-
"Hoàng tử ếch" Việt Nam và chuyện tình cổ tích tại SEA Games 33: Truyền thông Thái Lan hết lời ca ngợi -
Uống nước chanh thay thuốc, chết vì mù quáng -
Hà Nội: Phẫn nộ vụ bé trai 12 tuổi bị bố của bạn tát, đánh đến choáng váng chỉ vì... chiếc xe đạp -
Hành động lúc nguy cấp của tài xế giúp 9 hành khách thoát chết trong vụ sạt lở đèo Thung Khe 3 người thiệt mạng -
Hà Nội: 249 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Hành trình của "truyền nhân" Ánh Viên: Từ cậu bé mơ mộng đến "nam thần" giành HCV SEA Games 33 -
Quảng Trị: Va chạm trên quốc lộ 1A khiến một người chết, xe đầu kéo rời hiện trường -
Giải mã "Ngựa Ô" Philippines: Việt Nam đứng trước thách thức ở Bán Kết SEA Games 33 -
Xác định danh tính người lái xe ô tô dừng trên vạch mắt võng, chặn lỗi rẽ phải giữa giờ cao điểm -
Hai học sinh tử vong thương tâm tại hồ bơi dù nước chỉ sâu 0,5m và có giáo viên giám sát
Đời sống
16/09/2025 23:12Kỹ thuật ướp xác lâu đời nhất nhân loại được tìm thấy ở Việt Nam
![]() |
| Bộ xương một người đàn ông trung niên, có niên đại hơn 9.000 năm, được khai quật tại di chỉ Huiyaotian ở Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Ảnh: Hirofumi Matsumura . |
Các nhà khoa học vừa công bố phát hiện gây chấn động về bằng chứng ướp xác lâu đời nhất thế giới, dựa trên phân tích hàng chục ngôi mộ cổ tại nhiều địa điểm ở châu Á.
Đáng chú ý, mẫu vật lâu đời nhất được tìm thấy tại miền bắc Việt Nam, có niên đại khoảng 14.000 năm, đẩy lùi mốc thời gian con người biết cách bảo quản thi thể bằng khói hàng nghìn năm so với những nền văn minh Ai Cập hay Chinchorro (Nam Mỹ).
Nghiên cứu cho thấy cộng đồng săn bắt hái lượm cổ đại đã chôn cất người chết bằng cách hun khói thi thể ở nhiệt độ thấp trong thời gian dài. Quá trình này làm cơ thể khô dần, ngăn ngừa phân hủy và bảo quản thi thể một cách tự nhiên.
![]() ![]() |
| Bộ xương của một thanh niên, có niên đại khoảng 7.000 năm, được phát hiện tại di chỉ Liyupo ở huyện Long An, Quảng Tây, với hộp sọ bị cháy một phần. Ảnh: Hsiao-chun Hung, Hirofumi Matsumura/Đại học Quốc gia Australia. |
Ướp xác - tức bảo quản hài cốt hữu cơ để kéo dài thời gian tồn tại - là tập tục xuất hiện ở nhiều nền văn minh. Tuy nhiên, trước đây các ví dụ sớm nhất chỉ ghi nhận tại nền văn hóa Chinchorro ở miền bắc Chile (khoảng 7.000 năm trước) và Ai Cập cổ đại (khoảng 4.500 năm trước).
“Phát hiện mới này cho thấy khát vọng vượt thời gian của con người, mong muốn gia đình và người thân yêu luôn bên nhau, bất chấp sự chia cách bởi cái chết”, Tiến sĩ Hsiao-chun Hung, Đại học Quốc gia Australia, tác giả chính của nghiên cứu, chia sẻ với CNN.
Từ năm 2017 đến 2025, nhóm nghiên cứu đã khảo sát 54 ngôi mộ tại 11 địa điểm khảo cổ ở miền nam Trung Quốc, miền bắc Việt Nam và đảo Sumatra (Indonesia). Các bộ xương đều có tư thế ngồi xổm, hai chân co sát vào người, đây là đặc trưng của các ngôi mộ tiền đồ đá mới tại Đông Nam Á.
![]() |
| Các nhà khoa học cho rằng hàng nghìn năm trước, con người đã dùng khói để sấy khô và bảo quản thi thể. Ảnh: Hsiao-chun Hung, Hirofumi Matsumura/Đại học Quốc gia Australia. |
Tư thế này kỳ lạ đến mức không thể đạt được nếu không có sự can thiệp đặc biệt, ám chỉ thi thể đã được xử lý trước khi chôn cất. Nhiều bộ xương còn xuất hiện vết cháy đen trên khuỷu tay, hộp sọ và chi dưới - những vị trí ít mô cơ, dễ bị tác động bởi nhiệt. Điều này loại trừ khả năng hỏa táng, đồng thời củng cố giả thuyết rằng thi thể được đặt trên lửa, hun khói ở nhiệt độ thấp để làm khô trước khi đưa vào mộ.
Các phương pháp hiện đại như nhiễu xạ tia X và quang phổ hồng ngoại biến đổi Fourier xác nhận 84% mẫu xương có dấu hiệu chịu nhiệt lâu dài, dù mắt thường không thể nhận ra. Trong đó, mẫu vật cổ nhất là xương cánh tay được khai quật ở miền Bắc Việt Nam, có niên đại tới 14.000 năm.
Theo các chuyên gia, phương pháp ướp xác bằng khói không chỉ giúp bảo quản thi thể trong điều kiện khí hậu nóng ẩm, mà còn phản ánh niềm tin và nghi lễ phức tạp của các cộng đồng thời tiền sử. Trong các ví dụ hiện đại, quá trình hun khói có thể kéo dài 3 tháng, đòi hỏi sự chăm sóc liên tục từ gia đình hoặc cộng đồng, minh chứng cho sự tôn kính và gắn kết sâu sắc với người đã khuất.
![]() |
| Tiến sĩ Hsiao-chun Hung, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết tư thế gập người ngồi xổm là đặc trưng trong nghi thức chôn cất thời tiền đồ đá mới ở miền nam Trung Quốc. Hài cốt người phụ nữ trung niên, sống cách đây 8.000-6.700 năm. Ảnh: Hsiao-chun Hung, Hirofumi Matsumura/Đại học Quốc gia Australia. |
“Đây là minh chứng về sự giao thoa giữa kỹ thuật, truyền thống và tín ngưỡng của các cộng đồng tiền đồ đá mới tại miền nam Trung Quốc và Đông Nam Á”, Tiến sĩ Hung nhấn mạnh.
Phát hiện này không chỉ viết lại lịch sử về tập tục ướp xác mà còn mở ra hướng nghiên cứu mới về quá trình di cư của con người từ châu Phi sang châu Á. Nó cũng cho thấy rằng các nhóm săn bắt hái lượm cổ đại có hệ thống xã hội và quan niệm tâm linh phức tạp hơn nhiều so với những gì giới khoa học từng nghĩ.
- U22 Thái Lan vượt Malaysia, hẹn U22 Việt Nam ở chung kết SEA Games 33 (15/12/25 23:14)
- Tiết lộ cuộc sống của cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad tại Nga (15/12/25 23:04)
- Phân biệt loét miệng thông thường và tổn thương do mụn rộp sinh dục (15/12/25 22:22)
- NÓNG: Khởi tố lãnh đạo Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội vụ "ăn chặn" tiền A80 của sinh viên (15/12/25 21:49)
- Giá vàng trong nước lập đỉnh lịch sử mới (15/12/25 21:42)
- Ô tô bốc cháy bất thường giữa cao điểm chiều, CSGT Hà Nội kịp thời dập lửa (15/12/25 21:32)
- Vụ bằng quốc tế không được Bộ GD&ĐT công nhận: Trường khẳng định không lừa dối người học (15/12/25 21:22)
- Tài xế xe buýt bị bị đánh chấn thương sọ não sau va chạm nhẹ với xe con (15/12/25 21:10)
- Mr. Hunter bị dẫn độ về Việt Nam sau thời gian lẩn trốn ở nước ngoài (15/12/25 21:05)
- Khoảnh khắc lịch sử của hàng không Việt Nam khi chiếc Boeing 787 Dreamliner đáp xuống sân bay Long Thành (15/12/25 20:46)




