-
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn -
Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? -
Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng -
Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai -
Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm ở Hà Nội -
Ca sĩ Thanh Bùi hiếm hoi lộ diện, tiết lộ vai trò mới -
Người ngồi vắt vẻo trên xe trộn bê tông, tài xế bị phạt 28 triệu đồng -
Uống vitamin tổng hợp mỗi ngày có thể làm chậm lão hóa sinh học -
Bị sét đánh khi đi đánh cá cùng vợ, người đàn ông rơi xuống sông mất tích
Đời sống
12/06/2016 17:13Người bịa chuyện "con gái bất hiếu" bất ngờ lên tiếng xin lỗi và đưa ra lời giải thích khó tin
Chủ nhân của câu chuyện bịa đặt về cô con gái bất hiếu sau nhiều ngày khóa tài khoản facebook đã đăng bài viết xin lỗi hai mẹ con cô Nên, đồng thời cho biết anh cũng chỉ là nạn nhân trong vụ việc này.
![]() |
| Câu chuyện bịa đặt nhầm câu like trên mạng xã hội. |
Người này gửi lời xin lỗi đến mẹ con cô Nên, đồng thời cho biết anh ta cũng là một nạn nhân của mạng xã hội. Theo lời phân trần của người này, sự việc hoàn toàn không phải do anh ta dựng nên.
![]() |
| M.L đăng lời xin lỗi đến cô Nên. |
Cụ thể người này viết như sau: "Một tuần trước mình có cần mua một page 100 ngàn like để làm page phát triển thương hiệu. Có một người chủ động inbox mình với facebook là N.L, chào mình gói 20k sub với giá 5 triệu. Và bảo mình giao facebook để thực hiện. Sau khi hẹn ra cà phê tại Highland Coffee Vicom Thủ Đức để trao đổi, mình đã tin và giao account, tiền vì bạn này đang nắm giữ khá nhiều nick facebook và hẹn mình 2 tuần lấy lại account. Không quan tâm gì nhiều cách thức, mình vẫn vô facebook xem và chat linh tinh được. Rồi mấy hôm nay mình được bạn đó gọi bảo khóa facebook vì có trục trặc, rồi mình cũng ừ. Sau đó bàng hoàng vào facebook vợ thì phát hiện mình lên báo và nhiều người share".
Dòng chia sẻ được đính kèm với hình ảnh chụp lại đoạn hội thoại của chủ tài khoản M.L và N.L, trong cuộc đối thoại, M.L đã yêu cầu N.L ra mặt đính chính thông tin nhưng N.L đã từ chối.
Tuy nhiên, những lý giải mà người này đưa ra để giải thích cho sự việc còn vấp phải nhiều nghi vấn, đặc biệt là nhân vật N.L khiến cư dân mạng không biết anh này thật sự muốn xin lỗi hay nhằm trốn tránh lỗi lầm đã gây ra.
![]() |
| Cô Nên chỉ mong muốn nhận được lời xin lỗi chân thành và đính chính sự thật để trả lại sự trong sạch cho cô. |
Liên hệ với anh Nguyễn Ngọc Thuận (cháu của cô Trần Thị Kim Nên), anh Thuận cho biết: "M.L đã liên hệ với tôi mong được gặp gia đình để xin lỗi về sự việc. Và dì Nên đã đồng ý, vì dì cũng không muốn làm lớn chuyện".
![]() |
| Anh Thuận (cháu của cô Nên) cho biết M.L đã liên hệ xin gặp gia đình để xin lỗi. |
Mặc dù lời giải thích của chủ tài khoản M.L vẫn còn điểm chưa thuyết phục, nhưng hành động liên hệ gia đình để gặp và trực tiếp gửi lời xin lỗi phần nào đã thể hiện sự ăn năn của anh chàng này. Dù những lời giải thích là thật hay là ngụy biện, thì đây cũng sẽ là một bài học lớn mà anh chàng này cần ghi nhớ. Mạng xã hội là con dao hai lưỡi, hãy cẩn trọng với những điều mà chúng ta chia sẻ, vì có ngày chúng sẽ quay ngược trở lại khiến chúng ta khốn khổ.
| Hành vi giả mạo facebook của người khác để xuyên tạc, xúc phạm danh dự, uy tín của công dân có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Theo Bộ Luật hình sự 1999 (sửa đồi bổ sung năm 2015, có hiệu lực từ ngày 1/7/2016) quy định: Điều 156. Tội vu khống 1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm: a) Bịa đặt hoặc loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác; b) Bịa đặt người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 03 năm: a) Có tổ chức; b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; c) Đối với 02 người trở lên; d) Đối với ông, bà, cha, mẹ, người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh cho mình; đ) Đối với người đang thi hành công vụ; e) Sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội; g) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45%; h) Vu khống người khác phạm tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: a) Vì động cơ đê hèn; b) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên; c) Làm nạn nhân tự sát. 4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. |
Theo T.Nguyễn (Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ)
- Khánh Huyền 2k4 gây bão mạng xã hội với bộ ảnh sườn xám vừa cổ điển vừa quyến rũ (24 phút trước)
- Bị xử thua, đô vật tung đòn cấm khiến trọng tài 75 tuổi tử vong (28 phút trước)
- Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn (34 phút trước)
- Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? (38 phút trước)
- Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng (43 phút trước)
- Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai (50 phút trước)
- Ẩm thực đường phố Việt Nam gây sốt tại Mỹ: Khách Tây sẵn sàng xếp hàng cả tiếng ăn bún đậu, bánh mì vỉa hè (1 giờ trước)
- Honda phát triển đường sạc không dây, ô tô điện có thể vừa chạy vừa sạc nhanh (1 giờ trước)
- "Hoàn Châu Cách Cách" bản phim ngắn bị ném đá dữ dội: Nhĩ Khang bị mỉa mai như "cương thi thời Thanh" (1 giờ trước)
- Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông (1 giờ trước)



