-
Diễn biến mới vụ đào móng công trình khiến nhà bên cạnh nứt toác, nguy cơ đổ sập, ai phải bồi thường? -
Người cha vụ bé trai 11 tuổi bị mẹ kế đánh tử vong kể con nhiều lần bỏ nhà đi, hé lộ câu nói của vợ hai -
Đề xuất cho người lao động nghỉ liên tục 4 ngày dịp Quốc khánh để đưa con khai giảng -
Gửi tiền nhờ nuôi con dịp hè, mẹ thành phố xót xa nhìn mâm cơm "đạm bạc" của chị dâu ở quê -
Tình hình nam sinh lớp 8 làm điều dại dột vì bị bạo lực học đường, thái độ phụ huynh các học sinh liên quan -
Trái Đất đối mặt nguy cơ chạm ngưỡng nhiệt lịch sử trong 5 năm tới -
Thuốc ung thư khiến "khối u biến mất sau vài tuần" vừa về Việt Nam có giá bao nhiêu? -
Giá điện giờ cao điểm mới thay đổi, có nhóm phải trả tiền điện cao gấp 2,8 lần -
Diễn biến mới vụ tìm mộ tập thể liệt sỹ hy sinh trong Mậu Thân 1968, thông tin ban đầu về các liệt sỹ -
Tử vi thứ 5 ngày 4/6/2026 của 12 con giáp: Sửu nhiều lộc, Thìn kiếm tiền giỏi
Đời sống
16/02/2026 10:25Nhiều năm liên tiếp chỉ có 29 Tết, khi nào mới lại có 30 Tết?
Thay vào đó, thời khắc Giao thừa thiêng liêng sẽ rơi vào ngày 29 tháng Chạp, tương ứng với ngày 16/2 dương lịch. Hiện tượng này đã khiến cư dân mạng xôn xao; nhiều người than thở rằng việc thiếu đi ngày 30 làm cảm giác Tết đến nhanh hơn hoặc gây ra sự hụt hẫng vì thói quen gọi Giao thừa là "đêm 30" đã ăn sâu vào tiềm thức.
Tuy nhiên, giới chuyên môn khẳng định đây là một hiện tượng thiên văn hoàn toàn bình thường, không phải sai sót kỹ thuật và đã từng xảy ra nhiều lần trong quá khứ. Sự khác biệt này bắt nguồn từ cách tính toán đặc thù của âm lịch (hay chính xác là âm - dương lịch), vốn dựa trên chu kỳ vận động của Mặt Trăng quanh Trái Đất. Một chu kỳ trăng tròn - khuyết trung bình kéo dài khoảng 29 ngày rưỡi. Do không phải là một con số tròn trịa, các nhà làm lịch quy ước mỗi tháng âm lịch sẽ được làm tròn thành 29 ngày (tháng thiếu) hoặc 30 ngày (tháng đủ) để thuận tiện cho việc sử dụng.
Tháng Chạp năm nay rơi vào trường hợp tháng thiếu do chu kỳ Mặt Trăng kết thúc sớm, dẫn đến việc Giao thừa diễn ra ngay sau đêm 29. Thực chất, chúng ta không hề "mất" đi một ngày; đây chỉ là cách lịch âm điều chỉnh số ngày để phù hợp với chuyển động thực tế của vũ trụ.
Một thông tin thú vị là theo tính toán, từ năm 2025 đến 2032, tháng Chạp sẽ liên tục chỉ có 29 ngày. Điều này đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ có 8 năm liên tiếp không có ngày 30 Tết, và phải chờ đến năm 2033 thì "ngày 30" mới trở lại theo nghĩa đen.
Dù có sự thay đổi về mặt con số trên tờ lịch, các giá trị văn hóa cốt lõi của ngày Tết vẫn được giữ vững. Việc có hay không có ngày 30 không hề gây ảnh hưởng đến ý nghĩa hay các nghi lễ truyền thống của dân tộc. Mọi hoạt động quen thuộc như cúng tất niên, dọn dẹp nhà cửa, sum họp gia đình và khoảnh khắc đón Giao thừa vẫn sẽ diễn ra trọn vẹn và đầy đủ. Sự khác biệt duy nhất có lẽ chỉ nằm ở cách chúng ta gọi tên ngày cuối năm mà thôi.
- Bộ Công Thương kiểm tra đột xuất chất lượng xăng E10 (36 phút trước)
- File ghi âm gây tranh cãi lan truyền mạng xã hội, nữ TikToker nổi tiếng lên tiếng xin lỗi (47 phút trước)
- Chẩn đoán nhầm viêm não tự miễn là bệnh tâm thần, cô gái 19 tuổi cận kề cái chết (52 phút trước)
- Bị con ruột hãm hại, chủ tịch tập đoàn hóa thân thành thực tập sinh 20 tuổi để phục thù (59 phút trước)
- Lynk & Co 900 lộ lịch ra mắt Việt Nam: SUV Trung Quốc giá 3 tỷ đồng, mạnh 724 mã lực, tham vọng đấu Range Rover (1 giờ trước)
- Diễn biến mới vụ đào móng công trình khiến nhà bên cạnh nứt toác, nguy cơ đổ sập, ai phải bồi thường? (1 giờ trước)
- Yamal thắp sáng sức hút thương mại, đưa tuyển Tây Ban Nha bước vào thời kỳ bùng nổ (1 giờ trước)
- Mẹ vợ cung cấp "bến đỗ", hai con rể "gom" trẻ vị thành niên bán dâm phục vụ khách karaoke (1 giờ trước)
- Diễn viên Sam cảnh báo hình dán đồ chơi trẻ em lồng ghép nội dung phản cảm (1 giờ trước)
- Mỹ tung đòn bảo hộ mới, đề xuất áp thuế hàng loạt lên 60 đối tác thương mại (1 giờ trước)