Một người đàn ông 52 tuổi bất ngờ ngã quỵ khi đang chơi cầu lông tại TP.HCM. Nhờ hướng dẫn ép tim qua điện thoại từ tổng đài 115 và can thiệp kịp thời của đội cấp cứu cùng Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân đã được cứu sống và hiện hồi phục tốt.

Khoảng 19h30 ngày 30/10, khi đang chơi cầu lông trên sân thuộc đường Bông Sao (TP.HCM), một người đàn ông 52 tuổi bất ngờ cảm thấy mệt, nôn ói rồi trở nên lơ mơ. Chỉ trong thời gian ngắn, ông ngã quỵ, tím tái và mất ý thức mặc dù người xung quanh cố gắng lay gọi. Nhận thấy dấu hiệu nguy hiểm, người dân lập tức gọi Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM.

cl.jpg
Người đàn ông đột ngột ngã quỵ, mất ý thức trong lúc đang chơi cầu lông. Ảnh minh họa

Ngay khi tiếp nhận cuộc gọi, tổng đài viên xác định đây là trường hợp ngưng tim ngưng thở – tình huống cần xử trí trong từng giây. Tổng đài hướng dẫn người dân thực hiện ép tim qua điện thoại (T-CPR) để duy trì tuần hoàn trong khi kíp cấp cứu được huy động tới hiện trường. Chỉ khoảng bảy phút sau, ê-kíp từ trạm vệ tinh đã có mặt và lập tức thực hiện hồi sinh tim phổi nâng cao, trong đó bệnh nhân được sốc điện bốn lần để khử rung tim. Sau quá trình hồi sức kiên trì, nhịp tim của bệnh nhân đã trở lại.

Người đàn ông được chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Chợ Rẫy. Tại đây, bác sĩ xác định bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp và tiến hành can thiệp mạch vành. Nhờ chuỗi hành động liên tục và đúng quy trình từ hiện trường đến bệnh viện, bệnh nhân đã vượt qua giai đoạn nguy kịch và hiện hồi phục tốt.

Ngừng tim đột ngột có thể xảy ra với bất kỳ ai, ngay cả trong lúc vận động thể thao, đặc biệt khi có bệnh lý tim mạch tiềm ẩn. Vận động mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, tuy nhiên mỗi người cần lựa chọn cường độ phù hợp với thể trạng. Người trên 40 tuổi hoặc có yếu tố nguy cơ tim mạch nên khám định kỳ để phát hiện sớm bất thường và được theo dõi chuyên khoa.

Các chuyên gia lưu ý rằng một trái tim khỏe mạnh bắt đầu từ lối sống lành mạnh. Việc ăn uống điều độ, hạn chế rượu bia, không hút thuốc lá, ngủ đủ giấc và tập luyện hợp lý sẽ giúp giảm nguy cơ tim mạch. Nếu xuất hiện cảm giác đau thắt ngực, đè nặng hoặc lan ra vai, tay, hàm đi kèm khó thở, buồn nôn, chóng mặt hay vã mồ hôi lạnh kéo dài trên 15 phút, cần nghĩ ngay đến nhồi máu cơ tim và gọi cấp cứu.

Trong tình huống cấp bách như ngừng tim, điều người xung quanh có thể làm để tăng cơ hội sống cho bệnh nhân chính là gọi ngay số 115 và bình tĩnh làm theo hướng dẫn ép tim qua điện thoại. Chỉ vài phút can thiệp đúng lúc có thể tạo nên sự khác biệt giữa sự sống và tử vong.

HL (SHTT)