-
Bộ Y tế kết luận tố cáo Giám đốc Bệnh viện E, chỉ ra nhiều tồn tại -
Sau 34 năm, chợ lâu đời ở Hà Nội bất ngờ đóng cửa -
Cận cảnh nhiều tuyến đường Hà Nội ngập úng sau cơn mưa lớn suốt đêm -
Suất ăn 40.000 đồng chỉ có đậu và trứng: Một trường tiểu học ở Hà Nội tạm dừng bán trú để đổi nhà cung cấp -
Mưa lớn bao trùm Hà Nội: Nhiều tuyến đường ngập sâu, trạm bơm Yên Sở chạy hết công suất -
Bữa sáng tưởng lành mạnh nhưng dễ gây tích mỡ bụng: Sai lầm phụ nữ tiền mãn kinh cần tránh ngay -
Hà Nội hứng trận mưa lớn nhất từ đầu mùa, có nơi lên tới gần 300mm -
Chạy bộ có gây hại khớp không? -
Tử vi thứ 3 ngày 15/9/2026 của 12 con giáp: Mão áp lực, Mùi suy nghĩ tiêu cực -
Thói quen uống nước điện giải thay nước lọc có thể gây hại tim mạch
Từ 200 USD, người phụ nữ dựng doanh nghiệp phế...
Hai nghệ sĩ hiếm hoi công khai động viên khi...
iOS 27 ra mắt: Chỉ 3 mẫu iPhone được dùng...
Cặp gương xe máy khổng lồ khiến người đi đường...
Lộ mánh khóe tinh vi của diễn viên Kiều Thanh...
Nhà tài phiệt Nga xác nhận tài trợ một phần...
Bộ Y tế kết luận tố cáo Giám đốc Bệnh...
Quyết không bỏ cuộc sau lần thi trượt, Huỳnh Hiểu...
"Vua côn tay" mới nâng cấp đầy đủ cải tiến:...
HAGL Agrico của ông Trần Bá Dương vẫn chìm trong...
Từ 200 USD, người phụ nữ dựng doanh nghiệp phế...
Hai nghệ sĩ hiếm hoi công khai động viên khi...
iOS 27 ra mắt: Chỉ 3 mẫu iPhone được dùng...
Cặp gương xe máy khổng lồ khiến người đi đường...
Lộ mánh khóe tinh vi của diễn viên Kiều Thanh...
Nhà tài phiệt Nga xác nhận tài trợ một phần...
Bộ Y tế kết luận tố cáo Giám đốc Bệnh...
Quyết không bỏ cuộc sau lần thi trượt, Huỳnh Hiểu...
"Vua côn tay" mới nâng cấp đầy đủ cải tiến:...
HAGL Agrico của ông Trần Bá Dương vẫn chìm trong...
Tin mới
Đời sống
15/04/2015 03:37Một triệu chữ ký kêu gọi chống buôn lậu và trộm cắp chó
Liên minh bảo vệ chó châu Á phát động chiến dịch "Về đi vàng ơi", vận động hơn một triệu chữ ký ủng hộ chống trộm cắp, buôn lậu, giết mổ và tiêu thụ chó.
Liên minh bảo vệ chó châu Á phát động chiến dịch "Về đi vàng ơi", vận động hơn một triệu chữ ký ủng hộ chống trộm cắp, buôn lậu, giết mổ và tiêu thụ chó.
Phát biểu trong họp báo khởi động chiến dịch ngày 14/4, ông Lê Đức Chính, đại diện Liên minh bảo vệ chó châu Á tại Việt Nam ghi nhận có sự thay đổi đáng kể về thái độ của người dân đối với thói quen ăn thịt chó trong vòng 5 năm qua. Vào năm 2009, cuộc thăm dò ý kiến của hàng chục nghìn người cho thấy hơn 50% trả lời có thể chấp nhận việc ăn thịt chó. Một khảo sát tương tự vào năm 2014 có khoảng 54% người tham gia phản đối ăn thịt chó.
Giải thích về sự thay đổi này, ông Chính cho rằng tỷ lệ người không ăn thịt chó tăng trong vài năm trở lại đây xuất phát từ 4 lý do. Thứ nhất, nhiều người cảm thấy phẫn nộ khi chứng kiến nạn trộm cắp chó để xẻ thịt nên quyết tâm không ăn thịt chó. Thứ hai là tác động từ các tổ chức bảo vệ động vật quốc tế khiến nhiều người thay đổi thái độ và hành vi cư xử cũng như ăn thịt chó. Thứ ba, người Việt rất ngại bị cộng đồng quốc tế lên án về việc ăn thịt chó nên bắt đầu từ bỏ thói quen này. Thứ tư, số lượng người nuôi chó gia tăng. Trong cộng đồng có sự thay đổi thái độ đối với động vật, trước đây chúng chỉ được xem là công cụ lao động hoặc làm thức ăn thì hiện tại nhiều người rất yêu thương động vật.
![]() |
| Những con chó nhập lậu không được kiểm soát có thể mang theo nhiều dịch bệnh như tả, dại, ghẻ, giun xoắn, tiềm ẩn nguy cơ lây lan sang người ăn thịt chúng. Ảnh: Thi Ngoan |
Ông John Dalley, đứng đầu Liên minh bảo vệ chó châu Á (ACPA) cho biết tổ chức này được thành lập nhằm nâng cao phúc lợi động vật, đặc biệt là chó mèo ở châu Á. Từ đó đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho động vật và cộng đồng, hướng đến một xã hội không còn động vật bị bỏ rơi, chấm dứt các hành vi tàn tác đối với loài vật. ACPA (Asia Canine Protection Association) là liên minh gồm các tổ chức Động vật Châu Á, Thay đổi vì Động vật, Nhân đạo Quốc tế và Soi Dog.
Năm 2013, với những nỗ lực vận động của ACPA, các đại biểu chính phủ cao cấp của Việt Nam, Thái Lan và Campuchia đã đồng ý cam kết ngừng vận chuyển chó qua biên giới trong vòng 5 năm tới khi nhận thấy đây là một trong những nguyên nhân làm bùng phát bệnh dại. Đồng thời đẩy mạnh công tác giáo dục cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức về những nguy cơ từ việc buôn bán và tiêu thụ thịt chó đối với sức khỏe con người.
Theo ông John, dù đã có sự thay đổi đáng kể về thái độ và hành vi tiêu thụ thịt chó ở Việt Nam trong những năm qua, song thị trường thịt chó vẫn khá sôi động, đặc biệt là ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM. Điều tra của tổ chức này ghi nhận, mỗi năm có hơn 5 triệu con chó bị giết và tiêu thụ tại Việt Nam, trong khi số lượng nuôi ổn định ở các hộ gia đình là 10 triệu con.
Nhu cầu thị trường ngày càng cao mà lượng chó nuôi trong nước không cung ứng đủ, dẫn đến nạn trộm chó và nhập lậu từ nước ngoài tăng mạnh trong những năm gần đây. Hầu hết nguồn cung thịt chó lậu là từ Thái Lan, Campuchia, Lào, đưa qua biên giới. "Những con chó không rõ nguồn gốc xuất xứ, không được kiểm soát tiêm chủng có thể mang theo nhiều dịch bệnh nguy hiểm như tả, dại, ghẻ, giun xoắn tiềm ẩn nguy cơ lây lan sang người khi ăn thịt chúng", ông Chính khuyến cáo.
![]() |
| Rapper Như Hexi và các bạn trẻ tham gia chiến dịch "Về đi vàng ơi" cùng ký tên ủng hộ chống trộm cắp, buôn lậu, giết mổ và ăn thịt chó. Ảnh: Thi Ngoan. |
Để hạn chế tình trạng trên, Liên minh bảo vệ chó châu Á phát động Chiến dịch "Về đi vàng ơi" với mục đích nâng cao sự đồng cảm đối với loài chó, kêu gọi chấm dứt nạn trộm cắp, buôn lậu, giết mổ và tiêu thụ thịt chó ở Việt Nam. Chương trình dự kiến vận động hơn một triệu chữ ký trên website Baovecho.org, để trình lên Chính phủ kêu gọi ban hành quy định về phúc lợi động vật, nhất là với loài chó.
“Về đi Vàng ơi” nhận được sự ủng hộ từ các nghệ sĩ nổi tiếng như ca sĩ Uyên Linh, Vũ Cát Tường, Quang Đăng, Chi Pu, Gil Lê, Hà Lê, Trương Thị May, rapper Như Hexi... Các sao Việt bày tỏ sự ngạc nhiên, xúc động khi cùng xem video tư liệu về thực trạng nạn trộm cắp, buôn lậu và giết mổ chó tại Việt Nam.
>> Vụ người Việt bán thịt chó sôi sục Hồng Kông
>> Báo Anh đăng ảnh em bé Việt Nam khóc bên chú chó nướng
Theo Thi Ngoan (VnExpress.net)
Tin cùng chuyên mục
Bữa sáng tưởng lành mạnh nhưng dễ gây tích mỡ bụng: Sai lầm phụ nữ tiền mãn kinh cần tránh ngay
3 giờ trước
Chạy bộ có gây hại khớp không?
3 giờ trước
Loạt dấu hiệu vòm miệng cho thấy ung thư có thể đã "gõ cửa", tuyệt đối đừng bỏ qua
14/09/26 18:45
Thói quen uống nước điện giải thay nước lọc có thể gây hại tim mạch
14/09/26 17:07
Nên ăn sữa chua Hy Lạp bao nhiêu là vừa đủ và tốt cho sức khoẻ?
14/09/26 14:37
Những tác nhân gây đau nửa đầu có thể bạn chưa biết
14/09/26 11:51
Vì sao toilet Nhật Bản có thể làm được nhiều thứ đến vậy?
14/09/26 06:48
5 thói quen hàng ngày âm thầm làm suy yếu xương
13/09/26 21:45
Tin mới nhất
- Từ 200 USD, người phụ nữ dựng doanh nghiệp phế liệu doanh thu hơn 18.800 tỷ đồng (11:15)
- Hai nghệ sĩ hiếm hoi công khai động viên khi Trường Giang đăng tâm thư xin lỗi (11:08)
- iOS 27 ra mắt: Chỉ 3 mẫu iPhone được dùng trọn bộ Siri AI (21 phút trước)
- Lộ mánh khóe tinh vi của diễn viên Kiều Thanh trong đường dây buôn bán và tổ chức sử dụng ma túy (25 phút trước)
- Nhà tài phiệt Nga xác nhận tài trợ một phần đám cưới con trai Tổng thống Trump (38 phút trước)
- Bộ Y tế kết luận tố cáo Giám đốc Bệnh viện E, chỉ ra nhiều tồn tại (38 phút trước)
- Quyết không bỏ cuộc sau lần thi trượt, Huỳnh Hiểu Minh chính thức nhập học tiến sĩ ở tuổi U50 (40 phút trước)
- "Vua côn tay" mới nâng cấp đầy đủ cải tiến: Phanh ABS, smart key, phom dáng giống Exciter (48 phút trước)
- HAGL Agrico của ông Trần Bá Dương vẫn chìm trong thua lỗ, nợ ngắn hạn gấp gần 5 lần tài sản (57 phút trước)
- Enzo Fernandez, "chúa tể hắc ám" mà Man City không thể thiếu (1 giờ trước)
Bài đọc nhiều
Tử vi thứ 3 ngày 15/9/2026 của 12 con giáp: Mão áp lực, Mùi suy nghĩ tiêu cực
Hà Nội hứng trận mưa lớn nhất từ đầu mùa, có nơi lên tới gần 300mm
6 người bị khởi tố sau vụ đánh tài xế taxi ở Móng Cái
Quế Vân tuyên bố tha thứ cho người cũ sau một thập kỷ chờ đợi một lời xin lỗi
Phó Thủ tướng yêu cầu xử phạt lỗi không giữ khoảng cách theo lộ trình

