-
Thiếu nữ 18 tuổi mất liên lạc sau khi rời khỏi nhà cùng người đàn ông -
Tảng đá 15m3 rơi trúng nhà dân sau động đất ở Sơn La -
Vụ cô gái 23 tuổi tự tử sau nghi vấn bị công kích trên mạng: Ai phải chịu trách nhiệm? -
Angelababy áp lực vì bị chê già -
Trẻ em tiếp xúc với người mắc não mô cầu: 5 việc cần làm ngay -
Siêu bão Champi có thể lập kỷ lục đáng sợ nhất năm 2026, Philippines và Nhật Bản cảnh giác -
Nam ca sĩ bị cấm sóng toàn quốc ở Trung Quốc lộ diện với ngoại hình khó nhận ra -
Nữ sinh duy nhất thi Olympic Toán 2025 được GS Ngô Bảo Châu trao học bổng -
AI giả giọng luật sư, lừa chủ tịch ngân hàng tư nhân hàng đầu nước Ý chuyển gần 2.800 tỷ đồng -
Từ cú ngã "quê độ" 9 năm trước đến phu nhân hào môn: Hề Mộng Dao tái xuất Victoria's Secret đầy kiêu hãnh
Đời sống
17/08/2022 17:25Giữ hộ con cho chị gái nửa tháng, dì bị mắng gay gắt rồi chặn liên lạc: 'Chị chỉ nhờ em trông hộ chứ có bảo em dạy cháu làm việc nhà đâu?'
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search.
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search
- Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm Docnhanh.vn trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=docnhanh.vn
- Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Docnhanh.vn để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Docnhanh.vn là đã hoàn thành.
Người ta có câu: "Dạy con từ thủa còn thơ", thời điểm con cái còn đang học ăn, học nói mới là thời điểm quan trọng nhất trong quá trình dạy dỗ con. Nếu ngay từ bé phụ huynh không rèn giũa, đến khi con lớn và hình thành tính cách cố định thì rất khó để thay đổi.
Mới đây, một người mẹ trẻ đã chia sẻ lên mạng xã hội tình huống trái khoáy mà bản thân gặp phải trong chuyện giáo dục. Thế nhưng đối tượng ở đây không phải các con của cô mà lại là đứa cháu do người chị ruột gửi trông hộ.
"Mình hiện cũng đã làm mẹ của 2 đứa con 1 đứa 8 tuổi, 1 đứa 4 tuổi. Với con nhỏ 4 tuổi thì còn hạn chế, nhưng con lớn của mình cũng đã biết giúp mẹ một vài công việc nhà nhẹ nhàng, bởi tôn chỉ của mình khi dạy con là sẽ giúp con sống tự lập, những gì tự làm được sẽ để con tự làm.
Cách đây nửa tháng, chị gái mình đưa con trai 10 tuổi tới nhờ trông hộ, là cháu ruột nên mình không nề hà và cũng đối xử với cháu như 2 đứa con mình.
Những ngày đầu, mình yêu cầu cháu dậy từ 7h sáng, cháu bảo ở nhà 12h mới dậy, nói cháu tự cất quần áo vào tủ cháu bảo ở nhà mẹ cất cho, để cháu tự giặt tất thì cháu nói thẳng chưa bao giờ làm. Phân công cháu rửa bát thì nó nổi cáu bảo: "Đó là việc của con gái, mẹ con bảo không cần làm mấy việc đấy"
Mình kiên nhẫn giải thích với cháu rằng khi cháu ở nhà dì, cháu phải theo nề nếp ở đây, trong nhà này ai cũng phải làm việc không phân biệt trai gái. Và thật mừng rằng sau ít ngày uốn nắn, cháu đã biết làm việc nhà, tự giặt được quần áo.
Thế nhưng nửa tháng sau chị gái mình quay lại đón con, nghe thằng bé khoe ở nhà dì đã tự làm được rất nhiều thứ, thay vì khen con thì chị lại giận dữ trách móc mình, hét lên qua điện thoại rằng vì sao lại bắt con chị làm việc nhà, rồi trách rằng chẳng ai làm dì như mình, cháu đến chơi vài bữa mà khó khăn, bạc đãi cháu. Sau đó không để mình kịp giải thích, chị tắt máy và chặn luôn tất cả mọi phương thức liên lạc.
Thật sự là mình vô cùng bối rối, chị em trong nhà, con cháu ruột thịt, mình có làm gì sai không khi giáo dục trẻ biết cách tự lập?"
Câu chuyện được người dì chia sẻ đã nhận về rất nhiều phản hồi của cư dân mạng. Phần lớn ý kiến khen ngợi và ủng hộ phương pháp giáo dục trẻ của cô, cho rằng rất đáng để học tập. Làm việc nhà từ sớm là một phương pháp dạy trẻ cách biết ơn, có trách nhiệm với bản thân và gia đình.
Và dĩ nhiên, người chị gái của chủ nhân câu chuyện cũng là thành phần bị lên án kịch liệt. Thời khoa học và thông tin phát triển như hiện nay, đa số phụ huynh đã quan tâm đồng đều hơn đến sự phát triển tâm sinh lý của con chứ không đơn giản là cố gắng chu cấp vật chất như trước. Hành vi của người chị gái này không chỉ khiến đứa trẻ trở lên lười biếng, ỷ lại vào gia đình mà còn tiêm nhiễm tư tưởng "trọng nam khinh nữ" vô cùng cổ hủ mà xã hội đang cố gắng xóa bỏ.


Dung (Nguoiduatin.vn)
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search.
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search
- Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm Docnhanh.vn trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=docnhanh.vn
- Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Docnhanh.vn để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Docnhanh.vn là đã hoàn thành.
- Thiếu nữ 18 tuổi mất liên lạc sau khi rời khỏi nhà cùng người đàn ông (15:16)
- Tảng đá 15m3 rơi trúng nhà dân sau động đất ở Sơn La (15:13)
- Mang dao phóng lợn dài hơn 3 m đi tìm "đối thủ”, 10 thanh thiếu niên bị khởi tố (15:03)
- Lãi suất cho vay bình quân tiếp tục vượt ngưỡng 11%/năm (42 phút trước)
- Chiến thuật ‘thập diện mai phục’ của Barca (54 phút trước)
- Angelababy áp lực vì bị chê già (1 giờ trước)
- Vụ cô gái 23 tuổi tự tử sau nghi vấn bị công kích trên mạng: Ai phải chịu trách nhiệm? (1 giờ trước)
- Ông Putin đề xuất cuộc gặp 3 bên với ông Trump và ông Tập Cận Bình, hé lộ thời điểm tổ chức (1 giờ trước)
- Chị chồng chê bữa cơm, nàng dâu quyết định ngừng nấu khiến cả nhà lao đao (1 giờ trước)
- Công an làm việc với người đàn ông cầm gậy đập kính xe tải ở TPHCM (1 giờ trước)