-
Ngập lụt ở Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh kéo dài đến khi nào?
-
Vụ án Mr Pips: Thu giữ 2,3 triệu USD, 890 miếng vàng SJC, 246 kg vàng
-
Trước khi vướng lùm xùm tiền ảo AntEx, Nexttech Group của Shark Bình đã đột ngột giảm vốn từ 500 xuống còn 4 tỷ đồng; Ngân Lượng cũng giảm 85% vốn
-
Công an xác minh clip tàu hỏa húc văng bàn ghế ở phố cà phê đường tàu Hà Nội
-
Cháy nhà ở Lâm Đồng khiến 2 vợ chồng thiệt mạng: Thông tin mới nhất
-
Khoảnh khắc thót tim cứu hai ông cháu 18 tiếng cầm cự trên mái nhà giữa lũ dữ
-
Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm"
-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
Đời sống
20/05/2016 23:02Người Mỹ đã làm gì để được nghỉ hưu trước tuổi 40
Nghĩ về tiền bạc như một danh mục cần đầu tư
Trong 10 năm làm kỹ sư với mức lương trung bình 67.000 USD/năm, Peter Adeney (còn có biệt danh là Mr Money Mustache) luôn tiết kiệm 2/3 để có thể về hưu ở độ tuổi 30.
![]() |
Ảnh: Mr Money Mustache |
"Tôi luôn nghĩ về tiền như một thứ cần đầu tư chứ không phải để chi tiêu. Tôi thích ý tưởng giữ lại hết tiền để đầu tư. Thỉnh thoảng có các khoản tiền vãng lai, tôi không nghĩ đến việc mua sắm gì cả. Tôi ngay lập tức chuyển tiền sang các quỹ đầu tư thường xuyên", Money Mustache cho biết.
Tối đa hóa thu nhập
Muốn độc lập tài chính, đòi hỏi bạn phải có một nguồn tiền lớn. Và bạn nên có thu nhập cao, đó là bí quyết của cặp vợ chồng Jeremy Jacobson và Winnie Tsen. Họ có tổng thu nhập là 135.000 USD/năm và đã tiết kiệm 70% thu nhập của mình trong suốt 10 năm để có thể nghỉ hưu trước khi 40 tuổi.
![]() |
Jeremy Jacobson và Winnie Tsen |
"Nếu lương của bạn không cao, bạn không học đại học hoặc bạn làm việc trong lĩnh vực thu nhập thấp, bạn có thể tranh thủ làm thêm sau khi tan sở. Chỉ cần chăm chỉ làm việc là bạn có thể tăng thu nhập", Jacobson khuyên.
Đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác nhau
Để tối đa hóa thu nhập, bạn phải để tiền sinh ra tiền, cách hữu hiệu nhất chính là dùng tiền để đầu tư, bạn càng đầu tư sớm thì bạn càng thành công.
"Đầu tư tiền là một trong những kỹ năng giá trị nhất mà mỗi người nên học. Thị trường chứng khoán chính là một trong những nơi tạo ra tài sản lớn nhất. Có một danh mục đầu tư quan trọng sẽ giúp bạn thoải mái khi về hưu", Jacobson cho biết.
Không mua xe hơi
Bạn có thể đi các phương tiện công cộng, xe đạp hoặc đi bộ, vừa tiết kiệm tiền, vừa rèn luyện sức khỏe và không phải lo ngại nếu gặp tắc đường.
Nếu việc mua xe là vô cùng cần thiết, chỉ nên mua một chiếc xe vừa tiền mà bạn có đủ khả năng trả hết tiền ngay từ đầu để tránh những khoản lãi suất phát sinh cũng như những chi phí đắt tiền đi kèm. Jacobson ước tính không mua ôtô giúp họ mỗi tháng tiết kiệm được 835 USD. Vợ chồng anh mua một ngôi nhà ngay gần bến xe bus.
Theo dõi chi phí
Bạn có biết mỗi tháng bạn tốn bao nhiêu cho việc ăn uống ở bên ngoài, chắc chắn con số thực tế sẽ nhiều hơn bạn nghĩ. Nếu bạn giảm bớt những khoản này mỗi ngày, quỹ hưu trí của bạn sẽ tăng lên.
Hãy ghi tất cả chi tiêu của mình ra giấy và phân tích chi tiết, bạn sẽ phát hiện ra nhiều khoản chi không cần thiết.
Thiết lập mục tiêu rõ ràng và cụ thể
"Thiết lập thời hạn là một bước quan trọng nếu bạn có kế hoạch nghỉ hưu sớm", Udo, anh chàng mỗi tháng tiết kiệm hơn 1/2 thu nhập và về hưu ở tuổi 38 cho biết. Phần lớn chúng ta sẽ làm việc tốt hơn khi thời điểm hết hạn đang đến gần.
Bạn cần lập một ngân sách hưu trí: dự tính mức thu nhập cũng như chi tiêu sau khi về hưu. Mức chi tiêu này phù hợp với mong muốn của bạn, ví dụ muốn đi du lịch, muốn tặng tài sản cho người thân... Bạn sẽ cần ước tính số tiền cụ thể là bao nhiêu...
Xây dựng một khoản tiền mặt
Theo Udo, những người về hưu sớm nên chuẩn bị đủ một khoản tiền mặt tương đương một năm chi phí trước khi chính thức nghỉ hưu. Udo có 50.000 USD tiền mặt trước khi chính thức nghỉ việc vào năm 2012, số tiền này giúp anh cảm thấy thoải mái và không lo lắng nếu có trường hợp khẩn cấp xảy ra.
Nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi mua sắm
Cặp vợ chồng Frugalwood đang tiết kiệm 70% thu nhập sau thuế của mình và lên kế hoạch nghỉ hưu vào năm 2017 khi họ mới 33 tuổi. Khi cần phải mua gì, họ đều cân nhắc rất kỹ: so sánh giá cả, xem sẽ mình sẽ sử dụng như thế nào, liệu có thể đi mượn thay vì mua... Bằng cách đó, họ luôn tìm được sản phẩm tốt nhất ở mức giá rẻ nhất có thể.
![]() |
Gia đình nhà Frugalwood |
Khi đi mua nhà, cặp đôi đã đi xem tổng cộng 270 ngôi nhà trước khi quyết định định cư ở Cambridge, Massachusetts. Họ nghiên cứu kỹ thức ăn cho chó trước khi quyết định nuôi một con, họ nghiên cứu chiếc xe hơi sẽ mua tiếp theo ngay từ khi chiếc xe họ đang sử dụng vẫn còn được phép đi 160.000 km nữa.
Lập kế hoạch cẩn thận như vậy giúp họ không chỉ tiết kiệm được hàng nghìn đôla cho những món hàng đắt tiền mà còn giúp họ tránh được tình trạng căng thẳng về tiền bạc.
Thử nghiệm
Để đảm bảo gia đình vẫn ổn mà không có khoản lương của mình, một năm trước khi nghỉ hưu, Udo chuyển tất cả các khoản thu nhập từ lương của mình vào một tài khoản tiết kiệm.
"Nếu kế hoạch thử nghiệm của bạn không thành công, bạn cần có các kế hoạch dự phòng khác. Nếu khó khăn về tài chính, bạn có thể đi làm trở lại, giảm bớt chi tiêu, chuyển đến sống ở địa phương rẻ hơn, hoặc cho thuê phòng trong nhà..."
Sống đơn giản
"Sống đơn giản trong một không gian nhỏ," Jacobson và Tseng khuyên. Nhà to sẽ kéo theo thuế đất, tiền đơn điện nước, phí bảo trì tăng thêm.
Jacobson và Tseng chọn sống trong một căn hộ nhỏ để rồi tất cả các khoản tiết kiệm được của họ đã đi thẳng vào tài khoản đầu tư.
Mua sắm hiện nay để tiết kiệm mai sau
Với gia đình Frugalwood, mua sắm đồ cũng là đầu tư vào thiết bị và dịch vụ, những thứ sẽ giúp họ tiết kiệm được tiền cho sau này.
Mặc dù phần lớn đồ đạc trong nhà Frugalwood là hàng giảm giá nhưng khi cần, họ sẵn sàng bỏ tiền để mua những đồ dùng tốt, đắt tiền để đảm bảo việc sử dụng được lâu dài.
Tìm kiếm những thứ không quá tốn tiền
Cuối cùng, chìa khóa để nghỉ hưu sớm chính là chi tiêu ít đi và tiết kiệm nhiều hơn. Những người tiết kiệm giỏi nhất sẽ tìm thấy và hài lòng với các hoạt động miễn phí và rẻ tiền như học nấu ăn trên mạng, đi bộ đường dài, đọc sách, tận dụng các hoạt động miễn phí do chính quyền địa phương cung cấp.
"Có rất nhiều thứ miễn phí ở bên ngoài và bạn không phải tốn nhiều tiền để mua niềm vui. Thỉnh thoảng chi tiền cho giải trí cũng được nhưng không nên coi đó là việc thường xuyên", Jacobson cho biết.
Theo H.Anh (VnExpress.net)








- Ngập lụt ở Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh kéo dài đến khi nào? (08/10/25 23:20)
- Vụ án Mr Pips: Thu giữ 2,3 triệu USD, 890 miếng vàng SJC, 246 kg vàng (08/10/25 23:04)
- Chị dâu ly hôn, đến ngày chị ấy dọn ra khỏi nhà tôi mới biết chồng mình không hề đơn giản (08/10/25 22:57)
- Xử lý người đưa tin trên Tiktok xuyên tạc vụ thảm án Đồng Nai (08/10/25 22:45)
- Trước khi vướng lùm xùm tiền ảo AntEx, Nexttech Group của Shark Bình đã đột ngột giảm vốn từ 500 xuống còn 4 tỷ đồng; Ngân Lượng cũng giảm 85% vốn (08/10/25 22:21)
- Cảnh tượng "nghẹt thở" sau Tết đoàn viên (08/10/25 22:15)
- HLV Kim Sang-sik nói thẳng về bê bối của ĐT Malaysia, nêu ra điều cực kỳ quan trọng cho ĐT Việt Nam (08/10/25 22:00)
- Công an xác minh clip tàu hỏa húc văng bàn ghế ở phố cà phê đường tàu Hà Nội (08/10/25 21:40)
- Cháy nhà ở Lâm Đồng khiến 2 vợ chồng thiệt mạng: Thông tin mới nhất (08/10/25 21:20)
- Đám cưới Selena Gomez lộ vật thể đáng ngờ phải giấu vội khi bị quay đến (08/10/25 21:12)




