-
Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% mỗi năm đến 2030 -
Kỷ luật cảnh cáo, đình chỉ đứng lớp cô giáo dùng kim tiêm phạt học sinh -
Sau buổi họp lớp, chồng buông lời so sánh tàn nhẫn khiến vợ "chết lặng" -
Đề xuất hỗ trợ tiền thuê nhà, đi lại để thu hút y bác sĩ làm việc tại Bạch Mai 2 và Việt Đức 2 -
Chủ quán phở Hà Nội kể lại khoảnh khắc đón Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân ghé ăn tối -
Đồng Nai lên thành phố từ 30/4/2026 -
Hà Nội: Liên tiếp xảy ra sự cố sụt bánh ô tô do hố "tử thần" trên đường phố -
Thời tiết nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương "quay xe": 3 miền đồng loạt mưa dông diện rộng, có nguy cơ ngập -
Bí mật sau yêu cầu gửi 5 triệu mỗi tháng của mẹ chồng khiến nàng dâu bật khóc -
Thót tim cảnh bé trai lao vào gầm xe bồn và mối nguy rình rập từ nhà sát mặt đường
Đời sống
30/01/2015 23:00Những điều các triệu phú khao khát hơn tiền bạc
![]() |
| Không muốn nhận số tiền từ trên trời rơi xuống, nhiều triệu phú mong muốn được làm việc thật sự để kiếm tiền (Ảnh minh họa) |
Karl Rabeder từng là một triệu phú nhưng ông đã cho đi tất cả tiền bạc của mình vì tiền không làm ông hạnh phúc. Ông đã bán tất cả mọi thứ để lấy tiền làm từ thiện và hiện đang sống trong một ngôi nhà trên núi giản dị ở Áo.
Ông quyết định làm điều này vì ông cảm thấy lối sống xa xỉ là sai lầm vì cuộc sống kiểu vậy không giúp ông kết nối với những con người thực sự. Ông cũng cảm thấy tội lỗi khi chứng kiến cảnh nghèo khó. Ông không thể không nghĩ rằng bằng cách nào đó mình đã gây ra sự bất bình đẳng trên thế giới. Giờ đây, ông hạnh phúc hơn nhiều với cuộc sống hiện tại.
2. Họ muốn cuộc sống của họ có ý nghĩa và có mục đích
“Tôi đã có tất cả số tiền mà tôi có thể mơ ước, nhưng không có gì trong cuộc sống thực sự kích thích tôi” (Triệu phú Úc Anonymous)
Vị triệu phú này đã muốn trị liệu tâm lý vì cuộc sống của ông thiếu ý nghĩa và mục đích. Ông không còn đam mê các mối quan hệ, sở thích hay tham gia cộng đồng. Sau một vài tháng điều trị, ông cảm thấy hạnh phúc hơn. Ông đã học được cách làm thế nào tiếp xúc với thiên nhiên, hiểu được giá trị thời gian dành cho gia đình và tham gia các hoạt động cộng đồng.
3. Họ không thể tận hưởng những giây phút riêng tư
Juan Rodriguez hối tiếc vì trúng số vì giờ đây ông không thể đi ra ngoài mà không gặp những người hoặc là nợ tiền hay muốn vay tiền. Ông không thể tận hưởng bất kỳ giây phút riêng tư khi ông ra ngoài và cuộc sống của ông rất nhàm chán vì ông chỉ có những con chó và ông không còn tin tưởng ai thậm chí cả gia đình riêng của mình.
Chuyên gia tư vấn tài chính nói rằng sự giàu có bất ngờ rất có khả năng hủy hoại cuộc sống của người nào đó khi họ phải đối phó với những rắc rối do nó mang lại.
4. Họ muốn mình có thể tin tưởng mọi người nhiều hơn
Triệu phú có nhiều chuyện để lo lắng. Họ luôn lo lắng về những người mà họ có thể tin tưởng. Họ lo ngại rằng những người bạn có thể biến thành “cá mập” vì sự giàu có của họ. Họ lo lắng con cái họ có thể phung phí tài sản của họ.
Alan Nunn trúng xổ số và nói chung khá hài lòng với cuộc sống năng động và đầy ý nghĩa của mình. Nhưng có một điều anh luôn luôn lo lắng trong hầu hết thời gian: anh không biết ai có thể tin tưởng được. Đúng là anh rất yêu thương cô em gái của mình nhưng anh cảm thấy không thể tin tưởng cô ấy.
5. Họ lo lắng về sự an toàn của mình
Nhiều triệu phú phải chi một khoản tiền đáng kể để bảo vệ bản thân, bảo vệ tài sản và cả những người thân yêu của họ. Họ sống trong sợ hãi và lo lắng về những vụ cướp, bạo lực và trộm cắp, hay cả những vụ bắt cóc.
Một người phụ nữ Sicilia đã rất hạnh phúc khi cô trúng 79 triệu bảng trong một lần xổ số. Vô tình danh tính của cô bị tiết lộ, thế là cô phải đi trốn vì sợ mafia sẽ gọi cho cô.
6. Họ muốn làm việc
“Nó trở thành một căn bệnh vì bạn không cần phải hỗ trợ chính mình, bạn không cần quyết định một sự nghiệp nào cả, bạn không cần lo lắng về việc liệu bạn có đủ khả năng làm điều gì không, điều này khiến bạn mất hết quyền năng để phát triển bản thân. Điều này rất không tốt cho lòng tự trọng của bạn. Bạn không cảm thấy như thể mình đang thành công mà thực tế cảm thấy mình như một kẻ lừa đảo” (Cựu triệu phú Sara Robin).
Sara Robin thừa hưởng một gia tài lớn. Nhưng câu trích trên cho thấy cô cảm thấy khó chịu vì không làm gì để thực sự kiếm sống. Cô quyết định rằng tài sản của cô là một gánh nặng và cô đã cho đi tất cả để làm từ thiện.
7. Họ mong muốn có thể tận hưởng những giây phút hiện tại
Bạn có biết rằng 15% người dân Singapore là triệu phú? Ở Mỹ, con số này chỉ là 4.5% trong khi ở Thụy Sỹ là 9.9%. Điều đặc biệt là người Singapore là một trong những người bất hạnh trên thế giới, họ còn đứng sau danh sách so với người dân ở Iraq, Bắc Triều Tiên và Afghanistan.
- Ám ảnh 3 giờ mắc kẹt dưới hố vệ sinh sau sự cố sập sàn kinh hoàng tại Australia (17:33)
- Lâm Đồng: Bắt khẩn cấp gã đàn ông khống chế, hiếp dâm nữ sinh trong chòi rẫy (17:22)
- TP.HCM: Truy tìm tài xế xe máy liên quan vụ tai nạn liên hoàn khiến một cụ ông nhập viện (17:10)
- Bữa ăn với món ngan, người đàn ông suýt trả giá đắt (1 giờ trước)
- Bộ trưởng Hải quân Mỹ bị sa thải tạo nên những rạn nứt khó hàn gắn trong Lầu Năm Góc (1 giờ trước)
- Xúc động lời nhắn nhủ của "Trư Bát Giới" Mã Đức Hoa gửi fan Việt Nam (1 giờ trước)
- Mâu thuẫn học đường, nam sinh lớp 9 bị đâm tử vong (1 giờ trước)
- Đón sóng thịnh vượng nửa cuối năm 2026: 4 con giáp "vàng" và lộ trình chuẩn bị từ tháng 5 (1 giờ trước)
- Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% mỗi năm đến 2030 (1 giờ trước)
- Kỷ luật cảnh cáo, đình chỉ đứng lớp cô giáo dùng kim tiêm phạt học sinh (1 giờ trước)
