-
Người dân Hà Nội lo lắng vì thông tin quy hoạch trôi nổi trên mạng -
Đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương và công nghệ "tự hủy" xóa dấu vết -
Bão số 1 Maysak di chuyển phức tạp, vùng Đông Bắc Bộ đối mặt mưa lớn diện rộng -
Thu nhập trên 28,6 triệu đồng/tháng mới thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân -
Sau 1 tháng dùng xăng E10, chất lượng không khí Hà Nội, TPHCM thay đổi bất ngờ -
Tin mới nhất về bão số 1 Maysak: Diễn biến khó lường, đêm 3/7 - 5/7 mưa rất to ở Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa -
Bố mẹ nói cho vay 200 triệu xây nhà, con gái đếm lại phát hiện 300 triệu, quyết định sau đó khiến chồng đòi ly hôn -
PNJ chịu áp lực bán mạnh, cổ phiếu giảm sàn sau thông tin điều tra liên quan công ty thành viên -
Cháy căn nhà 4 tầng ở Hà Nội lúc 13h khiến hàng xóm hoảng loạn: Nghi có người còn mắc kẹt bên trong -
Chưa từng có trong lịch sử thi cử: 7 số báo danh liền nhau đạt điểm 10 Toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang
Đời sống
26/08/2025 09:32Những lưu ý "vàng" để tránh kiệt sức khi đi xem lễ diễu binh, diễu hành A80

Những ngày này, khắp các tuyến phố Hà Nội rợp sắc cờ hoa, băng rôn, áp phích khổ lớn, tạo nên không khí trang nghiêm, hào hùng hướng về Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025).
Trong đó, diễu binh, diễu hành là sự kiện được người dân Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung rất mong chờ, do đó dự báo lượng người về Hà Nội dịp 2/9 để theo dõi rất đông. Có nhiều gia đình cũng đã lên kế hoạch đưa cả gia đình gồm ông bà, bố mẹ và con nhỏ cùng về Hà Nội để theo dõi đại lễ A80. Tuy nhiên, việc tập trung hàng chục nghìn người tại các tuyến phố trung tâm tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khỏe. Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi tham gia.
Theo TS.BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), người dân nên ăn uống đầy đủ, mang theo nước, thiết bị che nắng mưa, đồ ăn nhẹ và thuốc cá nhân, đặc biệt với người cao tuổi hoặc có bệnh nền.
“Nếu cảm thấy mệt, chóng mặt, khó thở. .. phải nhanh chóng ra khỏi đám đông, tìm chỗ thoáng khí và báo lực lượng chức năng”, ông Đức khuyến cáo. Ngoài ra, người dân nên mặc trang phục thoáng mát, đi giày dễ di chuyển và luôn chú ý các lối thoát hiểm trong khu vực tập trung.
Với người có bệnh mạn tính, cần tuyệt đối tuân thủ phác đồ điều trị, uống thuốc đúng giờ và mang theo thuốc dự phòng khi rời nhà.

Để đảm bảo công tác y tế cho sự kiện A80, Bộ Y tế đã huy động hàng nghìn nhân viên y tế, hàng trăm tổ cấp cứu túc trực dọc tuyến diễu hành và tại các khu vực trọng điểm. Các nhân viên hỗ trợ sơ cứu ban đầu và chuyển viện kịp thời nếu cần thiết.
Người dân được khuyến cáo cài đặt ứng dụng A80 trên điện thoại để biết vị trí các điểm y tế gần nhất, hỗ trợ khi cần thiết.
TS.BS Vũ Đức Long, Phó Giám đốc Trung tâm Cấp cứu A9 (Bệnh viện Bạch Mai) chia sẻ với VTC News, tại các sự kiện đông người, có thể xảy ra nhiều tình huống như kiệt sức, ngạt khí, tụt huyết áp hoặc các bệnh lý cấp tính. Chuẩn bị đầy đủ không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe cá nhân mà còn tránh tạo áp lực cho hệ thống cấp cứu.
Ông Long nhấn mạnh, nếu người dân có các triệu chứng như hoa mắt, chóng mặt, đau ngực, hồi hộp, vã mồ hôi... cần nhanh chóng di chuyển đến nơi thông thoáng, tránh đứng lâu giữa đám đông ngột ngạt.
Các chuyên gia cho rằng, ngoài sự hỗ trợ từ lực lượng y tế, mỗi người nên tự trang bị kiến thức sơ cứu cơ bản để xử lý tình huống khẩn cấp. Trong những sự kiện đông người mà lực lượng y tế không thể tiếp cận ngay, vài thao tác sơ cứu ban đầu có thể quyết định sự sống còn.
Đặc biệt, khi có tình huống khẩn cấp, người dân cần tuyệt đối tránh chen lấn, bình tĩnh nghe theo hướng dẫn và nhanh chóng tìm lối thoát hiểm gần nhất để đảm bảo an toàn.
Đi làm vào ngày Quốc khánh 2/9, lương ít nhất 300%
Theo Điều 98 Bộ luật Lao động 2019, người lao động làm việc vào ngày lễ 2/9 sẽ được trả lương cao hơn bình thường.
Cụ thể, làm vào ngày lễ (như 2/9), ít nhất 300% tiền lương, chưa bao gồm tiền lương của ngày lễ nếu người lao động hưởng lương theo ngày.
Làm ban đêm, lương được cộng thêm ít nhất 30% tiền lương tính theo công việc ban ngày.
Làm thêm giờ vào ban đêm (trong ngày lễ), ngoài các khoản trên, còn được thêm 20% tiền lương so với làm ban ngày.
Tổng hợp
- Mây dông xuất hiện, miền Bắc sắp có mưa lớn ở nhiều nơi (42 phút trước)
- Đại tá Vũ Cao Sơn giữ chức Chánh Văn phòng Bộ Tài chính (1 giờ trước)
- Một đội bóng dự World Cup có 8 cầu thủ dương tính chất cấm (1 giờ trước)
- Chính phủ có chỉ đạo khẩn về giá cước vận tải: Bắt buộc niêm yết và giảm giá cước theo giá xăng dầu (1 giờ trước)
- Góc camera khác vụ cựu cán bộ thuế bị ám sát với 5 phát súng ở Đắk Lắk, sự kỳ lạ của những người có mặt (1 giờ trước)
- Hương Liên "Kim Tae Hee Việt Nam" gây sốt khi vừa tốt nghiệp đại học vừa làm dâu hào môn (2 giờ trước)
- Hoàn lưu bão Maysak đe dọa gây mưa ngập kỷ lục, sạt lở nghiêm trọng tại Đông Bắc Bộ (2 giờ trước)
- Người dân Hà Nội lo lắng vì thông tin quy hoạch trôi nổi trên mạng (3 giờ trước)
- Loạt quy định mới về Luật Căn cước và ứng dụng VNeID chính thức có hiệu lực (3 giờ trước)
- Vị tướng quyền lực của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tái xuất (4 giờ trước)