-
Trường phát cảnh báo khẩn: Đón xe đi Bà Rịa, nam sinh viên tỉnh dậy thấy xe chở đến gần biên giới Campuchia, tài xế nhất định không cho xuống xe -
Phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 ở Khánh Hòa từng dùng dao tấn công 2 cảnh sát -
Hé lộ độ xa hoa của G-Dragon mỗi lần đến Việt Nam: Chuyên cơ gần 2.000 tỷ đồng, phòng khách sạn 65 triệu/đêm -
Lái xe 26 lần trộm túi Hermès, Dior, Louis Vuitton của bà chủ, chiếm đoạt hơn 8,5 tỷ đồng -
Thừa Lỗi "Ngọc điệm thu" được mệnh danh chồng quốc dân, đời tư kín tiếng tuổi 33 -
Giá xăng giảm mạnh hơn 1.800 đồng/lít, dầu đồng loạt tăng -
Tình cũ khiến Kim Hyun Joong "thân bại danh liệt" bất ngờ xuất hiện, nhan sắc làm chao đảo mạng xã hội -
Công an hé lộ động cơ gây án của nghi phạm sát hại tài xế ô tô ở Hà Nội: Ghen tuông vì vợ cũ có người mới -
Bỏ công việc ổn định, nữ sinh thi lại đại học, tốt nghiệp thủ khoa đầu ra -
Một mặt hàng thủy sản Việt Nam thu 231 triệu USD, Mỹ tăng mua 250%
Đời sống
27/05/2025 03:27Người Hàn Quốc nhận được gần 600 triệu đồng tiền thưởng nếu đồng ý kết hôn
Để khuyến khích những người trẻ trong độ tuổi kết hôn, nhằm tăng tỷ lệ sinh và giảm bớt tình trạng già hóa dân số, chính phủ Hàn Quốc đã đưa ra nhiều giải pháp khác nhau. Gần đây, nhiều chính quyền địa phương đã công bố các ưu đãi tiền mặt cho các cặp đôi mới cưới.
Theo báo cáo của The Korea Times, mới đây, chính quyền quận Saha, Busan, Hàn Quốc đã tổ chức một sự kiện hẹn hò giấu mặt dành cho giới trẻ. Điều đáng nói, nếu ai tìm được người yêu và đi đến quyết định kết hôn tại sự kiện này có thể nhận được phần thưởng lên tới 20 triệu won (gần 400 triệu đồng).
Ngoài ra, chính quyền địa phương cũng có thể hoàn trả cho cặp đôi mới cưới 500.000 won chi phí hẹn hò, 1 triệu won chi phí sự kiện đính hôn và 10 triệu won chi phí đi hưởng tuần trăng mật.

“Đây là một phần trong chính sách nhân khẩu học của chúng tôi nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng tỷ lệ sinh thấp và suy giảm dân số khu vực”, một quan chức chính quyền địa phương cho biết, nhưng ông cũng thừa nhận rằng vẫn chưa có ai nhận được tiền thưởng.
Nhiều chính quyền địa phương ở Hàn Quốc cũng đã đưa ra các biện pháp tương tự. Tỉnh Gyeongsang Nam quy định cư dân từ 19 đến 45 tuổi sống tại huyện Geochang trên 3 tháng nếu kết hôn sẽ được hưởng mức thưởng 600.000 won/năm trong 3 năm liên tiếp.
Ở huyện Hà Đông, chính quyền địa phương mới đây đã tăng tiền thưởng kết hôn từ 5 triệu won lên 6 triệu won. Một số khu vực ở tỉnh Gangwon và tỉnh Nam Gyeongsang còn cung cấp trợ cấp cưới hỏi từ 1 đến 2 triệu won cho các cặp đôi mới cưới. Các thành phố đông dân cũng đã đưa ra các chính sách khuyến khích kết hôn tương tự.
Ví dụ, Seoul có kế hoạch cung cấp một lần 1 triệu won “quỹ khởi nghiệp hôn nhân” cho các cặp đôi mới đăng ký bắt đầu từ tháng 10. Theo số liệu từ tờ Korea Times, tỷ lệ sinh tổng thể của Seoul năm ngoái là 0,58, điều này có nghĩa là số con trung bình mà mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ sinh ra là 0,58, thấp nhất trong số 17 thành phố của Hàn Quốc. Tỉnh Gyeonggi có kế hoạch cung cấp các ưu đãi tương tự cho các cặp đôi mới cưới trong độ tuổi từ 19 đến 39 từ tháng 6.
Thành phố Jinju, tỉnh Gyeongsang Nam, đã bắt đầu cung cấp khoản trợ cấp kết hôn 500.000 won cho các cặp đôi mới cưới kể từ năm 2021, nhưng trong những năm qua, tỷ lệ kết hôn chung của thành phố không thay đổi đáng kể.

Tại huyện Jangsu, tỉnh Jeolla Bắc, cơ chế khuyến khích kết hôn trị giá 10 triệu won đã được triển khai trong 8 năm. Ngoại trừ tỷ lệ kết hôn tăng nhẹ vào năm 2023 và 2024, nhìn chung tỷ lệ này có xu hướng giảm.
“Liệu có ai thực sự kết hôn vì tiền thưởng không? Nhưng tốt hơn là (chính phủ) nên làm gì đó còn hơn là không làm gì cả”, một quan chức địa phương cho biết.
Một số chuyên gia cho rằng chỉ khuyến khích bằng tiền mặt thôi là không đủ để tăng tỷ lệ kết hôn và sinh đẻ. Chính sách của chính phủ nên tập trung vào việc tạo ra một môi trường xã hội cân bằng giữa công việc và gia đình, giảm bớt gánh nặng cho người dân.
Trong những năm gần đây, do những thay đổi về quan niệm xã hội và lối sống, cùng với tình hình kinh tế không ổn định và giá nhà cao, nhiều người trẻ Hàn Quốc đã chọn cách hoãn lại hoặc từ bỏ việc kết hôn, sinh con. Hiện tượng kết hôn muộn và không kết hôn đang dần gia tăng trong xã hội Hàn Quốc, tỷ lệ sinh đang có xu hướng giảm.
Theo Dương Nhã (SHTT)
- Dùng vỏ bọc tiệm vàng và cho thuê váy cưới để cho vay nặng lãi, 36 đối tượng ở TP.HCM bị bắt (19:29)
- Đạo diễn ‘"Đất phương Nam" Nguyễn Vinh Sơn qua đời ở tuổi 73 (1 giờ trước)
- Giải mã cái bẫy trì hoãn của người trẻ tại “1 2 3 Dzô Việc”: Bắt tay vào làm trước khi chờ hoàn hảo (1 giờ trước)
- Trường phát cảnh báo khẩn: Đón xe đi Bà Rịa, nam sinh viên tỉnh dậy thấy xe chở đến gần biên giới Campuchia, tài xế nhất định không cho xuống xe (1 giờ trước)
- Siêu bão Champi đạt cấp 16: Hoàn lưu gây gió mạnh, sóng cao đến 6m trên Biển Đông (2 giờ trước)
- Người đàn ông tự đào huyệt đòi chôn mình ở Phú Thọ được giải cứu kịp thời (2 giờ trước)
- Phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 ở Khánh Hòa từng dùng dao tấn công 2 cảnh sát (2 giờ trước)
- Tin tặc dùng AI tự tìm lỗ hổng, tấn công hơn 1.200 website, xâm nhập hơn 100 doanh nghiệp (3 giờ trước)
- Hé lộ độ xa hoa của G-Dragon mỗi lần đến Việt Nam: Chuyên cơ gần 2.000 tỷ đồng, phòng khách sạn 65 triệu/đêm (3 giờ trước)
- Cựu vô địch judo châu Á người Nhật bị bắt vì nghi lừa đảo người già (3 giờ trước)