Sau 4 ngày uống thuốc cảm sốt, nam sinh bị buồn nôn và đầy hơi, xét nghiệm chức năng gan cho thấy gan bị tổn thương nặng, qua đời vì suy gan.

Theo Healthy China, Lưu Lệ Hồng, dược sĩ trưởng của Bệnh viện Hữu nghị Trung - Nhật tại Bắc Kinh (Trung Quốc), đã chia sẻ một trường hợp trên chương trình để nhắc nhở mọi người về những rủi ro khi tự ý mua thuốc. Bà chỉ ra rằng nhiều người hiện nay tự ý mua thuốc khi bị cảm lạnh. Có lần, một thanh niên đến hiệu thuốc để mua thuốc cảm, thuốc hạ sốt vì anh ta bị cảm và sốt. Hai loại thuốc này cùng chứa acetaminophen (thường gọi là paracetamol), là một thành phần thuốc phổ biến trong thuốc giảm đau và thuốc cảm lạnh.

Nam sinh 19 tuổi chết vì suy gan sau khi uống thuốc cảm sốt- Ảnh 1.

Lưu Lệ Hồng chỉ ra rằng liều dùng hàng ngày của thành phần thuốc paracetamol không được vượt quá 2 gam, nhưng người đàn ông này đã vô tình uống quá liều, cuối cùng dẫn đến suy gan cấp tính và tử vong.

Suy gan cấp là tình trạng gan mất chức năng đột ngột, thường xảy ra trong vòng vài ngày đến vài tuần ở người trước đó không có bệnh gan mạn tính. Đây là một cấp cứu y khoa nguy hiểm, có thể gây tử vong nếu không được xử lý kịp thời. 

5 nguyên nhân chính gây suy gan cấp

Các bác sĩ cảnh báo có 5 nguyên nhân phổ biến gây suy gan cấp trong cuộc sống hàng ngày:

- Rối loạn chuyển hóa: các bệnh chuyển hóa phổ biến như hội chứng Reye, bệnh Wilson và gan nhiễm mỡ khi mang thai có thể gây suy gan cấp tính.

- Uống quá nhiều rượu: Uống rượu nhiều và lâu dài có thể dễ dàng gây viêm hoặc thậm chí hoại tử các tế bào gan trong cơ thể, dẫn đến suy gan cấp.

- Dùng thuốc quá liều: Dùng thuốc quá liều, chẳng hạn như thuốc giảm đau, hạ sốt.

- Viêm gan siêu vi: Bệnh nhân viêm gan siêu vi B cần chú ý hơn đến lối sống và chế độ ăn uống cân bằng để tránh gây suy gan cấp.

- Dùng thảo mộc, thuốc dân gian không theo chỉ định của bác sĩ: Thảo dược, thuốc dân gian hoặc thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc có thể chứa thành phần gây độc cho gan, có thể gây suy gan cấp tính.

Triệu chứng của suy gan cấp

Các triệu chứng thường gặp của suy gan cấp bao gồm:

- Vàng da, vàng mắt (vàng da ứ mật): Do gan mất khả năng chuyển hóa bilirubin, khiến chất này tích tụ trong máu và làm da, mắt bị vàng.

- Rối loạn ý thức, lú lẫn, ngủ gà, hôn mê (bệnh não gan): Gan không lọc được độc tố khỏi máu, đặc biệt là amoniac, gây tổn thương não. Đây là dấu hiệu nặng, có thể tiến triển nhanh chóng.

- Dễ chảy máu, bầm tím: Gan sản xuất các yếu tố đông máu, nên khi gan suy, dễ bị xuất huyết dưới da, chảy máu cam, xuất huyết tiêu hóa...

- Đau bụng vùng gan, buồn nôn, nôn, chán ăn: Do gan bị tổn thương cấp tính và viêm.

Ngoài ra, người bệnh có thể gặp:

- Phù chân, bụng trướng (do ứ dịch).

- Hạ đường huyết.

- Mệt mỏi nghiêm trọng.

Lưu ý: Nếu thấy các dấu hiệu trên, đặc biệt là vàng da đi kèm rối loạn ý thức, cần đưa bệnh nhân đến bệnh viện ngay lập tức. Suy gan cấp tiến triển rất nhanh, có thể gây tử vong chỉ trong vài ngày nếu không được điều trị kịp thời (có thể phải ghép gan trong trường hợp nặng).

Theo Mỹ Diệu (Thanh Niên Việt)