Mẹ của nữ sinh này đã lên án đây là hình phạt "vô nhân đạo", trong khi chính quyền địa phương đã mở cuộc điều tra vụ việc.

Một vụ việc thương tâm và gây phẫn nộ đã xảy ra tại Ấn Độ, khi một học sinh lớp 6 đã qua đời tại một bệnh viện ở Mumbai chỉ vài ngày sau khi bị phạt gập bụng 100 lần vì đi học muộn.

Hình phạt gập bụng khi vẫn đeo cặp nặng

03-1764728709-hoc-sinh-lop-6-tu-vong-sau-khi-bi-phat-gap-bung-100-lan-vi-di-hoc-muon.jpg
Ảnh minh họa.

Nữ sinh này theo học tại một trường tư ở Sativali, quận Vasai, bang Maharashtra. Các thành viên của cơ quan chức năng khu vực Maharashtra Navnirman Sena (MNS) cho biết vào ngày 8/11, em và bốn học sinh khác đã bị yêu cầu gập bụng 100 cái vì đi học muộn.

Mẹ nạn nhân khẳng định con gái bà tử vong là do hình phạt "vô nhân đạo", khi cô bé phải thực hiện các động tác gập bụng trong lúc vẫn đeo cặp sách nặng trên lưng. Bà cho biết con gái mình đã than đau dữ dội ở cổ và lưng ngay sau khi bị phạt và không thể đứng dậy.

Sachin More, một lãnh đạo MNS tại Vasai, cho biết cô bé vốn có vấn đề sức khỏe từ trước nhưng vẫn bị bắt thực hiện hình phạt. Trong khi đó, một giáo viên của trường nói rằng số lượng lần gập bụng chính xác mà học sinh thực hiện chưa rõ, và chưa xác định được liệu hình phạt có trực tiếp gây ra cái chết hay không. Lãnh đạo giáo dục Pandurang Galange xác nhận cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân tử vong. Tuy nhiên, các quan chức cho biết, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có ai nộp đơn trình báo lên cảnh sát về vụ việc.

Một vụ việc tương tự cũng xảy ra vài ngày trước tại Ấn Độ, dù hậu quả không nghiêm trọng bằng, khi một nữ sinh lớp 10 ngất xỉu sau khi bị thầy hiệu trưởng phạt gập bụng 1.000 cái vì mặc sai đồng phục.

Sự việc xảy ra tại một trường công lập ở khu vực Doiwala, Dehradun. Các quan chức cho biết nữ sinh được yêu cầu gập bụng 1.000 lần nhưng chỉ thực hiện được khoảng 20 lần trước khi ngất xỉu. Em đã được sơ cứu ngay tại trường. Tin tức về vụ việc đã khiến một số phụ huynh lập tức đến trường, dẫn tới xung đột với ban lãnh đạo.

Người nhà nữ sinh cho biết em đã mệt nhiều ngày và từng báo cáo tình trạng sức khỏe với nhà trường, nhưng vẫn bị phạt. Tuy nhiên, ban lãnh đạo nhà trường sau đó bác bỏ cáo buộc số lần gập bụng là 1.000, cho biết con số ít hơn đáng kể. Hiệu trưởng cũng được yêu cầu làm bản tường trình.

Giám đốc Sở Giáo dục Vinod Kumar Daundiyal, mặc dù chưa có đơn tố cáo chính thức, cơ quan này đã yêu cầu điều tra. Ông Daundiyal nhấn mạnh: “Bất kể vi phạm gì, hình phạt nặng như vậy không bao giờ được khuyến khích. Hình phạt nên mang tính hành chính, chứ không phải nhằm vào thể chất học sinh”. Ông cũng khẳng định biện pháp xử lý thích hợp sẽ được đưa ra sau khi có kết quả điều tra sơ bộ.

PTH (SHTT)