-
Hot Tiktoker Duy Thẩm, Hải Triều lên tiếng bức ảnh chụp cùng T1, netizen phản ứng ra sao? -
Khách Tây kể lại khoảnh khắc bắt gặp nhân viên bỏ đồ ăn trong miệng vào bánh mì ở Ninh Bình -
Diễn biến vụ học viên 2k8 tử vong sau 2 ngày nhập học tại trung tâm, làm rõ nguyên nhân dẫn đến xô xát -
Từ năm 2026, các trường quân đội chỉ còn xét tuyển những tổ hợp nào? -
Hà Nội công bố quyết định điều động, bổ nhiệm hàng loạt cán bộ chủ chốt -
Hà Nội: Tranh cãi nảy lửa vì quán bia cấm khách mang "xương thừa" về cho thú cưng -
Đề xuất giảm mạnh lệ phí đăng ký ô tô tại Hà Nội, TPHCM xuống 14 triệu đồng/xe -
Thanh niên 16 tuổi bốc đầu mô tô chạy đua với xe bồn và cái kết khiến dân mạng hả hê vỗ tay -
Lịch nghỉ tết Dương lịch 2026: Người lao động được nghỉ 4 ngày? -
Giải cứu tài xế bị mắc kẹt sau vụ tai nạn ô tô va chạm với xe đầu kéo container ở TP.HCM
Đời sống
14/02/2017 15:50"Nhiều người đang mệt mỏi vì ngày lễ Tình nhân"
Nhà báo Trương Anh Ngọc (SN 1976, Hà Nội) cho rằng, nếu đã yêu nhau thì ngày nào cũng là ngày tình yêu. Do đó, không nhất thiết phải chờ đến ngày 14/2 những người yêu nhau mới được bày tỏ tình cảm của mình.
![]() |
| Ảnh: HD Nice Wallpapers |
Chuyện tặng quà trong ngày 14/02 cũng không nên quá câu nệ. Không phải chỉ có những món quà độc, quà đắt tiền mới chứng tỏ được tình yêu của mình. Nếu đã yêu nhau thực sự thì chỉ một bông hồng, một thanh kẹo socola, hay một bữa ăn nho nhỏ… cũng đã đủ để hai người cảm thấy hạnh phúc bên nhau.
“Tôi đã từng có 7 năm ở Ý - đất nước của những câu chuyện tình yêu lãng mạn. Thế nhưng nhiều năm trở lại đây, tôi thấy, người Ý càng ngày càng đơn giản hóa ngày này. Vào ngày 14/2, ở các tiệm ăn của Ý vẫn có rất đông các cặp tình nhân đến đặt bàn.
Tuy nhiên, ở trong các tiệm ăn này, tôi bắt gặp nhiều cặp tình nhân, họ chỉ ăn rất đơn giản. Mỗi người ăn một cái bánh pizza. Và tôi vẫn thấy họ rất vui vẻ, hạnh phúc.
![]() |
| Nhà báo Trương Anh Ngọc. Ảnh: NVCC |
Anh kể thêm: “Ở Ý, thị trường socola cực kỳ phát triển, tuy nhiên, vào ngày này nhiều cặp tình nhân chỉ tặng cho nhau những món quà rất nhỏ. Có người chỉ tặng một chiếc cúc áo hoặc đơn giản chỉ là đi sửa cho nửa kia của mình chiếc phecmotuya trên chiếc áo bị hỏng.
Hành động đó tuy nhỏ nhưng lại đủ để khiến người yêu của họ hạnh phúc vô cùng”, nhà báo Trương Anh Ngọc kể.
Cũng theo anh, ở Việt Nam, ngày lễ tình nhân 14/2 hiện nay đang bị thương mại hóa quá nhiều. Nhiều người đang quá coi trọng vật chất. Họ để ý xem, nửa kia của mình sẽ tặng mình món quà gì nhân ngày Valentine.
Điều đó tạo nên áp lực và sự mệt mỏi cho rất nhiều người. Vô tình sự thương mại hóa đó đã khiến cho ngày lễ tình nhân mất đi giá trị vốn có của nó", nhà báo Trương Anh Ngọc bày tỏ.
Nên chọn "quà đậm" thay vì "quà nhạt"
Bàn về vấn đề này, nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến (SN 1974, Phú Thọ) lại chia sẻ: "Trước đây, tôi khá thờ ơ và hời hợt đối với ngày lễ Valentine. Tôi cũng khá bảo thủ vì cho rằng ngày lễ này ăn theo châu Âu và thuộc về một nền văn hoá khác.
Tình yêu của người Phương Đông và ở Việt Nam theo quan điểm truyền thống là khá thầm kín, thậm chí ngại ngùng khi thể hiện trước chốn đông người.
Nhưng trong xu hướng toàn cầu hoá, đến nay mọi thứ đã khác, con người trở nên cởi mở và công khai hơn, họ bày tỏ tình yêu với nhau một cách mạnh dạn hơn và ngày lễ Valentine đã đem lại nhiều niềm vui, nhiều cơ hội bày tỏ tình yêu cho những cặp đôi”.
![]() |
| Nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến cho rằng, không nên quá câu nệ chuyện quà đắt tiền hay rẻ tiền. Ảnh NVCC |
Quà trong ngày lễ tình yêu thường là hoa hồng, socola và những món quà đặc biệt mà những cặp đôi muốn dành cho nhau.
Tuy nhiên, nam nhạc sĩ cũng cho rằng, không nên quá câu nệ chuyện quà đắt tiền hay rẻ tiền. Theo anh, để thể hiện tình yêu, chúng ta nên chọn những món quà bất ngờ mà chắc chắn người mình yêu thương sẽ thích thú hoặc cảm động.
Đó là "quà đậm", đậm ở đây theo ý nghĩa đậm đà, còn "quà nhạt" là thứ vô thưởng vô phạt, theo trào lưu, không có ý nghĩa cá nhân, không ấn tượng.
“Khi yêu, việc hiểu và nắm bắt tâm lý của người mình yêu là điều quan trọng nhất. Món quà ngày lễ Valentine có lẽ cũng chính là tín hiệu của sự thông hiểu sở thích của người yêu.
Đối với cá nhân tôi, có một cách không hay cho lắm để tặng quà Valentine, đó là hỏi người yêu muốn gì. Cách này khá thẳng thắn và ít bất ngờ,nhưng đạt hiệu quả. Bên cạnh món quà vật chất thì có thể tôi sẽ tặng thêm những món quà tinh thần như một bài hát hoặc một bài thơ” - nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến nói.
Cũng nhân dịp này, nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến trân trọng gửi tặng VietNamNet và tất cả các khán giả, đặc biệt là các cặp đôi đang yêu bài hát mới có tên “Trên cành sấu non” với giọng hát trẻ Cao Minh và tiếng đàn ghi ta của Lê Đức Hưng.
Theo M.Anh (VietNamNet)
- Chú rể “nằm rạp” trên sân khấu cưới, màn thể hiện tình yêu gây bão mạng xã hội (15:40)
- NSND Việt Anh hạnh phúc đón con gái từ Australia về thăm, hé lộ mối quan hệ với vợ trẻ kém 36 tuổi (15:40)
- Người phụ nữ Hải Phòng mượn sổ đỏ người quen, lập khống giấy mua bán để vay tiền tỷ: Bóc trần toàn bộ thủ đoạn tinh vi (15:35)
- Hot Tiktoker Duy Thẩm, Hải Triều lên tiếng bức ảnh chụp cùng T1, netizen phản ứng ra sao? (15:30)
- Bộ Tài chính bác đề xuất nâng trần cược bóng đá quốc tế lên 100 triệu/ngày (15:20)
- Vua nhiếp ảnh của Xiaomi hé lộ camera quang học siêu đỉnh, Galaxy S25 Ultra, iPhone 17 Pro cũng thua (15:11)
- Vụ 10 tấn cá khoai chứa chất bảo quản cực độc: Hóa chất ướp cá độc mức nào, dấu hiệu nhận biết (1 giờ trước)
- Khách Tây kể lại khoảnh khắc bắt gặp nhân viên bỏ đồ ăn trong miệng vào bánh mì ở Ninh Bình (1 giờ trước)
- Giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 sẽ không có Táo Quân - Gặp nhau cuối năm? (1 giờ trước)
- Diễn biến vụ học viên 2k8 tử vong sau 2 ngày nhập học tại trung tâm, làm rõ nguyên nhân dẫn đến xô xát (1 giờ trước)


