao-tren-mang-bac-si-canh-bao.jpg
Khuôn mặt cậu bé 13 tuổi bị biến dạng.

Khi vừa châm lửa và ngồi xuống, quả pháo bất ngờ phát nổ, tạo áp lực mạnh kèm ngọn lửa bùng lên, khiến bé bị bỏng nặng vùng mặt. Sau tai nạn, bé tự tìm nước rửa mặt, rồi hoảng hốt chạy về nhà cầu cứu.

Bệnh nhi được người thân nhanh chóng đưa đi sơ cứu, sau đó chuyển đến bệnh viện tuyến trên để điều trị. Tại Bệnh viện Nhi đồng 2, các bác sĩ ghi nhận tổn thương chủ yếu tập trung ở vùng mặt. Bệnh nhân được xử trí rửa vết thương, bôi thuốc và theo dõi sát diễn tiến.

Bác sĩ Ngô Hồng Phúc, Trưởng khoa Bỏng - Chỉnh trực, Bệnh viện Nhi đồng 2, cho biết bé trai đang học lớp 7, vừa kết thúc học kỳ I thì sự việc xảy ra. Tai nạn bất ngờ không chỉ gây tổn thương thể chất mà còn khiến bệnh nhi và gia đình hoảng loạn, lo lắng. Các bác sĩ cảnh báo, bỏng do pháo tự chế thường rất nguy hiểm vì nhiệt độ cao và sức ép lớn từ vụ nổ.

Trong trường hợp này, bé bị bỏng độ II-III, diện tích bỏng vùng mặt tương đối rộng, cần theo dõi nguy cơ hoại tử da. Nếu diễn tiến xấu, bệnh nhân có thể phải can thiệp cắt lọc hoặc ghép da, đồng thời đối mặt nguy cơ để lại sẹo, ảnh hưởng lâu dài đến thẩm mỹ và tâm lý.

Bác sĩ cũng khuyến cáo, ngoài bỏng, pháo nổ còn có thể gây dập nát chi, tổn thương mắt, thậm chí chấn thương sọ não. Đây là một trong những nguyên nhân tai nạn nghiêm trọng thường gia tăng vào thời điểm cận Tết Nguyên đán.

Vì vậy, gia đình tuyệt đối không cho trẻ sử dụng pháo nổ, đặc biệt là pháo tự chế hoặc pháo mua trôi nổi trên mạng. Khi xảy ra tai nạn, cần nhanh chóng dập lửa, làm mát vùng bỏng bằng nước sạch trong 15-20 phút, che phủ nhẹ vết thương bằng gạc sạch và đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời, hạn chế biến chứng nguy hiểm.

Theo Dương Nhã (SHTT)