Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho biết, trong tuần qua, thành phố đã ghi nhận thêm 17 ca mắc Covid-19 tại 12 phường, xã, nâng tổng số ca bệnh từ đầu năm 2026 lên 29 trường hợp. Đáng chú ý, đến nay chưa ghi nhận ca tử vong nào, song số ca mắc đã tăng so với cùng kỳ năm trước.

Theo cơ quan y tế, sự xuất hiện của biến thể mới BA.3.2 – còn được gọi là “Ve sầu” (Cicada), một nhánh phụ của Omicron – đang được theo dõi sát về mức độ lây lan. Trước diễn biến này, ngành y tế khuyến nghị người dân giữ tâm lý bình tĩnh nhưng không được chủ quan, đồng thời tiếp tục thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng dịch.

Không chỉ Covid-19, nhiều bệnh truyền nhiễm khác cũng có xu hướng biến động. Trong tuần, Hà Nội ghi nhận 233 ca tay chân miệng tại 91 phường, xã, tăng so với tuần trước. Sốt xuất huyết có 7 ca mới, giảm nhẹ, nâng tổng số ca từ đầu năm lên 181 trường hợp, chưa ghi nhận tử vong.

30-1774880740-ha-noi-ghi-nhan-17-ca-mac-covid-19-moi-canh-bao-bien-the-ve-sau-co-kha-nang-lay-lan
Hà Nội ghi nhận 17 ca mắc Covid-19 mới

Bên cạnh đó, thành phố ghi nhận 14 ca sởi và 4 ca ho gà trong tuần, đều xuất hiện rải rác tại nhiều địa bàn. Theo nhận định của CDC Hà Nội, các ca bệnh này chủ yếu xảy ra ở những người chưa tiêm vaccine hoặc chưa tiêm đầy đủ, và có thể tiếp tục xuất hiện trong thời gian tới.

Đối với bệnh dại, trong tuần không phát sinh ổ dịch mới trên chó, mèo. Tính từ đầu năm, thành phố ghi nhận 3 ổ dịch, tất cả các trường hợp phơi nhiễm đã được xử lý và hiện sức khỏe ổn định.

Trước nguy cơ dịch bệnh diễn biến phức tạp, ngành y tế Hà Nội nhấn mạnh việc duy trì các biện pháp phòng ngừa là hết sức cần thiết, đặc biệt tại những nơi đông người hoặc không gian kín như trường học, cơ sở y tế. Người dân được khuyến cáo đeo khẩu trang khi cần thiết, thường xuyên rửa tay, vệ sinh bề mặt tiếp xúc và chủ động theo dõi sức khỏe.

Các chuyên gia cũng cho rằng sự xuất hiện của biến thể mới là quy luật tự nhiên trong quá trình tiến hóa của virus. Vì vậy, việc duy trì hệ thống giám sát dịch tễ và nâng cao ý thức phòng bệnh trong cộng đồng tiếp tục đóng vai trò then chốt.

Trong trường hợp có triệu chứng nghi ngờ như ho, sốt, khó thở, người dân cần hạn chế tiếp xúc và chủ động thăm khám khi cần thiết để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Hải Yến (SHTT)