-
Tử vi thứ 3 ngày 1/9/2026 của 12 con giáp: Dần áp lực, Tuất vận trình thuận lợi -
Đã có kết quả kiểm tra nồng độ cồn của tài xế vụ lật xe khách thảm khốc khiến 4 người tử vong -
5 mẹo đơn giản giúp bạn ngủ ngon hơn trên chuyến bay dài -
Ô tô Mercedes bất ngờ chết máy trên đường sắt, bị tàu du lịch tông trúng -
Tại sao nhiều gen Z thức dậy với tâm trạng cáu kỉnh, khó chịu? -
Công an thông tin vụ tai nạn khiến biker “Út Lụi” tử vong, hé lộ nguyên nhân ban đầu -
Không giữ khoảng cách trên cao tốc: CSGT tập trung xử lý xe kinh doanh, tuyên truyền với xe cá nhân -
Hé lộ không gian sống giản dị của bố mẹ Tăng Thanh Hà, khu vườn đầy cây trái gây chú ý -
Đàm Vĩnh Hưng trải lòng về hành trình sự nghiệp: "Tôi nổi dai, sống dai" -
Tuấn Hưng đưa vợ và 3 con sang Mỹ, bình luận 3 chữ của vợ cũ Đàm Vĩnh Hưng gây chú ý
Đời sống
27/09/2025 10:46Gia đình ở Ninh Bình chi 600 triệu "lột xác" căn nhà cũ, hàng xóm ai cũng khen
Tuy nhiên, vài năm gần đây, ngôi nhà xuống cấp nghiêm trọng, ẩm thấp. Không gian sinh hoạt ngày càng chật chội, bí bách. Hơn hết, ngôi nhà chỉ có phòng ngủ ở tầng lửng trong khi ông bà chị Hằng tuổi đã cao (80 và 85 tuổi), sức khỏe yếu, chân đau nên không thể lên xuống cầu thang.
"Ông bà tôi cần có phòng ngủ ở tầng 1 để thuận lợi sinh hoạt hơn. Do điều kiện hạn chế, không thể xây dựng lại toàn bộ ngôi nhà nên chúng tôi quyết định thuê đơn vị thiết kế và cải tạo", chị Hằng cho biết.

Kiến trúc sư Trần Tuấn Anh là người trực tiếp thiết kế lại ngôi nhà của gia đình chị Hằng.
"Vì ngôi nhà đã cũ và chi phí hạn chế nên chúng tôi tìm phương án có thể tận dụng tối đa kết cấu cũ, tổ chức lại không gian bằng kiến trúc, thêm giếng trời, giúp ngôi nhà thông thoáng và nhiều ánh sáng tự nhiên hơn", kiến trúc sư cho biết.

Trước đây, tầng 1 là nơi sinh hoạt chung của gia đình với cầu thang bố trí ở giữa, tạo sự ngăn cách và cảm giác chật chội. Phía sau cầu thang thiếu ánh sáng tự nhiên nên ẩm mốc, khó thoát mùi.
Nhà chỉ có 1 phòng ngủ nên khi con cháu đến chơi sẽ thiếu không gian nghỉ ngơi. Đơn vị thiết kế lựa chọn phá bỏ sự ngăn cách ở giữa và chuyển cầu thang áp sang một bên, nằm dọc theo nhà. Điều này giúp ngôi nhà trở nên thông thoáng, liền mạch và rộng rãi hơn.
Phía sau của tầng 1, kiến trúc sư cải tạo thành một phòng ngủ nhỏ dành cho ông bà. Do kết nối với giếng trời nên căn phòng có ánh sáng tự nhiên, thông thoáng lại đảm bảo sinh hoạt tiện lợi.


Tầng 2 có một phòng ngủ nằm ở mặt trước. Không gian thờ ấm cúng được đặt cạnh giếng trời, đầy đủ ánh sáng.
"Diện tích ngôi nhà phố nhỏ, chỉ 70m2 nhưng việc hy sinh một phần làm giếng trời sẽ giúp nâng cao chất lượng không khí và môi trường sống", kiến trúc sư cho biết.


Hiện chị em chị Hằng đều đã lập gia đình và ở riêng, nhưng do khoảng cách không quá xa nên họ vẫn thường xuyên đưa con về thăm gia đình và hai cụ.
“Sau khi cải tạo, không gian trong nhà được sắp xếp khoa học hơn, sinh hoạt cũng thuận tiện. Con cháu quây quần đông đủ mà không còn chật chội như trước, lại có chỗ nghỉ ngơi rộng rãi. Hàng xóm ai cũng khen nhà đẹp, ông bà tôi vì thế càng phấn khởi”, chị Hằng chia sẻ.
"Điều đặc biệt, khi cải tạo thay vì xây mới, chúng tôi có cảm giác gần gũi, thân thuộc", chị nói thêm.
Thời gian cải tạo toàn bộ ngôi nhà khoảng 4 tháng với chi phí 600 triệu đồng.
- Bộ trưởng Lục quân Mỹ đệ đơn từ chức giữa căng thẳng với Bộ trưởng Chiến tranh (11:10)
- Lưu Diệc Phi bất ngờ lên hot search vì phát ngôn từng gặp “tra nam” (11:05)
- Người sử dụng mạng xã hội trên 150 phút/ngày nên đặc biệt lưu ý điều này (11:02)
- Nhận biết sớm dấu hiệu viêm phế quản và giải pháp phục hồi hiệu quả (11:00)
- Công an Hà Nội tìm bị hại của Nguyễn Ánh Tuyết (45 phút trước)
- U20 Việt Nam thua đậm nhất trong các đội Đông Nam Á, kết quả còn tệ hơn U20 Brunei (1 giờ trước)
- Cuối tháng 7 Âm lịch có 2 con giáp phát tài, 1 con giáp sắp đón tin vui (1 giờ trước)
- Cảnh giác lãi suất tiết kiệm gần 15% trên mạng xã hội (1 giờ trước)
- Man City chính thức hỏi mua Enzo Fernandez của Chelsea (1 giờ trước)
- Hơn 11.000 người được cứu sống, gần 4.000 người vẫn mất tích sau lũ quét ở Nepal (1 giờ trước)