-
Không khí Hà Nội báo động đỏ, thị trường máy lọc không khí "nóng" chưa từng thấy -
Thử uống nước ấm pha chút muối vào mỗi sáng, không ngờ chỉ 2 tuần, cơ thể trả lời bằng 4 thay đổi rõ rệt -
Vụ tai nạn 4 người đi đám cưới tử nạn trên cao tốc: Nỗi đau phủ kín làng quê Ninh Bình -
Miền Bắc chuyển rét đậm, có nơi dưới 5 độ C -
Cảnh báo chiêu trò mạo danh Mailisa hoàn tiền để lừa đảo, người dân cần cảnh giác -
Hàng loạt doanh nghiệp từng hợp tác lên tiếng về dự án Nuôi em: Cùng khẳng định một điều bất ngờ -
Tử vi hàng ngày 11/12/2025 của 12 con giáp: Thứ 4 Tý thông minh -
Chính thức miễn giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn dưới 7 tầng -
Vụ bé gái bị bố xích chân trong phòng: Người đàn ông thú nhận sự thật gây sốc -
Thứ trưởng Bộ Công an gửi thư khen đặc biệt: Công an Lạng Sơn lập công lớn, phá nhanh vụ án Đoàn Văn Sáng
Đời sống
08/09/2022 20:56Lương hơn 10 triệu/tháng, thanh niên chỉ bí quyết tích nửa tỷ sau 3 năm đi làm
Chủ đề tiết kiệm tiền của giới trẻ gần đây được nhiều người quan tâm trên mạng xã hội. Trong khi có những người đi làm lương cao vẫn không để dành được đồng nào, thì một số người dù lương thấp nhưng nhờ cách chi tiết hợp lý đã tiết kiệm được số tiền lớn. Câu chuyện của nam thanh niên dưới đây chính là một ví dụ.
Theo đó, chàng trai chia sẻ mỗi tháng anh kiếm được 12 triệu đồng tiền lương. Sau khi lương về chàng trai lập tức gửi tiết kiệm 8,5 triệu đồng. Toàn bộ chi phí tiền nhà, sinh hoạt, ăn uống anh chàng gói gọn trong 3,5 triệu đồng còn lại.
Nam thanh niên cũng cho rằng sở dĩ nhiều người trẻ lương cao nhưng không tiết kiệm được tiền là do thói quen chi tiêu quá tay từ nhỏ.
“Tôi đọc thấy có nhiều bài chia sẻ rằng lương hơn 10 triệu vẫn không có tiền để dành. Có thể do thói quen chi tiêu quá tay từ nhỏ, chi vượt thu dẫn đến tình trạng như vậy.”
Bí quyết tiết kiệm tiền của anh chàng là chia nhỏ ra các khoản chi tiêu. Trong đó, những khoản tiền cố định sẽ để riêng, còn các khoản phát sinh chỉ gói gọn trong một con số nhất định.
"Khi lĩnh lương về tôi sẽ để riêng ra số tiền mình sử dụng hàng tháng cho những chi phí bắt buộc như thuê phòng, ăn uống, lặt vặt. Phòng trọ tôi thuê bao gồm điện nước chỉ khoảng 1,5 triệu đồng. Ăn trưa tại công ty nên chỉ tốn bữa sáng và tối, chi phí này vào khoảng một triệu/tháng. Những chi phí khác như xăng xe, các khoản phát sinh khác,... tôi gói gọn chỉ một triệu đồng. Vậy tổng cộng tôi sẽ tốn 3,5 triệu chi phí cố định hàng tháng. Mỗi tháng tôi dư ra 8,5 triệu gửi ngay vào tiết kiệm”, tài khoản T.T bày tỏ.
Nhiều người cũng thắc mắc mỗi tháng tiết kiệm 8,5 triệu thì trong 3 năm số dư chỉ là 306 triệu đồng. Vậy tại sao chàng trai lại có 500 triệu? Lý giải về điều này, anh chàng cho hay.
“Đơn giản thôi, tiền lãi ngân hàng trong 3 năm đó tôi được khoảng 30 triệu. Còn lại là tiền tôi làm thêm giờ tại công ty, làm thêm bên ngoài. Việc công ty thì hàng tháng tôi có thêm khoảng 3 triệu đồng, nhận việc bên ngoài thì tôi kiếm được khoảng 20 triệu đồng một năm.”
Như vậy, trong 3 năm anh chàng kiếm thêm được 168 triệu đồng từ tiền làm thêm ở công ty ngoài giờ và làm thêm bên ngoài. Cộng với 30 triệu đồng tiền lãi ngân hàng trong 3 năm là anh chàng đã tiết kiệm được tổng 504 triệu đồng.
Chàng trai cũng bày tỏ, đối với anh lương bao nhiêu không quan trọng, quan trọng là bản thân tiết kiệm được bao nhiêu sau những ngày tháng làm lụng vất vả. Chàng trai cũng khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện bí quyết tiết kiệm này vì nó thực sự hiệu quả và tạo cho bản thân động lực kiếm tiền hơn thay vì làm bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu.
Sau khi chia sẻ lên mạng xã hội, câu chuyện này nhanh chóng gây bão. Nhiều người để lại bình luận bán tín bán nghi trước khả năng chi tiêu của anh chàng. Một số netizen cho rằng 3,5 triệu đồng/1 tháng không đủ chi tiêu đối với một người trưởng thành. Bởi ngoài tiền ăn uống sinh hoạt thì cũng có rất nhiều khoản phát sinh như: đám cưới, giỗ chạp, ốm đau,... Cũng có người khâm phục cách tiết kiệm tiền và chi tiêu hợp lý của chàng trai trẻ.
- 1 tháng chi 3,5 triệu chỉ có sách giáo khoa chứ ngoài đời 5 triệu chưa chắc đủ, mình đây không đi chơi, đi làm rồi về gói ghém lương cứng 6 triệu mà còn dư không nổi. Phai lo điện nước ăn uống này nọ cho gia đình, rồi phụ huynh bệnh, người nhà bệnh, rồi mình bệnh nữa, đôi khi còn hụt vốn nữa.
- Tôi tin, bởi bạn này chi tiêu có kế hoạch như vậy thì sẽ tiết kiệm được. Bởi cũng chưa có gia đình và phần lớn thời gian là dành cho làm thêm, nên cũng không có chi phí phát sinh.
- Quan trọng biết tiết kiệm hay không chứ nếu không biết tiết kiệm tháng kiếm 40 triệu đồng còn thiếu.
Dung (Nguoiduatin.vn)
- Hà Nội tạm dừng cấp phép đào đường, vỉa hè do ô nhiễm không khí nghiêm trọng (08:43)
- Tiên Nguyễn sắp tổ chức tiệc cưới thứ hai siêu sang tại Đà Nẵng (08:40)
- Hương Giang lên tiếng về việc tham gia cuộc thi hoa hậu mới trong năm 2026 (08:30)
- Hà Nội đặt mục tiêu giành lại toàn bộ vỉa hè, lòng đường trong hai tháng (08:22)
- Mỹ bắt giữ tàu chở dầu "lớn nhất từng thấy" ngoài khơi Venezuela (08:17)
- Lịch thi đấu SEA Games 33 của đoàn Việt Nam ngày 11/12: Điền kinh và bơi lội mở ra hy vọng vàng (08:15)
- Dùng kiếm tấn công người khác, nam thanh niên bị khởi tố 2 tội danh (08:10)
- Nhận định bóng đá U22 Việt Nam – U22 Malaysia: Quyết thắng vì ngôi đầu bảng (08:05)
- Không khí Hà Nội báo động đỏ, thị trường máy lọc không khí "nóng" chưa từng thấy (08:04)
- Thử uống nước ấm pha chút muối vào mỗi sáng, không ngờ chỉ 2 tuần, cơ thể trả lời bằng 4 thay đổi rõ rệt (08:00)