Một huấn luyện viên cầu lông tại TPHCM bất ngờ ngưng tim, tử vong ngay trên sân sau khi vận động nhẹ gây xôn xao dư luận.

Theo báo Dân trí, ngày 14/1, thông tin từ BSCK2 Nguyễn Thắng Nhật Tuệ, thuộc mạng lưới Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM, xác nhận đơn vị vừa nỗ lực hồi sức cho một trường hợp tử vong do đột tử. Nạn nhân là ông V.Q.D. (61 tuổi), huấn luyện viên cầu lông tại phường Bình Phú.

Sự việc xảy ra vào chiều 13/1 khi ông D. đang sinh hoạt chuyên môn tại sân. Sau khi kết thúc một hiệp đấu, ông cảm thấy mệt và khó thở nên dừng lại nghỉ ngơi. Tuy nhiên, chỉ sau khoảng 5 phút, tình trạng diễn biến xấu rất nhanh.

15-1768435971-nguyen-nhan-bang-hoang-vu-huan-luyen-vien-tu-vong-dot-ngot-sau-mot-set-dau-tren-san-cau-long.jpg
Các nhân viên y tế tiến hành cấp cứu bệnh nhân tại hiện trường (Ảnh: BS).

Ông D. đột ngột khó thở dữ dội, ngất xỉu và rơi vào trạng thái mất nhận thức. Dù những người xung quanh đã lập tức ép tim ngoài lồng ngực và gọi cấp cứu, nhưng khi lực lượng y tế đến hiện trường, các chỉ số sinh tồn của nạn nhân đã không còn.

Đội ngũ y tế ghi nhận bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp. Suốt 70 phút hồi sức tim phổi tích cực đã được thực hiện tại chỗ nhưng không mang lại kết quả. Sau đó, thi thể nạn nhân được chuyển giao cho cơ quan chức năng để xử lý.

Đây không phải trường hợp duy nhất gặp sự cố nguy kịch khi chơi môn thể thao này. Cuối tháng 12/2025, anh L.V.H (32 tuổi) cũng bất ngờ đau ngực dữ dội, mất ý thức trên sân cầu lông và được chẩn đoán viêm cơ tim cấp, phải can thiệp ECMO.

15-1768435971-nguyen-nhan-bang-hoang-vu-huan-luyen-vien-tu-vong-dot-ngot-sau-mot-set-dau-tren-san-cau-long.jpg
Chuyên gia khuyến cáo nhóm người vận động cao cần đặc biệt lưu tấm đến việc tầm soát tim mạch.

Bác sĩ Tuệ cho biết, thực tế có nhiều người duy trì lối sống vận động, vẻ ngoài rất khỏe mạnh nhưng vẫn gặp biến chứng nguy hiểm. Việc tập luyện thường xuyên rất tốt nhưng không thể thay thế cho các kỳ kiểm tra sức khỏe chuyên sâu định kỳ.

Chuyên gia khuyến cáo nhóm người trên 40 tuổi hoặc người vận động cường độ cao cần đặc biệt lưu tâm đến việc tầm soát tim mạch. Điều này giúp nhận diện sớm các bất thường vốn không thể quan sát bằng mắt thường hoặc qua cảm giác chủ quan.

Bác sĩ Tuệ nhấn mạnh: "Nhiều bệnh tim mạch tiềm ẩn, không triệu chứng, chỉ phát hiện khi đã quá muộn. Đột tử không chừa người sống lành mạnh, nên người dân hãy chủ động kiểm tra sức khỏe để đảm bảo an toàn cho bản thân".

Theo Bạch Dương (techz.vn)