-
Vụ bé trai 3 tuổi hôn mê sau buổi học can thiệp ở Thanh Hóa: Cô giáo làm gì khi xảy ra sự việc? -
Ceuta trở thành tâm điểm khủng hoảng di cư, Tây Ban Nha phải điều quân đội bảo vệ biên giới -
Đề xuất làn trái trên cao tốc chỉ để vượt: Chạy đúng tốc độ tối đa vẫn phải nhường đường? -
Mazda3 "độc chiếm" ngai vàng, tiếp tục nới rộng khoảng cách với Honda Civic và Hyundai Elantra -
Top điện thoại chơi game tốt nhất 2026: iPhone và Samsung dẫn đầu, nhiều mẫu giá rẻ góp mặt -
Những hành vi khiến tài xế bị trừ điểm giấy phép lái xe theo quy định mới -
Indonesia thắng Timor Leste, vươn lên dẫn đầu bảng A, gia tăng áp lực cho tuyển Việt Nam -
Cảnh báo chuỗi ngày mưa giông kéo dài sắp bao trùm miền Bắc -
Bi kịch vợ chồng tử vong do điện giật khi sửa mái nhà, để lại mẹ già và hai con nhỏ trong cảnh khó khăn -
MCK xin lỗi sau làm việc với cơ quan chức năng, quyết định gỡ toàn bộ bản ghi chứa ngôn từ chưa phù hợp
Đời sống
26/11/2017 03:26Hạt nở: Món đồ chơi hấp dẫn, rẻ tiền nhưng ẩn chứa nhiều mối nguy hại
Các chuyên gia đang rất quan ngại về một loại đồ chơi trẻ em có tên hạt nở. Nó có thể nở to lên tới 60 lần so với kích thước ban đầu và trở thành mối nguy hại đe dọa tính mạng trẻ nhỏ.
Hạt nở là một loại đồ chơi trẻ em với hình dạng là những hạt nhựa nhỏ li ti đủ các màu sắc, khi ngâm vào nước, các hạt sẽ trương nở to lên gấp nhiều lần. Các hạt đều long lanh và đẹp mắt như các viên bi nên rất thu hút trẻ em ở lứa tuổi mầm non và tiểu học.
Tuy nhiên, các chuyên gia và bác sỹ chuyên khoa đang rất quan ngại về một loại hạt nở được sản xuất từ một loại hợp chất có tên polymer, nở cực tốt và có thể nở to lên tới 60 lần so với kích thước ban đầu. Theo các chuyên gia, nếu bị trẻ nuốt phải, chúng có thể gây tắc nghẽn trong cơ thể của trẻ, dẫn tới các vấn đề như nôn mửa, đau bụng, táo bón.
Hạt nở nguy hiểm như thế nào?
Chuyên gia chất độc, bác sỹ Rose Cairns thuộc Trung tâm Thông tin về Chất độc NSW thuộc Bệnh viện Nhi Westmead, Australia và nhiều nhà nghiên cứu khác đã phân tích các trường hợp được ghi nhận liên quan đến loại hạt có thể nở to gấp 60 lần trong nước.
Báo cáo của họ đã chỉ ra rằng có khoảng 129 trường hợp trẻ nhỏ từ 0-14 tuổi gặp vấn đề với hạt nở trong thời gian từ năm 2004-2016. Và khoảng 87% trong số đó xảy ra trong vòng ba năm gần đây.
Các nhà nghiên cứu tiết lộ rằng: “Các bệnh nhân nuốt phải hạt nở số lượng nhiều hoặc kích thước lớn có nguy cơ cao bị tắc nghẽn trong cơ thể.” Thực tế, 10 trẻ nhỏ đã được phát hiện có các triệu chứng bị tắc nghẽn sau khi nuốt phải hạt nở từ 6 giờ đến 5 ngày, biểu hiện các triệu chứng như nôn mửa, đau bụng và táo bón.
Không nên cho trẻ chơi hạt nở
Bác sỹ Rose Cairns và đồng nghiệp đã cảnh báo các bậc phụ huynh về mối nguy hại của hạt nở, mô tả chúng là “nguy cơ tổn hại cơ thể đang hiện hữu” đối với trẻ nhỏ. Họ khẳng định: “Ủy ban Người tiêu dùng và Cạnh tranh của Australia đã đưa ra khuyến cáo, yêu cầu nhà sản xuất không quảng cáo hạt nở là đồ chơi của trẻ, đồng thời cảnh báo người tiêu dùng về nguy cơ của chúng. Bất kỳ ai nuốt phải hạt nở và có các dấu hiệu về vấn đề dạ dày, ruột nên được kiểm tra nguy cơ bị tắc nghẽ trong cơ thể.”
Ủy ban sản phẩm an toàn Tiêu dùng Hoa Kỳ cũng vừa liệt kê hạt nở vào danh sách 1 trong 9 món đồ chơi có thể đe dọa tính mạng trẻ nhỏ. Các nguy cơ mà cơ quan này nhắc tới khi phân tích tác hại của hạt nở bao gồm: gây tắc nghẽn đường ruột, có thể dẫn tới khó chịu buồn nôn, mất nước và các biến chứng nguy hiểm đến tính mạng khác...
Năm 2016, Cục Quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa Việt Nam đã phát đi cảnh báo về đồ chơi hạt nhựa nở Trung Quốc có nguy cơ nguy hiểm tới an toàn sức khỏe của trẻ nhỏ với nhãn mác có chữ "Seven Color Crystal Ball" bao gồm 1 túi đựng các hạt nhựa nhỏ và 1 con vật trang trí đi kèm.
Dù được cảnh báo như vậy nhưng tại Việt Nam hiện nay, hạt nở vẫn được bán với giá rất rẻ vì 2000 - 4000 đồng/túi nhỏ, đủ màu sắc khác nhau và nguồn gốc xuất xứ thường không rõ ràng. Nhiều phụ huynh vẫn mua cho con chơi loại hạt nở này vì nghĩ nó không độc hại, giá rẻ, trẻ lại vô cùng thích thú. Không những thế, có nhiều em nhỏ có tiền riêng còn tự mua về chơi. Chính vì vậy, các phụ huynh nên kiểm soát con em mình, không nên cho trẻ chơi trò chơi này.
Theo T.Linh (Trí Thức Trẻ)
- Uống nước dừa có làm tăng đường huyết? Điều cần biết để sử dụng đúng cách (22 phút trước)
- Vụ bé trai 3 tuổi hôn mê sau buổi học can thiệp ở Thanh Hóa: Cô giáo làm gì khi xảy ra sự việc? (27 phút trước)
- Bắt tạm giam hai phụ nữ bị nghi chiếm đoạt tiền quyên góp Quỹ Nghĩa tình đồng đội (34 phút trước)
- Ceuta trở thành tâm điểm khủng hoảng di cư, Tây Ban Nha phải điều quân đội bảo vệ biên giới (44 phút trước)
- Đề xuất làn trái trên cao tốc chỉ để vượt: Chạy đúng tốc độ tối đa vẫn phải nhường đường? (46 phút trước)
- Về nhà người yêu ăn giỗ, tôi quyết định chia tay sau khi chứng kiến cảnh tượng dưới căn bếp (47 phút trước)
- Chủ tịch FIFA từ bỏ kế hoạch bán quyền thương mại World Cup sau khi hàng loạt liên đoàn phản đối (1 giờ trước)
- Mazda3 "độc chiếm" ngai vàng, tiếp tục nới rộng khoảng cách với Honda Civic và Hyundai Elantra (1 giờ trước)
- Ăn tôm có làm tăng mỡ máu? Sự thật về loại hải sản giàu cholesterol (1 giờ trước)
- Lý Tiểu Lộ lần đầu kể sự thật sau 7 năm scandal "đi làm tóc": Ly hôn từ 2018, chịu tai tiếng để bảo vệ con (1 giờ trước)