Đời sống
18/04/2026 17:20Người đàn ông đột tử ở tuổi khi đang tập thể dục, bác sĩ cảnh báo sai lầm chí mạng

Dù được chẩn đoán bệnh từ năm 39 tuổi, bệnh nhân này đã phải trả giá bằng cả tính mạng chỉ vì tin vào các phương pháp tự điều trị và thực phẩm chức năng thay vì tuân thủ phác đồ y khoa.
Theo bác sĩ Dương Minh Tuấn, Khoa Nội tiết - Đái tháo đường, Bệnh viện Bạch Mai, bệnh nhân nhập viện ban đầu trong tình trạng thừa cân, có thói quen ăn đồ chiên xào và uống rượu thường xuyên. Tại thời điểm phát hiện, chỉ số đường huyết dao động từ 8-12 mmol/L và HbA1c ở mức 8,5%. Dù các chỉ số này chưa ở mức quá nghiêm trọng nhưng đã đòi hỏi một lộ trình điều trị bài bản từ phía chuyên gia. Thay vì dùng thuốc theo chỉ định, người bệnh lại tự tin lựa chọn lối sống riêng và sử dụng thực phẩm chức năng "xách tay" với hy vọng kiểm soát bệnh.
Trong 3 năm đầu, nhờ ăn kiêng và tập luyện đều đặn, bệnh nhân đạt được chỉ số cơ thể lý tưởng, đường huyết lúc đói ổn định khiến anh lầm tưởng rằng bệnh đã được “đẩy lùi”. Tuy nhiên, những "cơn sóng ngầm" bắt đầu xuất hiện khi bệnh nhân có dấu hiệu nhìn mờ, sụt cân nhanh và da sạm đi. Kết quả khám định kỳ sau đó cho thấy những tổn thương võng mạc nghiêm trọng và suy thận nặng – hệ quả tất yếu của việc đường huyết không được kiểm soát đúng cách trong thời gian dài.
Dù đã nhận được những cảnh báo khẩn thiết từ bác sĩ, bệnh nhân vẫn kiên quyết từ chối điều trị y khoa và bám lấy niềm tin vào "lối sống lành mạnh" tự thân. Bi kịch cuối cùng đã xảy ra vào năm thứ tư: khi đang tập thể dục, người đàn ông đột ngột đau thắt ngực rồi ngừng tim. Nguyên nhân tử vong được xác định là tắc nghẽn mạch vành do quá trình xơ vữa mạch máu diễn ra âm thầm suốt nhiều năm không được can thiệp đúng chuẩn.
Bác sĩ Tuấn chia sẻ rằng đây không phải là trường hợp hiếm gặp bởi nhiều người vẫn có tâm lý chủ quan khi cơ thể chưa có biểu hiện đau đớn rõ rệt. Ông cảnh báo: “Việc không điều trị hoặc điều trị sai cách đủ lâu sẽ tạo điều kiện cho các mảng xơ vữa tích tụ trong lòng mạch, đặc biệt là mạch vành. Đến một thời điểm, chỉ cần một cục máu đông nhỏ cũng có thể gây tắc hoàn toàn, dẫn đến ngừng tim”.
Chứng kiến những cái chết có thể dự báo trước, bác sĩ Tuấn không khỏi xót xa trước những quyết định sai lầm của người bệnh. Ông bày tỏ: “Có những trường hợp, bác sĩ đã rất kiên nhẫn và thấu cảm, nhưng khi người bệnh đã tin vào lựa chọn của mình thì rất khó can thiệp. Bác sĩ không thể cứu được tất cả”.
Qua trường hợp đau lòng này, các chuyên gia khuyến cáo người mắc đái tháo đường tuyệt đối không tự ý bỏ thuốc hay thay thế bằng thực phẩm chức năng, mà cần theo dõi y tế định kỳ và tuân thủ chặt chẽ hướng dẫn chuyên môn để bảo vệ tính mạng của chính mình.