-
Nam nghệ sĩ từng nổi tiếng một thời: Tuổi ngoài 60 đối mặt đột quỵ, suy thận giai đoạn cuối, phải sống nhờ xe lăn -
Vụ lật xe 18 người thương vong tại Lào Cai: Xót xa nữ nhà báo tử nạn trên hành trình thiện nguyện -
Hiện trường va chạm kinh hoàng ở Quảng Trị khiến 5 người thương vong, trong đó có 1 cháu bé -
Bi kịch hôn nhân của người đàn ông Hà Nội: 8 năm cày cuốc trả nợ 2 tỷ cho nhà vợ, ngày "thoát nợ" lại nhận ngay... "cặp sừng" -
Không khí lạnh tăng cường dịp Tết Dương lịch, miền Bắc mưa rét -
Vụ học sinh lớp 1 tử vong tại hồ bơi: Nhà trường công khai xin lỗi gia đình nạn nhân -
Mưa sao băng năm mới xuất hiện trên bầu trời Việt Nam từ tối nay -
Chuyến thiện nguyện định mệnh tại Lào Cai: Nỗi đau ở lại và lời tiễn biệt nghẹn ngào gửi cô giáo trẻ -
Hưng Yên đề xuất xây sân bay quốc tế, trung tâm hội chợ triển lãm -
Đi đánh Pickleball để giảm cân, ai ngờ tôi suýt "lầm đường lạc lối"
Đời sống
27/08/2021 22:47Gửi 10 triệu nhờ mẹ chồng nấu cơm cữ, nàng dâu 'rớt nước mắt' khi thấy 2 món ăn mỗi ngày
Trái với những quan niệm kiêng cữ cổ hủ thời trước, ngày nay mẹ bỉm sữa cần được bổ sung đầy đủ dinh dưỡng để nhanh chóng hồi phục sức lực và có sữa cho con bú bằng những mâm cơm cữ đa dạng, ngon lành.
Vì không còn gói gọn trong một vài món truyền thống như xưa nữa, do đó gần đây, nhiều chị em đã hạnh phúc đăng đàn khoe những mâm cơm cữ thịnh soạn do người thân chuẩn bị.
Tuy nhiên, cũng có không ít trường hợp các chị em phải lên mạng xã hội than ngắn thở dài về việc mẹ chồng chuẩn bị những mâm cơm quá sơ sài, không đảm bảo dinh dưỡng cho mình. Dù biết mẹ chồng không có ý xấu nhưng nhiều nàng dâu cũng cảm thấy chạnh lòng.
Như chị Thu Hiền, đến từ Lào Cai mới đây đã chia sẻ tình cảnh éo le của mình. Theo đó, chị vừa sinh em bé được hơn 10 ngày, đáng lẽ đây là thời điểm bà mẹ trẻ cần nghỉ ngơi thư giãn, tập trung ăn uống đầy đủ để hồi phục sức khoẻ và đảm bảo sữa cho con.
Thế nhưng, chị Thu Hiền lại cảm thấy vô cùng ấm ức, mệt mỏi. Nguyên nhân là những mâm cơm cữ mẹ chồng chuẩn bị khiến chị không thể ăn uống ngon miệng. Không ít lần nhìn mâm cơm, chị thấy nghẹn ngào tủi thân.

"Hôm nào bà cũng chỉ nấu có một món thịt kho hoặc xào với canh rau ngót, canh đu đủ... Vẫn biết đó là những món ăn lợi sữa cho bà đẻ nhưng mâm cơm chỉ có hai món sơ sài và lặp đi lặp lại khiến mình không nuốt nổi cơm" - Chị Thu Hiền kể.
Điều đáng nói là, theo chị Hiền, trước khi chuẩn bị sinh, chị đã cẩn thận gửi trước cho mẹ chồng 10 triệu đồng để nhờ bà lo chi phí ăn uống lúc mình ở cữ. Nhưng quả thực, những món ăn mẹ chồng nấu rõ ràng không thể đảm bảo dinh dưỡng cho mẹ bỉm sữa.
"Trước khi đi đẻ, mình có đưa cho mẹ chồng 10 triệu để nhờ bà chăm khoản ăn uống khi ở viện về. Đến hôm nay là tròn 10 ngày mình ở nhà chồng. Mai mình xin phép về ngoại chơi nên mẹ chồng ra "quyết toán", bà bảo 10 ngày qua chi phí hết 7 triệu đồng.
Không biết mình có ích kỷ, tính toán quá không khi nói ra chứ 10 ngày hết những 7 triệu, trong khi viện phí hơn 3 triệu đồng là vợ chồng mình lo rồi, mình sinh thường nên nằm viện 2 ngày là được về mà không hiểu sao lại hết nhiều vậy.
Ngoài ra vật dụng và đồ dùng của hai vợ chồng hay em bé mình cũng không nhờ bà mua bất cứ thứ gì. Vậy mà 10 ngày còn có 3 triệu đồng, nhìn lại mấy mâm cơm muốn rớt nước mắt" - người mẹ trẻ tâm sự.
Ai cũng cảm thấy xót xa thay cho bà mẹ trẻ. Có lẽ, vì quá tủi hờn, không thể nuốt trôi miếng cơm cữ này, lại chẳng biết giãi bày cùng ai, mẹ trẻ này đành tâm sự cùng hội chị em mong vơi bớt nỗi lòng.
Theo chị Hiền, chị quyết định sẽ biếu luôn mẹ chồng số tiền còn lại và xin phép về nhà ngoại để nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Nhiều chị em cũng khuyên bà mẹ trẻ không nên bận lòng vì những chuyện khó có thể thay đổi được:
"Thôi về ngoại là liều thuốc "gọi sữa" tốt nhất rồi, mẹ chồng đối xử thế nào thì biết thế đó chứ cũng đừng suy nghĩ nhiều hay nói ra làm gì cho mệt mỏi thêm, mẹ chồng nàng dâu còn sống với nhau lâu dài, lỡ có mâu thuẫn gì thì khó mà hàn gắn được";
"Khoảng thời gian mang bầu và sau sinh có lẽ là thời điểm gian nan nhất đối với chị em mình.
Dù sao có mẹ chồng nấu cho ăn cũng hơn không rồi, nếu sinh thường và sức khỏe đã hồi phục tương đối thì bạn nên tự chủ động chuẩn bị cơm cho mình, vừa để đảm bảo dinh dưỡng vừa phù hợp với khẩu vị".
Theo Ngân Hà (Nhịp Sống Việt)
- Xót xa cuộc gọi 41 giây cuối cùng của nạn nhân vụ cháy nhà khiến 4 người tử vong ở Đắk Lắk (42 phút trước)
- Người đàn ông giấu vợ chuyện trúng số 3,8 triệu USD: Mua xe sang, đi du lịch nhiều nơi trên thế giới (52 phút trước)
- Cựu nhân viên Samsung tuồn công nghệ lõi cho Trung Quốc bằng thủ đoạn tinh vi như phim (1 giờ trước)
- Quy định taxi thay đổi từ 2026: Dùng xe 8 chỗ trở lên kinh doanh bị phạt theo luật mới (1 giờ trước)
- Cháy lớn tại dãy biệt thự đường Lê Trọng Tấn, cột khói cao hàng chục mét (1 giờ trước)
- Đối tượng truy nã về nước đầu thú sau thời gian lẩn trốn (2 giờ trước)
- Biểu tượng làm đẹp Hàn Quốc Daddoa bất ngờ qua đời ở tuổi 29 (2 giờ trước)
- Quảng Trị: Hai cha con dũng cảm lao xuống dòng nước xiết cứu 3 người thoát chết trong đêm (3 giờ trước)
- Tai nạn liên hoàn hơn 50 xe trên cao tốc, nhiều phương tiện bị thiêu rụi (3 giờ trước)
- TP.HCM: Miễn phí vé xe buýt và Metro số 1 dịp Tết Dương lịch 2026 (3 giờ trước)