-
Mẫu xe ga 169cc mới trình làng giá 45,8 triệu đồng, thách thức Honda SH bằng kho công nghệ vượt tầm giá -
Standard Chartered nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam, kỳ vọng kinh tế tiếp tục bứt phá -
Vụ tai nạn lao động ở trang trại lợn Thanh Hóa: Cập nhật mới nhất về 8 nạn nhân sống sót -
Thanh Hóa phê duyệt giá thuê đất phần ngầm dự án đô thị trung tâm, dự kiến thu gần 778 tỷ đồng -
Liên tiếp học sinh, trẻ em đuối nước, Thanh Hóa phát cảnh báo khẩn -
Nguyên nhân người đàn ông liên tục la hét, nhảy qua lại trên mái nhà cao tầng? Cái kết vụ việc? -
Lời thú nhận của tài xế vụ xe giường nằm bốc cháy khiến 7 người thiệt mạng, lý do nhiều khách mắc kẹt -
Lào Cai: Tuyến đường độc đạo 35km tê liệt vì hơn 200 điểm sạt lở dữ dội -
Thanh Hóa áp dụng mức phụ cấp mới cho cán bộ thôn, tổ dân phố, mức hưởng nào cao nhất? -
Hỗ trợ khẩn cấp 50 tỷ đồng cho Lai Châu khắc phục hậu quả mưa lũ
Đời sống
14/02/2021 05:50Hình ảnh cô gái xinh đẹp với bộ trang phục 'không phù hợp' khi đi chùa đầu năm khiến dân mạng lắc đầu ngao ngán
Đi lễ chùa đầu năm dịp Tết đã trở thành nét đẹp văn hóa đặc trưng của mỗi con người đất Việt. Tuy nhiên, không ít người đã tạo nên hình ảnh xấu nơi đền chùa bởi trang phục đi lễ chùa không phù hợp của mình. Mới đây, MXH không khỏi xôn xao trước hình ảnh 1 cô gái mặc trang phúc khá "phản cảm" khi đi chùa đầu năm.
Theo đó, tại 1 ngôi chùa lớn ở Nghệ An, rất đông người dân đi lễ vào 2 ngày đầu năm mới. Tuy nhiên bên cạnh những hình ảnh dòng người đông đúc, trang phục lịch sự đến chùa thắp hương cũng xuất hiện những hình ảnh được cho là không phù hợp với không gian, văn hóa tại ngôi chùa này.
Cụ thể, vào ngày mồng 2 Tết, MXH xôn xao chia sẻ hình ảnh cô gái mặc 1 chiếc váy bó sát người và khá "thiếu vải" khi đang tham quan ngôi chùa.
Hình ảnh cô gái mặc chiếc váy ngắn qua đầu gối, bó sát người được đánh giá là chưa lịch sự, phù hợp với không gian chùa, chiền đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.
Các ý kiến đều không khỏi lắc đầu ngán ngẩm trước trang phụ mà cô gái mặc khi đi chùa, đặc biệt trong những ngày đầu năm, hình ảnh này càng khiến cư dân mạng cảm thấy phản cảm.
Ngoài ra, việc ăn mặc lịch sự khi đến các cơ sở thờ tự cũng đã được luật pháp quy định.
Pháp luật hiện nay đã quy định cụ thể, rõ ràng trong Nghị định 110/2018/NĐ- CP như sau:
“ Người tham gia lễ hội phải có trách nhiệm ứng xử có văn hóa trong hoạt động lễ hội; không nói tục, chửi thề xúc phạm đến tâm linh và người tham gia lễ hội phải ăn mặc trang phục lịch sự, phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam; làm ảnh hưởng xấu tới không khí trang nghiêm của lễ hội”.
Sử dụng trang phục lịch sự có nghĩa là không được phép mặc hở hang, lộ trên hở dưới, khoe vòng 1, vòng 2, vòng 3, không đúng chuẩn mực của xã hội chẳng hạn như mặc quần đùi sát háng, hoặc áo hở lưng, hở ngực, quần, áo quá mỏng làm lộ nội y bên trong hay đặc biệt hơn là chỉ mặc nội y,…để đến chùa. Vì vậy, khi đi đến chùa, mọi người nên tuân thủ những quy tắc trên để đảm bảo được nét đẹp của văn hóa nơi tâm linh, phù hợp với với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam.
Theo HẠ VŨ (Pháp luật và bạn đọc)
- Bé gái 9 tuổi suýt mất mạng sau một lần ngoáy mũi (14:03)
- Mẫu xe ga 169cc mới trình làng giá 45,8 triệu đồng, thách thức Honda SH bằng kho công nghệ vượt tầm giá (13 phút trước)
- Standard Chartered nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam, kỳ vọng kinh tế tiếp tục bứt phá (15 phút trước)
- Vụ tai nạn lao động ở trang trại lợn Thanh Hóa: Cập nhật mới nhất về 8 nạn nhân sống sót (16 phút trước)
- Thanh Hóa phê duyệt giá thuê đất phần ngầm dự án đô thị trung tâm, dự kiến thu gần 778 tỷ đồng (21 phút trước)
- Đem đấu giá nhà máy nghìn tỷ Tanifood thi hành án: Dấu ấn quản lý của cháu gái bà Trương Mỹ Lan (25 phút trước)
- MC Đại Nghĩa nghẹn ngào tiễn bà ngoại: "Ngoại đi gặp mẹ con nhé" (26 phút trước)
- Mua nhà qua "đấu giá mù", người đàn ông sốc nặng khi phát hiện ba bộ hài cốt bên trong (27 phút trước)
- Liên tiếp học sinh, trẻ em đuối nước, Thanh Hóa phát cảnh báo khẩn (28 phút trước)
- Bộ Công an thông tin thủ đoạn tại Nha khoa Đại Nam? Hàng trăm nhân viên không có chứng chỉ hành nghề (33 phút trước)