Đời sống
24/11/2016 23:54Nữ kỹ sư nhầm El Nino là sữa, cô giáo lên tiếng
TS Vũ Thu Hương, giảng viên khoa Giáo dục tiểu học (Trường ĐH Sư phạm Hà Nội) cho rằng, những kiến thức vũ trụ học, khí tượng học như hiện tượng El Nino, La Nina, các vấn đề suy thoái môi trường.., đều được dạy cho trẻ từ lớp 1 ở nhiều nước trên thế giới.
![]() |
Liệu có là nghịch lý không khi một nữ kỹ sư không rõ khái niệm El Nino, còn từ lâu nay, người ta vẫn luôn nghe thấy những kêu ca rằng giáo dục Việt Nam quá tải, trẻ em Việt Nam phải học quá nhiều thứ và học những thứ quá cao siêu?
"Từ hơn 10 năm nay, cụm từ “giáo dục quá tải” đã trở nên quá quen thuộc với các bậc phụ huynh, các giáo viên và các chuyên gia giáo dục.
Nhưng thực tế, các cháu thiếu hụt kiến thức như trường hợp nữ kỹ sư đi thi "Ai là Triệu phú" nhầm El Nino là một loại sữa. Như vậy là thiếu kiến thức chứ không phải là quá tải”- TS Hương nhìn nhận.
TS Hương phân tích, trong giáo dục, 3 mục tiêu quan trọng nhất là Kiến thức, kĩ năng và đạo đức. Ở Việt Nam, giáo dục chú trọng đến 80 - 90% vào kiến thức. Nhưng với lối đánh giá dựa trên so sánh với các bạn bè trong lớp, điểm số trở nên vô cùng quan trọng. Mà để tính điểm, dễ dàng và công bằng nhất là khi ra đề toàn bài tập.
Chính vì vậy, việc học chỉ còn dồn cho việc giải bài tập. Trong khi đó, vai trò của bài tập trong công tác giáo dục là giúp các học sinh hiểu hơn về lý thuyết, về các phép toán, các công thức khó. Bài tập không cung cấp lượng kiến thức nào, nó chỉ giống như công cụ để giúp học sinh hiểu bài.
Nhưng ở Việt Nam, bài tập đã trở thành một thứ nền tảng và giáo viên, phụ huynh đánh giá học sinh dựa vào việc trẻ làm bài tập được bao nhiêu, đúng bao nhiêu và sai bao nhiêu. Khi đó, kiến thức thật sự thì sẽ bị lướt qua, không đọng lại chút gì trong não trẻ.
Theo dõi các vấn đề giáo dục của Việt Nam và đồng thời nghiên cứu về giáo dục các nước, TS Hương cho rằng, lượng kiến thức trẻ em Việt được nhận trong nhà trường là rất thấp. Trẻ nước ngoài học nhiều hơn trẻ Việt rất nhiều.
“Những kiến thức vũ trụ học, khí tượng học, lịch sử như các hành tinh trong hệ mặt trời, hiện tượng El Nino, La Nina, các vấn đề suy thoái môi trường, các cuộc di dân lớn của thế giới, đặc điểm văn hóa các nước.... được cung cấp cho trẻ từ lớp 1 ở nhiều nước trên thế giới”- TS Hương khẳng định.
“Quá tải ở đây chính là bài tập. Nhiều bài tập quá và nhiều bài tập quá khó. Vì thế, các cha mẹ cần sáng suốt, nếu thấy lượng bài tập của con quá nhiều thì nên yêu cầu cô giảm bớt. Điểm học có thể không cao nhưng con sẽ có thời gian khám phá cuộc sống và trau dồi những thứ còn thiếu trong giáo dục nhà trường”- TS Hương lí giải.
Tin cùng chuyên mục








-
Ông Putin nêu mối đe dọa đối với chủ quyền nước Nga (21/07)
-
Công an đề nghị xử phạt hành chính ông Đặng Hoàng Giang vì thông tin sai sự thật vụ Nhã Nam (21/07)
-
Conan xác nhận yêu Ran qua 1 hành động cực lộ liễu, Haibara chính thức bị cho ra rìa (21/07)
-
Giữa giông gió ở Hà Nội, tấm tôn rơi trúng, người đi xe máy thoát chết thần kỳ (21/07)
-
2 loại trà âm thầm “phá” gan, tăng nguy cơ mắc ung thư nếu lạm dụng: Ai đang uống nên bỏ ngay! (21/07)
-
Các nạn nhân trong vụ lật tàu du lịch trên vịnh Hạ Long sẽ được nhận tiền bảo hiểm (21/07)
-
Sự thật đằng sau hình ảnh hoàn hảo nhà Beckham: Victoria cao tay giúp chồng "vượt qua sóng gió"? (21/07)
-
Dự báo mới nhất về thời điểm bão số 3 đổ bộ vào đất liền nước ta, nhiều tỉnh sắp mưa rất to (21/07)
-
Việt Nam có loại rau dân dã, mỡ máu cao, tiểu đường “rất sợ”: Nhiều người chưa biết tận dụng (21/07)
-
Nợ quá hạn thẻ tín dụng, cần bao lâu để xoá thông tin trên CIC? (21/07)
Bài đọc nhiều




