Chỉ trong vòng một ngày, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức đã tiếp nhận hai bệnh nhân nam rơi vào tình trạng nguy kịch vì nhồi máu cơ tim cấp. Điểm chung đáng chú ý ở cả hai trường hợp là đều có thói quen hút thuốc lá kéo dài nhiều năm.

Bệnh nhân đầu tiên, ông N.V.S (61 tuổi, TP Thủ Đức), nhập viện sau khi xuất hiện cơn đau ngực dữ dội lan lên vai trái, kèm khó thở và vã mồ hôi. Dù không có tiền sử tăng huyết áp hay đái tháo đường, ông lại hút thuốc với mức độ cao. Tình trạng nhanh chóng diễn tiến xấu khi ông rơi vào rối loạn nhịp tim nghiêm trọng, tụt huyết áp và được xác định bị nhồi máu cơ tim cấp kèm biến chứng rung thất.

Sau khi được sốc điện và hồi sức, bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện để can thiệp mạch vành khẩn cấp. Nhờ tái thông kịp thời động mạch bị tắc, ông dần ổn định và xuất viện sau một tuần điều trị, dù trong quá trình can thiệp gặp không ít biến chứng.

20-1773962731-hai-ca-nhoi-mau-co-tim-lien-tiep-trong-24-gio-cung-xuat-phat-tu-mot-thoi-quen-nguy-hiem
Các bác sĩ can thiệp cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Chưa đầy 24 giờ sau, một trường hợp khác là ông N.H.M (53 tuổi, cùng trú tại TP Thủ Đức) cũng nhập viện trong tình trạng tương tự. Bệnh nhân có tiền sử hút thuốc lá nhiều năm và nhanh chóng rơi vào rung thất, ngừng tim, ngừng thở ngay sau khi xuất hiện đau ngực. Sau khoảng 10 phút cấp cứu tích cực, tim bệnh nhân đập trở lại nhưng vẫn trong tình trạng hôn mê, phải thở máy.

Kết quả chẩn đoán cho thấy ông bị tắc hoàn toàn động mạch liên thất trước – mạch máu quan trọng nuôi tim. Các bác sĩ đã tiến hành đặt stent khẩn cấp để tái thông mạch. Sau 24 giờ, tình trạng cải thiện rõ rệt và bệnh nhân hồi phục sau một tuần điều trị.

Theo bác sĩ Lê Duy Lạc, Trưởng khoa Hồi sức Tim mạch của bệnh viện, nhồi máu cơ tim cấp là tình trạng cấp cứu đặc biệt nguy hiểm, khi mỗi phút trôi qua đều khiến cơ tim bị tổn thương nặng nề hơn. Việc phát hiện sớm và can thiệp kịp thời có ý nghĩa quyết định trong việc giảm nguy cơ tử vong và biến chứng.

Các bác sĩ cũng cảnh báo, hút thuốc lá là một trong những yếu tố nguy cơ hàng đầu dẫn đến bệnh lý tim mạch và đột quỵ. Thói quen này làm tổn thương thành mạch, thúc đẩy quá trình xơ vữa và hình thành cục máu đông, từ đó làm tăng nguy cơ tắc nghẽn mạch máu nuôi tim.

Trước thực tế đáng lo ngại này, người dân được khuyến cáo nên duy trì thói quen khám sức khỏe định kỳ và nhanh chóng đến cơ sở y tế khi xuất hiện các dấu hiệu như đau ngực, khó thở, vã mồ hôi để được xử trí kịp thời, tránh những hậu quả đáng tiếc.