Các bác sĩ tại Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật cấp cứu, giành lại sự sống cho một nam sinh 13 tuổi bị vỡ lách độ 4, dẫn đến sốc mất máu nghiêm trọng sau một tai nạn hy hữu trên sân cỏ.

Thông tin từ bệnh viện cho biết, bệnh nhân là cháu V.B.N (13 tuổi, cư trú tại phường Việt Hưng, Quảng Ninh). Trước đó, vào sáng ngày 20/5, trong lúc đang tham gia chơi bóng đá, cháu N. không may bị quả bóng sút mạnh với lực tác động lớn găm thẳng vào vùng bụng.

Ngay sau va chạm, cháu bắt đầu xuất hiện các triệu chứng đau bụng quanh vùng rốn, cơn đau sau đó tăng dần lên vùng thượng vị kèm theo cảm giác mệt mỏi nhiều, tuy nhiên không có biểu hiện nôn hay sốt. Đến khoảng 20h cùng ngày, tình trạng chuyển biến xấu khi các cơn đau bụng ngày càng dữ dội, cơ thể cháu N. rơi vào trạng thái mệt lả. Nhận thấy dấu hiệu nguy hiểm, gia đình đã lập tức đưa cháu đến cấp cứu tại Bệnh viện Bãi Cháy.

21-1779354361-hy-huu-bi-sut-bong-trung-bung-khi-da-bong-be-trai-13-tuoi-nhap-vien-cap-cuu-trong-tinh-trang-nguy-kich
Bác sĩ Nguyễn Thế Hưng, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc - Bệnh viện Bãi Cháy khám lại cho bệnh nhân sau phẫu thuật. Ảnh: BVCC

Tại đây, qua quá trình thăm khám lâm sàng kết hợp làm các xét nghiệm và tiến hành chụp CT ổ bụng, các bác sĩ phát hiện có rất nhiều dịch tự do xuất hiện trong ổ bụng của bệnh nhân. Cháu N. được chẩn đoán bị chấn thương lách độ 4, gây sốc mất máu do chấn thương bụng kín. Trước tình thế nguy kịch, bệnh nhi nhanh chóng được chỉ định phẫu thuật cấp cứu để cắt lách, đồng thời tiến hành truyền máu, chống sốc, cân bằng dịch điện giải và hồi sức tích cực.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thanh Hưng cùng ê kíp phẫu thuật đã nhanh chóng can thiệp và thực hiện thành công ca mổ cắt lách cho bệnh nhân. Sau phẫu thuật, cháu N. được chuyển thẳng về Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc để tiếp tục theo dõi, chăm sóc đặc biệt. Tại đây, bệnh nhi được truyền máu, sử dụng kháng sinh, thuốc giảm đau, kết hợp hỗ trợ dinh dưỡng và hồi sức toàn diện.

Nhờ sự cứu chữa kịp thời của đội ngũ y bác sĩ, đến sáng ngày 21/5, sức khỏe của bệnh nhi đã có những chuyển biến tích cực và ổn định hơn. Hiện tại, cháu N. đã tỉnh táo, có thể tự thở qua oxy kính, huyết áp ổn định và chỉ số SpO2 đạt mức an toàn 98%.

PN (SHTT)