Các bác sĩ Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận và điều trị cho một thiếu nữ gần 18 tuổi mắc sùi mào gà vùng kín, khiến nhiều người không khỏi lo ngại về thực trạng quan hệ tình dục sớm và thiếu an toàn ở giới trẻ hiện nay.

Theo thông tin từ Bệnh viện Da liễu Trung ương, thời gian gần đây, cơ sở này liên tục ghi nhận nhiều ca mắc sùi mào gà sinh dục, trong đó không ít trường hợp là người trẻ tuổi và vị thành niên.

Trường hợp mới nhất là một thiếu nữ gần 18 tuổi nhập viện do xuất hiện hàng loạt tổn thương dạng u nhú ở vùng kín trong khoảng hai tuần. Cô cho biết đã có quan hệ tình dục không sử dụng bao cao su cách đây 2-3 tháng.

08-1762573960-giat-minh-thieu-nu-18-tuoi-mac-sui-mao-ga-bac-si-canh-bao-nguy-co-gia-tang-o-gioi-tre.jpg
Bác sĩ hướng dẫn người bệnh về các bệnh lây truyền qua đường tình dục

Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân nhiễm virus HPV type 6 – nguyên nhân gây mụn cóc sinh dục (sùi mào gà). Các tổn thương có màu hồng, đỉnh nhọn, dễ chảy máu, kích thước từ 0,5 đến 2 cm, tập trung tại âm đạo và cổ tử cung.

Sau khi được xét nghiệm sàng lọc các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác như HIV, lậu, giang mai và chlamydia, bệnh nhân được chuyển đến Khoa Laser và Săn sóc da để điều trị bằng laser CO₂.

Bác sĩ Nguyễn Mậu Tráng cho biết, bệnh nhân được loại bỏ toàn bộ tổn thương, kết hợp dùng kháng sinh dự phòng nhiễm trùng và chăm sóc vết thương tại chỗ. Sau ba ngày điều trị, vùng tổn thương đã khô và hồi phục tốt, bệnh nhân được xuất viện, đồng thời hẹn tái khám định kỳ hai tuần/lần trong ba tháng để theo dõi.

Tiến sĩ - bác sĩ Vũ Huy Lượng, Trưởng khoa Laser và Săn sóc da, nhấn mạnh: sùi mào gà vùng sinh dục - hậu môn là bệnh lây truyền qua đường tình dục do virus HPV gây ra. Trong đó, HPV type 6 và 11 là nguyên nhân phổ biến gây sùi mào gà, còn type 16 và 18 là nhóm nguy cơ cao có thể dẫn đến viêm cổ tử cung và ung thư cổ tử cung ở phụ nữ.

Bệnh thường biểu hiện bằng các nốt sùi nhỏ màu hồng hoặc màu da, có thể mọc đơn lẻ hoặc kết lại thành cụm như mào gà, rất dễ chảy máu khi va chạm. Hiện nay chưa có thuốc đặc trị tiêu diệt HPV, việc điều trị chủ yếu tập trung vào loại bỏ tổn thương bằng thuốc bôi điều biến miễn dịch, laser, đốt điện, dao plasma, áp lạnh hoặc quang động học.

Các bác sĩ cảnh báo, tỷ lệ mắc sùi mào gà ở thanh thiếu niên đang có xu hướng tăng, phần lớn do quan hệ tình dục sớm và thiếu biện pháp bảo vệ. Vì vậy, giáo dục sức khỏe sinh sản, khuyến khích quan hệ an toàn, sử dụng bao cao su và khám sớm khi có dấu hiệu bất thường là những biện pháp cần thiết để ngăn ngừa bệnh lây lan trong cộng đồng.

PN (SHTT)