Tình trạng bệnh nhân trẻ tuổi phát hiện mắc ung thư ở giai đoạn muộn đang có xu hướng gia tăng nhanh chóng, bắt nguồn từ tâm lý chủ quan trước những biểu hiện sức khỏe mờ nhạt.
24-1774318356-nhieu-benh-nhan-30-tuoi-da-mac-ung-thu-dai-truc-trang-bac-si-canh-bao-mot-dieu-phai-het-suc-than-trong
Ảnh minh họa

Ghi nhận thực tế tại Bệnh viện Nhân Dân 115 TP.HCM cho thấy, số lượng người bệnh ngoài 30 tuổi mắc ung thư đại trực tràng đang ngày càng nhiều. Đáng lo ngại hơn, phần lớn các trường hợp này chỉ nhập viện khi bệnh đã tiến triển nặng, dù trước đó cơ thể đã phát ra những tín hiệu cảnh báo như mệt mỏi, xanh xao hay đau bụng âm ỉ.

Điển hình là trường hợp của anh N.H.H.H. (31 tuổi), người vừa nhập viện trong tình trạng mệt mỏi kéo dài và rối loạn đi tiêu. Ban đầu, anh H. tự trấn an rằng các bất thường này chỉ là hệ lụy của áp lực công việc. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm máu cho thấy anh bị thiếu máu nghiêm trọng, và qua nội soi, các bác sĩ đã phát hiện một khối u trực tràng đang chảy máu rỉ rả. Sau khi sinh thiết, anh được chẩn đoán xác định mắc ung thư trực tràng. 

Một bệnh nhân khác là chị P.V.P.U. (35 tuổi) cũng rơi vào tình cảnh tương tự khi đến khám vì làn da xanh xao bất thường. Dù có cảm giác đau bụng nhẹ, chị U. chỉ nghĩ đơn giản là rối loạn tiêu hóa thông thường. Kết quả nội soi sau đó đã phơi bày một khối u lớn loét bề mặt ở đại tràng, xác nhận chị mắc ung thư đại trực tràng giai đoạn không còn sớm.

Lý giải về sự nguy hiểm này, BS-CK2 Trần Kinh Thành – Phó khoa Nội tiêu hóa, Bệnh viện Nhân Dân 115 nhận định: “Các biểu hiện ban đầu của bệnh ung thư trong những trường hợp trên đều rất mơ hồ”. Thay vì các dấu hiệu rầm rộ như đau bụng dữ dội, sụt cân nhanh hay đi ngoài ra máu tươi, bệnh nhân thường chỉ gặp những triệu chứng nhẹ nhàng khiến họ dễ dàng tự lý giải theo hướng ít nghiêm trọng và vô tình đánh mất cơ hội vàng để phát hiện bệnh sớm.

Một trong những dấu hiệu quan trọng nhưng hay bị bỏ sót chính là tình trạng thiếu máu do thiếu sắt. Theo BS Thành, nhiều bệnh nhân trẻ khi xét nghiệm có biểu hiện thiếu máu hồng cầu nhỏ, nhược sắc. Khi cơ thể thiếu sắt, thành phần thiết yếu sản xuất hồng cầu để vận chuyển oxy, người bệnh sẽ cảm thấy mệt mỏi, chóng mặt và da dẻ xanh xao. 

Đáng chú ý, nguyên nhân thiếu hụt này thường xuất phát từ các khối u trong đường tiêu hóa. Những khối u này dù chưa gây tắc nghẽn nhưng lại gây chảy máu rỉ rả. Lượng máu mất đi mỗi ngày rất nhỏ, khó nhận biết bằng mắt thường nhưng sau nhiều tháng sẽ làm cạn kiệt dự trữ sắt, đến khi triệu chứng rõ rệt thì khối u thường đã phát triển lớn hoặc lan rộng.

Sự gia tăng đáng báo động của ung thư đại trực tràng ở giới trẻ được cho là có mối liên hệ mật thiết với lối sống hiện đại. Chế độ ăn uống thiếu hụt chất xơ, rau xanh nhưng lại dư thừa thực phẩm chế biến sẵn, thịt đỏ và đồ nướng là những yếu tố nguy cơ hàng đầu. 

Bên cạnh đó, thói quen ít vận động, ngồi lâu một chỗ làm giảm nhu động ruột, kết hợp với việc lạm dụng rượu bia, thuốc lá và căng thẳng kéo dài đã tác động tiêu cực đến sức khỏe tiêu hóa. Ngoài ra, yếu tố di truyền từ gia đình có tiền sử mắc ung thư hoặc polyp đại tràng cũng đóng một vai trò nhất định.

Dù là căn bệnh nguy hiểm, nhưng các chuyên gia khẳng định ung thư đại trực tràng hoàn toàn có thể điều trị hiệu quả nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm. Điều cốt lõi nằm ở việc thay đổi nhận thức và chủ động lắng nghe cơ thể. 

Những thay đổi nhỏ nhất như mệt mỏi kéo dài, thay đổi thói quen đi tiêu hay đau bụng âm ỉ đều không nên bị xem nhẹ. Để bảo vệ sức khỏe lâu dài, cộng đồng cần xóa bỏ ranh giới giữa sự chủ quan và bệnh lý nghiêm trọng bằng cách chủ động thăm khám định kỳ và tầm soát sớm.

PV (SHTT)