Đời sống

Nhắc nhở bé trai đạp vào lưng ghế trên tàu, cô gái bị bố mẹ đứa trẻ tát vào mặt

Cô gái nhắc nhở bé trai hết sức nhẹ nhàng, với tinh thần thiện chí, thế nhưng hành động của bố mẹ đứa trẻ lại vô cùng đáng phẫn nộ.

Trẻ con luôn có tính hiếu động và nghịch ngợm, đôi khi không nhận thức được hành vi của mình là sai lầm, do đó người lớn có tầm quan trọng rất lớn khi nhắc nhở và kỷ luật con cái vào nề nếp, hiểu được những phép lịch sự cơ bản. Mới đây, câu chuyện về một đứa trẻ đùa nghịch trên tàu gây khó chịu cho người khác và cách xử lý của bố mẹ đứa trẻ đó đã gây ra nhiều bàn luận trên mạng xã hội.

Truyền thông địa phương đưa tin, sự việc xảy ra trên một chuyến tàu cao tốc ở thành phố Thành Đô, thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Khi đó, một cô gái đang ngồi yên vị trên tàu thì bị một bé trai ngồi ở hàng ghế phía sau liên tục đạp vào lưng ghế.

Ban đầu, cô gái này không để tâm quá nhiều, cố gắng nghĩ rằng trẻ con nghịch ngợm là điều bình thường. Tuy nhiên sau đó, khi cô muốn nghỉ ngơi, bé trai vẫn không ngừng đạp vào lưng ghế của cô, khiến cô bắt đầu khó chịu và mệt mỏi. Vì vậy, cô gái đã quay ra phía sau và nhắc nhở bé trai hết sức nhẹ nhàng, bằng tinh thần thiện chí rằng đừng đạp vào ghế của người khác nữa.

Thật không ngờ, khi bố mẹ của đứa trẻ nghe thấy điều này, họ chẳng những không xin lỗi cô gái và nhắc nhở con mình, ngược lại còn tỏ thái độ bực bội. Họ cho rằng con trai mình còn nhỏ nên nghịch ngợm là điều đương nhiên, không có gì đáng trách cả, ngược lại đổ lỗi cho cô gái là kẻ hẹp hòi, chấp vặt với cả trẻ nhỏ.

Sau đó, đôi bên bắt đầu nảy sinh tranh cãi dữ dội trên tàu, khiến những người xung quanh cũng phải ngẩng lên nhìn. Tuy vậy, cô gái vẫn giữ thái độ lịch sự, không hề nói năng nặng lời. Ngược lại, bố mẹ của bé trai dùng những từ ngữ hết sức thô tục và xúc phạm, thậm chí còn tát vào mặt cô gái.

Chứng kiến cảnh tượng này, một nam hành khách trên tàu vì quá bức xúc nên đã đứng ra bênh vực cô gái và chỉ trích cặp vợ chồng kia. Người đàn ông cho biết từ đầu đến cuối, cô gái đều ăn nói rất nhẹ nhàng, chuyện cô nhắc nhở bé trai đừng đạp vào lưng ghế của cô cũng là rất đúng đắn, không có gì sai trái cả. Ngược lại, cặp vợ chồng kia có hành động và lời nói hết sức vô lý, đáng phẫn nộ, chửi bới và động chân động tay với cô gái. Người đàn ông tức giận mắng cặp vợ chồng đó rằng: "Có con không có nghĩa là các người được hành động một cách vô lý", khiến những hành khách khác trên tàu cũng vỗ tay đồng ý với lời nói của anh.

Sau cùng, cô gái đã quyết định báo cáo sự việc với cảnh sát địa phương để đòi lại công bằng cho bản thân. Vụ việc đang được cảnh sát Thành Đô xử lý.

Sau khi câu chuyện này được lan truyền trên mạng, nhiều người cũng bàn tán sôi nổi và bày tỏ sự bức xúc trước hành vi của cặp vợ chồng trên với cô gái:

"Đằng sau mỗi đứa trẻ hư là những người bố mẹ vô lý".

"Bố mẹ như vậy thì làm sao dạy được con, chẳng trách đứa trẻ không nhận thức được hành động của mình là sai".

"Khổ thân cô gái khi gặp phải những kẻ vô giáo dục như thế này"...

Theo Khánh Hằng (Phụ Nữ & Pháp Luật)




https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/nhac-nho-be-trai-dap-vao-lung-ghe-tren-tau-co-gai-bi-bo-me-dua-tre-tat-vao-mat-a591291.html