-
Đang trú mưa trong lều, 4 người trong một gia đình ở Sơn La bị sét đánh -
Một ngày khác thường của Elon Musk: Ngủ 6 tiếng, bỏ bữa trưa và làm việc xuyên đêm -
Vì sao thể thao Việt Nam đứng đầu SEA Games nhưng hụt hơi ở Asiad? -
Hà Nội bãi bỏ quyết định quy hoạch sông Hồng, tiếp tục lập phương án mới -
“Wander In Reverie”: Bản giao hưởng của những giấc mơ -
10 học sinh Việt Nam dự Olympic Thiên văn quốc tế đều giành huy chương, có 6 Huy chương Vàng -
Son Ye Jin gây tranh cãi từ video ăn uống đến chuyện khoe con trai -
5 thay đổi trong thói quen ăn uống cảnh báo sa sút trí tuệ ở người già -
Ô tô bốc cháy tại khu vực đình làng ở Hà Nội, nghi bị phóng hỏa -
Thanh Hóa: Triệu tập 17 thiếu niên mang theo đinh ba, tháo biển số xe lạng lách tìm cảm giác mạnh
Đời sống
11/10/2021 22:22Nữ giáo viên ăn mặc gợi cảm đến lớp, nhìn vào ai cũng ngại, phụ huynh phản đối liền bị đáp trả: Trẻ con thích thế này!
Nghề giáo là một nghề cao quý, được xã hội coi trọng vì họ chính là người có sức ảnh hưởng tới các thế hệ bằng việc truyền thụ kiến thức. Do đó, lẽ dĩ nhiên trường học cũng là nơi có những quy chuẩn nhất định và luôn nằm trong khuôn khổ của nội quy, kỷ luật. Trong khi học sinh được yêu cầu mặc đồng phục đến lớp thì giáo viên cũng được yêu cầu ăn mặc lịch sự, phù hợp với văn hóa học đường. Song sự việc mới đây khiến dân mạng Trung Quốc không khỏi "nổi đóa".
Tiểu Lượng năm nay vừa bước chân vào mẫu giáo. Mẹ của cô bé cũng là người rất quan trọng việc giáo dục con cái nên khi tìm trường cho con, chị cũng mong được trao đổi, trò chuyện với giáo viên của em để chắc chắn rằng người mình sẽ gửi gắm con trong thời gian tới sẽ là một giáo viên có năng lực.
Tuy nhiên, khi gửi con đến trường mẫu giáo ngày đầu tiên, mẹ của Tiểu Lượng đã thấy cách ăn mặc của cô giáo của con rất khó hiểu. Dù hơi bất lịch sự nhưng chị phải so sánh cách ăn mặc này như thể cô giáo đang chuẩn bị đi đến quán bar hơn là lên lớp dạy học.

Trong khi nửa thân trên cô giáo chọn mặc một chiếc áo hai dây có phần ngực trễ nải thì nửa thân dưới cô mặc một chiếc váy ngắn màu đen. Dù vậy, người mẹ chỉ nghĩ đơn giản rằng có lẽ là ngày đầu khai giảng nên cô giáo này muốn ăn diện một chút.
Không ngờ, một tháng sau, trong một lần vào lớp đón con, mẹ của Tiểu Lượng vẫn chứng kiến được cách ăn mặc gợi cảm của cô giáo với váy ôm sát cơ thể và dài chưa qua đầu gối.
Chị cho rằng đây là vấn đề nghiêm trọng, nếu không được khắc phục kịp thời có thể ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý của trẻ. Chị đã trao đổi về việc này với giáo viên trong nhóm chat của phụ huynh. Nhiều bố mẹ khác rất ủng hộ ý kiến này và mong cô giáo lưu ý điều chỉnh lại cách ăn mặc sao cho phù hợp.
Song phản ứng của cô giáo này khiến phụ huynh không thể chấp nhận được. Cô từ chối tiếp nhận ý kiến của người khác về gu thời trang của mình. "Giờ ai cũng có quyền ăn mặc tự do, chuyện này không ảnh hưởng đến việc học hành, ngược lại các bé còn thích nữa", vị giáo viên phản bác.
Chính câu trả lời này khiến nhiều người không thể chịu được và quá vô lý. Sự việc sau đó đã đến tai hiệu trưởng và bà đưa ra quyết định buộc thôi việc đối với cô giáo trẻ vì nhận thấy cách ăn mặc của cô đúng là không phù hợp để đứng lớp.
Theo nghiên cứu, lên ba tuổi, trẻ dần nhận thức về giới tính, đến 8 tuổi trẻ sẽ tò mò về người khác giới, nếu cô giáo thường xuyên ăn mặc quá gợi cảm sẽ dễ khiến trẻ mất tập trung và ảnh hưởng đến tâm sinh lý, học lực của trẻ, nghiêm trọng hơn trẻ sẽ có nguy cơ dậy thì sớm. Vả lại, với lứa tuổi ham học hỏi, dễ bắt chước, trẻ sẽ nhiều khả năng lấy hình mẫu của cô giáo để làm theo, điều này thực sự không tốt chút nào.
Theo Bob V (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)
- Đang trú mưa trong lều, 4 người trong một gia đình ở Sơn La bị sét đánh (17:03)
- Đạo diễn Đỗ Thanh Hải làm phó tổng giám đốc Sun Group sau khi rời VTV (17:02)
- Một ngày khác thường của Elon Musk: Ngủ 6 tiếng, bỏ bữa trưa và làm việc xuyên đêm (1 giờ trước)
- Google sắp siết chặt hạn mức với người dùng Gemini miễn phí và thuê bao AI Plus từ ngày 9/10 (1 giờ trước)
- Cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình nộp phạt và tự nguyện nộp 1 tỷ đồng sau bản án đánh bạc hơn 4 triệu USD (1 giờ trước)
- Vì sao thể thao Việt Nam đứng đầu SEA Games nhưng hụt hơi ở Asiad? (2 giờ trước)
- Hà Nội bãi bỏ quyết định quy hoạch sông Hồng, tiếp tục lập phương án mới (2 giờ trước)
- Thủ tướng Nhật Bản gọi Trung Quốc là "láng giềng quan trọng", hướng tới ổn định quan hệ (2 giờ trước)
- “Wander In Reverie”: Bản giao hưởng của những giấc mơ (2 giờ trước)
- Nỗi ám ảnh của người vợ mỗi khi được chồng... ôm (3 giờ trước)