Đời sống

Khoe ảnh con gái xinh đẹp lên mạng xã hội, mẹ trẻ suýt phát điên khi tìm thấy búp bê tình dục y hệt con: 'Tôi đã bật khóc không ngừng'

Nhiều phụ huynh cứ nghĩ rằng việc chia sẻ ảnh con cái lên mạng là điều đơn giản nhưng hóa ra sau đó có khả năng tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ.

Đối với các bậc cha mẹ, con cái luôn là tài sản quý giá nhất nên không khó hiểu khi phụ huynh cứ luôn thích "khoe" với người khác hoặc thường xuyên đăng những bức ảnh dễ thương của con lên mạng xã hội. Thế nhưng, không phải ai cũng hiểu hết những mối nguy hiểm khi chia sẻ hình ảnh con một cách rộng rãi.

Mới đây, Terri - một người mẹ đến từ Florida (Mỹ) đã trải qua cơn ác mộng kinh hoàng khi phát hiện búp bê tình dục giống y hệt con gái mình được bày bán rộng rãi trên thị trường. Kinh khủng hơn, mô hình này dựa trên nguyên mẫu là hình ảnh do mẹ bé đăng tải vào một group Facebook - nơi cập nhật tình hình chữa bệnh của con.

Sản phẩm búp bê tình dục không chỉ có gương mặt giống con gái Terri - bé Kat (sinh năm 2012), mà đến dáng ngồi, tạo hình cũng không lệch một mi-li-mét nào. Khi nhận được tin nhắn của bạn về sản phẩm này, Terri gần như "chết lặng".

Khoe ảnh con gái xinh đẹp lên mạng xã hội, mẹ trẻ suýt phát điên khi tìm thấy búp bê tình dục y hệt con: 'Tôi đã bật khóc không ngừng'

"Khi nhìn thấy bức hình, tôi lập tức bật khóc không ngừng. Tôi không thể tưởng tượng được rằng một kẻ xấu nào đó lại sử dụng bức ảnh của con gái tôi để tạo ra một thứ gì đó xấu xa và độc ác đến thế để cho những kẻ ấu dâm sử dụng", Terri chia sẻ. Người mẹ lập tức cầu cứu tổ chức bảo vệ trẻ em và yêu cầu những trang thương mại điện tử gỡ sản phẩm vĩnh viễn.

Con gái Terri mắc bệnh suy giảm miễn dịch đa dạng phổ biến (CVID) và là một người mẫu nhí, từng tham gia một số cuộc thi dành cho trẻ em. Terri có lập 1 group Facebook cho con gái để cập nhật tình hình chữa bệnh, các dự án cộng đồng và công việc làm mẫu của Kat. Cô không thể ngờ, ảnh về con lại được sử dụng vào mục đích xấu.

Khoe ảnh con gái xinh đẹp lên mạng xã hội, mẹ trẻ suýt phát điên khi tìm thấy búp bê tình dục y hệt con: 'Tôi đã bật khóc không ngừng' - 1
 Người mẹ đến từ Florida đau khổ và tức giận khi thấy búp bê hình dục mô phỏng con gái mình.

Được biết, trường hợp của Terri và con gái không phải là duy nhất. Ngày nay trên mạng tràn lan những web đen, group kín chia sẻ nội dung không lành mạnh về trẻ em. Nhiều hình ảnh được lấy cắp từ trang cá nhân của bố mẹ em bé. Amanda Morgan từng rất sốc khi thấy ảnh của con xuất hiện trên trang web dành cho những kẻ ấu dâm. Bức ảnh hoàn toàn bình thường của con gái cô đã được chỉnh sửa lại bằng cách thêm hiệu ứng tô son đỏ và mascara, nhận về những lời bình luận vô cùng đáng sợ.

“Tôi đã khóc suốt 45 phút khi nhìn thấy tin nhắn đó… Tôi nghĩ mọi chuyện là do tôi bởi đó là trang Instagram của tôi”, người mẹ trẻ chua sẻ.

Khoe ảnh con gái xinh đẹp lên mạng xã hội, mẹ trẻ suýt phát điên khi tìm thấy búp bê tình dục y hệt con: 'Tôi đã bật khóc không ngừng' - 2
Hình ảnh con gái mới 6 tháng tuổi của Amanda bị đăng tải trên một trang web khiêu dâm nước ngoài.

Bảo vệ hình ảnh và quyền riêng tư của trẻ

Hơn ai hết, bố mẹ là những người thân cận, có khả năng bảo vệ con trên mạng xã hội nhất. Dưới đây là một số lưu ý dành cho phụ huynh khi chia sẻ ảnh con lên mạng xã hội.

Kiểm soát nội dung ảnh trước khi đăng

Có những loại hình ảnh của con bố mẹ không nên đăng tải như hình con đang tắm, ảnh con trần, ảnh để lộ thông tin cá nhân (trường lớp, địa chỉ nhà, ngày sinh,...). Vì đây là những nội dung rất dễ bị kẻ xấu lợi dụng.

Hạn chế chia sẻ công khai

Hạn chế đăng tải những nội dung mang tính cá nhân bằng chế độ công khai sẽ phần nào giảm thiểu được việc kẻ xấu "rình rập" và ăn cắp những hình ảnh đời tư của bạn và con cái. Tốt hơn hết, bố mẹ chỉ nên gửi ảnh con cho người thân và bạn bè thay vì đăng chúng lên mạng xã hội.

Dạy con tự bảo vệ bản thân

Ngày nay trẻ em được tiếp xúc với Internet và mạng xã hội từ rất sớm. Bố mẹ nên hướng dẫn con sử dụng những tài nguyên này đúng cách, tránh để người xấu lợi dụng. Trước khi trao quyền sử dụng Internet cho con, bố mẹ cần đảm bảo đã cho con biết hết về những nguy cơ tiềm ẩn trên mạng xã hội, dạy con về quyền riêng tư trên mạng, cần báo ngay với bố mẹ khi có người lạ nhắn tin gạ gẫm gửi hình ảnh cá nhân,...

Dung (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/khoe-anh-con-gai-xinh-dep-len-mang-xa-hoi-me-tre-suyt-phat-dien-khi-tim-thay-bup-be-tinh-duc-y-het-con-toi-da-bat-khoc-khong-ngung-tintuc805377