Vì thương con đói, người mẹ lén mua xôi và sữa cho trẻ ăn trước giờ phẫu thuật viêm ruột thừa. Hành động tưởng chừng như vô hại này suýt khiến bệnh nhi gặp biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

Câu chuyện này được bác sĩ Mai Văn Lực, Khoa Thận tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E chia sẻ gần đây, nhằm cảnh báo về thói quen sai lầm của nhiều gia đình. Dù ê-kíp điều trị đã quán triệt việc nhịn ăn ngay từ khi nhập viện, nhưng vì lo lắng con không đủ sức để chịu đựng ca mổ, người mẹ đã tự ý cho trẻ ăn sáng ngay trước giờ vào phòng mổ.

Sự việc chỉ được phát hiện vào sát giờ phẫu thuật, khi các bác sĩ gây mê thực hiện kiểm tra lần cuối. Mặc dù người mẹ vẫn khẳng định con chưa ăn uống gì, nhưng cậu bé dưới 10 tuổi đã thật thà kể lại việc vừa được mẹ cho ăn xôi và uống sữa.

Theo bác sĩ Lực, nếu thông tin này không được cậu bé tiết lộ, ê-kíp sẽ tiến hành gây mê khi dạ dày trẻ vẫn còn thức ăn. Điều này có thể khiến bệnh nhi đối mặt với những biến chứng vô cùng nguy hiểm. Ca phẫu thuật sau đó buộc phải hoãn lại nhiều giờ để đảm bảo an toàn tối đa cho bệnh nhân.

Ăn một chút cho có sức rồi đi mổ là suy nghĩ sai lầm có thể gây hậu quả nghiêm trọng, theo cảnh báo của bác sĩ

Bác sĩ Lực phân tích, trong trạng thái bình thường, các phản xạ bảo vệ đường thở giúp ngăn chặn thức ăn đi ngược vào khí quản. Tuy nhiên, khi gây mê, người bệnh rơi vào trạng thái ngủ sâu, các cơ giãn hoàn toàn và những phản xạ tự nhiên này gần như mất tác dụng.

Nếu dạ dày còn chứa thức ăn hoặc dịch tiêu hóa, các chất này rất dễ trào ngược lên họng, sau đó lọt vào khí quản và phổi. Tình trạng hít sặc có thể gây tắc đường thở, viêm phổi hít, suy hô hấp cấp, thậm chí đe dọa tính mạng người bệnh ngay trên bàn mổ.

Đáng lưu ý, nguy cơ này không chỉ xảy ra với gây mê toàn thân mà còn tiềm ẩn ở các trường hợp gây tê tủy sống hoặc gây tê vùng. Trong quá trình can thiệp, nếu phát sinh tình huống phức tạp buộc phải chuyển sang gây mê, bệnh nhân có dạ dày chưa được làm rỗng sẽ đối mặt với rủi ro rất cao.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo người nhà bệnh nhân cần tuyệt đối tuân thủ chỉ định nhịn ăn, nhịn uống trước phẫu thuật. Trong trường hợp đã lỡ cho người bệnh ăn hoặc uống bất cứ thứ gì, dù chỉ là một ngụm nước nhỏ, gia đình cần chủ động thông báo ngay cho bác sĩ để được xử trí phù hợp.

Theo bác sĩ Lực, việc chủ động hoãn ca mổ vài giờ để bảo đảm an toàn luôn là quyết định cần thiết. Điều này tốt hơn rất nhiều so với việc để xảy ra biến chứng đe dọa đến tính mạng chỉ vì một bữa ăn tưởng chừng như vô hại.

HL (SHTT)