-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
-
Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch
Đời sống
18/05/2016 21:16Những điều kiêng kị khi du lịch trên thế giới
Người Latvia luôn tránh phải quay về nhà lấy đồ bỏ quên và người Nga thì không bao giờ ngồi lên hành lý của mình trước khi đi vì những hành động này đều được cho là mang đến đen đủi.
Italy - Số 17
17 bị xem là con số đen đủi trong văn hóa Italy bởi vì con số này viết bằng số La Mã là XVII, có thể sắp xếp lại thành VIXI (nghĩa là "Tôi từng sống" - dòng chữ người La Mã thường viết lên bia mộ). Do đó, người Italy hiếm khi đi du lịch vào ngày 17.
Trung Quốc - Số 4
Cách phát âm của số 4 trong tiếng Trung gần với từ "chết" nên đây cũng là con số mang vận rủi. Người Trung Quốc kiêng số 4 tới mức họ không đánh số 4 trên hàng ghế của các máy bay cũng như tầng trong nhiều khách sạn.
Mỹ - Số 13
Tương tự như một số nước, số 13 bị xem là số đen ở Mỹ nên nhiều máy bay cũng bỏ đánh số này trên hàng ghế. Rất nhiều người Mỹ không muốn đi du lịch vào ngày này.
Châu Âu - Thứ 6
Nhiều người tin rằng việc khởi hành vào ngày thứ 6 có thể sẽ mang đến rủi ro. Điều kiêng kị này xuất phát từ việc Chúa Jesus bị đóng đinh lên cây thập giá vào ngày thứ 6.
Latvia - Không quay lại
Khi ở Latvia, nếu bạn quên thứ gì đó ở nhà và phải quay về lấy thì đó là một điềm xấu. Để loại bỏ vận rủi này bạn phải nhìn vào một chiếc gương.
Nga - Ngồi lên hành lý
|
Người Nga rất kỵ việc ngồi lên hành lý trước khi lên đường. Ảnh: reveal. |
Người Nga tin rằng khi ngồi lên hành lý của mình trước khi đi du lịch bằng tàu hay máy bay sẽ khiến bạn đen đủi hết chuyến đi.
Senegal - Giữ kín kế hoạch
Mọi người ở Senegal cho rằng các kế hoạch du lịch cần phải được giữ kín vì nếu lộ ra thì sẽ bị những linh hồn ác quỷ nghe thấy và phá hủy chuyến đi.
Bulgaria - Quét sạch
Hãy chắc chắn không ai quét nhà bạn ngay sau khi bạn rời đi. Người dân Bulgaria quan niệm có ai quét nhà lúc đó đồng nghĩa với việc "quét" luôn người đó đi xa và ngăn họ quay lại nhà an toàn.
Vương quốc Anh - Mèo đen chạy ngang đường đi
Một con mèo đen chạy ngang qua con đường bạn đang đi hoặc hướng tới chỗ của bạn đều bị coi là điềm gở ở Anh.
Ấn Độ - Để họ đi yên bình
Gọi ai đó đang chuẩn bị rời nhà lên đường đi xa ở Ấn Độ bị coi là một việc làm xui xẻo. Vì vậy, thay vì cất tiếng gọi, bạn hãy chạy theo họ nếu muốn nói điều gì.
Nepal - cúng tế dê
Nepal Airlines là hãng hàng không phải dùng hai con dê để sửa chữa lỗi cho máy bay bằng cách tế chúng cho Akash Bhairab, vị thần Hindu cai quản bầu trời.
Serbia - Đổ nước
Người Serbian tin rằng nước bị đổ ra là dấu hiệu cho thấy sự di chuyển. Do đó, nước đổ sau lưng một người trước khi đi xa sẽ đem tới điềm tốt và một chuyến đi an toàn.
Ireland - Không đi vào ngày Thánh Martin
Ở Ireland, bạn không nên đi du lịch trùng ngày Thánh Martin (11/11) vì vị Thánh này chết bởi một chiếc bánh xe. Vì vậy việc lăn bánh đi đâu ngày 11/11 luôn bị hoãn lại.
Na Uy - Tvi Tvi
Trong tiếng Na Uy thì từ Tvi Tvi dùng để "nguyền rủa" một người nào đó. Mọi người cho rằng trước khi đi nhiều linh hồn ác quỷ sẽ không làm phiền bạn nữa vì bản thân bạn đã chịu một lời nguyền.
Ukraine - Im lặng là vàng
Trước các chuyến đi khoảng vài ngày, mọi người ngồi quây quần với nhau trong nhà, dành vài phút yên lặng sẽ đem lại sự bình yên và may mắn khi lên đường.
Bosnia and Herzegovina - Củ tỏi may mắn
|
Tỏi mang lại may mắn cho người sắp đi xa nên người Bosnia and Herzegovina thường bỏ tỏi vào hành lý. Ảnh: wiki |
Một củ tỏi đặt trong túi hành lý khi bạn du lịch nước ngoài sẽ đảm bảo bạn không gặp vấn đề gì. Tuy nhiên, không nên lạm dụng bỏ nhiều tỏi tới vì mùi của chúng không dễ chịu cho lắm.








- Mưa lũ tại Thái Nguyên làm 4 người chết, nhiều xã phường bị ngập sâu và cô lập (17:16)
- Thanh niên Trung Quốc gây phẫn nộ vì "ăn chùa", khôn lỏi tại Nhật Bản (17:12)
- Bộ Công Thương: Đơn tố cáo bà Chu Thanh Huyền "tương đối phức tạp" (40 phút trước)
- Bắt tạm giam đối tượng 71 tuổi hiếp dâm bé gái 10 tuổi ở An Giang (50 phút trước)
- Công ty thuộc hệ sinh thái NextTech của Shark Bình lên tiếng về dự án tiền số AntEx (51 phút trước)
- Hoài Lâm quyết định sốc chưa từng có (56 phút trước)
- Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên (56 phút trước)
- Báo Anh: "Tuyển Malaysia gian lận trắng trợn" (59 phút trước)
- Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước (1 giờ trước)
- Kỹ sư Lê Văn Tạch: Lái xe thoát qua đường ngập nước thành công, đừng vội mừng (1 giờ trước)




