Đời sống
23/08/2025 18:20Người đàn ông "máu đặc quánh như mỡ lợn" vì thứ nhiều người thích
Ông Lý, 40 tuổi, là tổng giám đốc một công ty tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Vì đặc thù công việc, ông thường xuyên phải dự tiệc rượu. Cách đây nửa tháng, sau một buổi nhậu, ông thấy bụng đau âm ỉ. Vài tiếng sau, cơn đau tăng dần kèm buồn nôn, đến sáng hôm sau ông gần như không nói nổi. Gia đình lập tức đưa ông vào bệnh viện.
Tại khoa Cấp cứu, bác sĩ ghi nhận bệnh nhân có tiền sử mỡ máu cao, uống thuốc không đều, lại thường xuyên bia rượu. Xét nghiệm cho thấy men tụy tăng cao, hình ảnh CT bụng cho thấy dấu hiệu viêm tụy điển hình. Đáng chú ý, chỉ số triglycerid trong máu ông Lý lên tới 93,38 mmol/L , vượt gấp hơn 50 lần ngưỡng bình thường (<1,7 mmol/L). Bệnh nhân lập tức được chẩn đoán viêm tụy cấp nặng do rối loạn mỡ máu và chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt (ICU).
Các bác sĩ mô tả, phần huyết tương được tách ra khỏi cơ thể ông Lý trắng đục như… mỡ lợn. Ngay lập tức, ê-kíp dùng kỹ thuật thay huyết tương, lọc máu kết hợp điều chỉnh đường huyết, thuốc ức chế tiết dịch tụy, bảo vệ nhu động ruột, kháng đông. Đông - Tây y được kết hợp để giảm áp lực ổ bụng, cải thiện cơn đau và bảo vệ các cơ quan trọng yếu.
Sau 5 ngày điều trị tích cực, triglycerid giảm dần về mức an toàn, cơn đau bụng thuyên giảm rõ rệt, ông Lý may mắn không rơi vào biến chứng nguy hiểm như hoại tử tụy hay nhiễm trùng nặng. Bệnh nhân thoát khỏi tình trạng nguy kịch và được chuyển khỏi ICU.
Điều đáng nói, ông Lý vốn đã nhiều lần được cảnh báo mỡ máu cao qua các lần khám sức khỏe định kỳ. Bác sĩ từng nhắc nhở: “Ít nhậu, kiêng đồ béo, thuốc phải uống đều”. Thế nhưng ông vẫn chủ quan, đến khi biến chứng ập tới mới vỡ lẽ.
Các chuyên gia cảnh báo khi chỉ số triglycerid vượt quá 11,3 mmol/L, nguy cơ bùng phát viêm tụy cấp tăng cao, bệnh diễn tiến nhanh và rất dễ chuyển nặng.
Người dân cần đặc biệt cảnh giác sau khi ăn uống nhiều dầu mỡ hoặc nhậu quá chén, nếu xuất hiện đau bụng dữ dội vùng thượng vị hoặc hạ sườn trái (thường lan ra sau lưng), kèm theo buồn nôn, nôn ói, chướng bụng, sốt… cần nghĩ ngay đến viêm tụy cấp và tới bệnh viện kịp thời.
Lời khuyên của bác sĩ:
- Kiểm tra mỡ máu ít nhất 1 lần/năm, với người nguy cơ cao nên theo dõi thường xuyên hơn.
- Ăn uống lành mạnh, hạn chế đồ chiên rán, phủ tạng, đồ ngọt, bánh kem, nước ngọt… tăng cường rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt.
- Tập luyện đều đặn ít nhất 150 phút/tuần, như đi bộ nhanh, đạp xe, bơi lội.
- Kiểm soát cân nặng, đặc biệt là vòng bụng; quản lý tốt bệnh tiểu đường, suy giáp.
- Hạn chế bia rượu, bỏ hẳn thuốc lá.
- Người có mỡ máu cao cần dùng thuốc hạ lipid máu theo chỉ định, không tự ý bỏ thuốc.