Đời sống
05/05/2023 09:11Nhà gái đồng ý chi trả toàn bộ chi phí đám cưới, chỉ cần con sinh ra mang họ mẹ
Trên mạng xã hội xứ Trung đang truyền tay nhau câu chuyện của một tài khoản ẩn danh về việc, anh ta phàn nàn rằng vợ tương lai của anh khăng khăng rằng một trong hai đứa con mà họ sẽ có phải mang họ của cô ấy. Đổi lại cô ấy sẽ trả phần lớn chi phí đám cưới.
Theo người đàn ông, gia đình bạn gái là hộ gia đình khá giả, bố mẹ vợ sắp cưới cũng đã đề nghị tặng căn hộ tân hôn trị giá hơn 30.000 NDT (hơn 100 triệu đồng) mỗi mét vuông ở thành phố hạng hai Nam Kinh thuộc tỉnh Giang Tô phía đông Trung Quốc. Bên cạnh đó, họ sẽ trả phần lớn chi phí đám cưới cho các con.
Anh cũng không cần phải chi trả số tiền đính hôn khoảng 100.000 NDT (gần 340 triệu) như truyền thống.

Bố mẹ vợ tương lai của anh sẽ đứng ra lo toan toàn bộ chi phí nói trên. Việc anh cần làm chỉ là đứa trẻ do vợ sắp cưới sinh ra sẽ mang họ mẹ.
Về phần mình, người đàn ông có quan điểm, nếu vợ sinh con gái anh đồng ý cho mang họ mẹ. Tuy nhiên là con trai con phải mang họ của anh.
Và đương nhiên nếu cả hai đứa nhỏ đều là con trai thì cũng sẽ phải mang họ của anh ta. Khi được bạn gái hỏi nếu cả hai là con gái. Người đàn ông liền đề nghị sang Mỹ để tiến hành sàng lọc giới tính cho con.
Bài đăng nhanh chóng dấy lên làn sóng bất bình của người dùng mạng xã hội. Nhiều người chỉ trích cách tính toán và quan điểm trọng nam khinh nữ của người đàn ông này.
"Đúng là kiểu đàn ông gia trưởng cổ hủ, anh không xứng có được tình yêu", một người bình luận.
Người khác mỉa mai: "Bạn gái anh ấy sai rồi. Anh ấy phải là người làm mọi việc nhà và sinh hai đứa con - hoặc cưới anh ấy để làm gì, nếu anh ấy không đóng góp một chút nào cho đám cưới và cuộc sống hôn nhân?".
Theo luật pháp Trung Quốc, một đứa trẻ có thể lấy họ của cha hoặc mẹ.
Các phong tục hôn nhân mới như lưỡng đầu hôn (hôn nhân 2 đầu) cũng đã làm lung lay truyền thống lâu đời về việc con cái lấy họ của cha.
Các cặp vợ chồng áp dụng hôn nhân 2 đầu (cưới xong ai ở nhà người nấy) thường có hai con, vì vậy con cái có thể lấy họ từ cả hai bên bố và mẹ.
Phong tục bắt nguồn từ đồng bằng sông Dương Tử, một siêu đô thị hình tam giác bao gồm các khu vực của Thượng Hải, nam Giang Tô, bắc Chiết Giang và bắc tỉnh Giang Tây.
Nó ngày càng được các cặp vợ chồng mới cưới (đặc biệt với trường hợp cả hai đều là con một trong gia đình) áp dụng. Tuy nhiên vẫn có nhiều người phản đối bởi nếu sống riêng như thế thì hôn nhân gia đình còn có ý nghĩa gì nữa.
Theo Thùy Dung (Đời Sống & Pháp Luật)
Tin cùng chuyên mục








-
Doanh nghiệp nghìn tỷ của CEO ngoại tình rúng động thế giới đang kinh doanh ra sao? (19/07)
-
Diệp Lâm Anh đáp trả không khoan nhượng khi bị doạ bom đơn hàng, quay lưng hậu họp báo của Jack (19/07)
-
Mở hộp bánh tại sân bay, phát hiện cảnh tượng nổi da gà (19/07)
-
Bức ảnh công nhân đu dây bị mắc kẹt được chia sẻ trong ngày giông lốc kinh hoàng ở Hà Nội: “Mong đồng bào bình an!” (19/07)
-
Thủ đoạn của cặp vợ chồng lừa đảo bán căn hộ trái phép ở TPHCM (19/07)
-
Nhiều chuyến bay không thể cất - hạ cánh ở Nội Bài, Cát Bi (19/07)
-
Mưa to, gió lớn ở Hà Nội và nhiều địa phương phía Bắc có phải do ảnh hưởng bão số 3? (19/07)
-
Clip hiện trường vụ lật tàu ở vịnh Hạ Long khiến hàng chục người chết và mất tích (19/07)
-
Giám đốc tình báo Mỹ muốn truy tố ông Obama vì cuộc bầu cử năm 2016 (19/07)
-
Chùm ảnh: Đường phố Hà Nội tan hoang sau cơn giông kinh hoàng, cây xanh bật gốc và gãy đổ hàng loạt (19/07)
Bài đọc nhiều




