Sở thích ăn mì ăn liền, uống trà sữa nhưng lại lười uống nước lọc đã khiến một thiếu nữ tại Hà Nội phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng thận viêm nặng, suýt đối mặt với biến chứng nguy hiểm.
06-1772765122-nu-sinh-moi-18-tuoi-da-mac-soi-than-bac-si-canh-bao-thoi-quen-dang-ngai-o-nguoi-tre.jpg
Ảnh minh họa

Mới đây, Khoa Ngoại tiết niệu - Nam học, Bệnh viện E (Hà Nội) đã tiếp nhận bệnh nhân N.N.L (18 tuổi) nhập viện khẩn cấp ngay trong đêm. Theo bác sĩ Mai Văn Lực, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đau quặn thận dữ dội, kèm theo tiểu buốt và nôn ói. Cơn đau ập đến bất ngờ, lan từ vùng hông lưng xuống bụng dưới khiến cô gái trẻ gần như kiệt sức. 

Kết quả chụp CT cho thấy một thực trạng đáng báo động: hình ảnh thận của bệnh nhân bị viêm nặng, phù nề như "hóa đá" do nước tiểu bị tắc nghẽn. Thủ phạm được xác định là một viên sỏi niệu quản kích thước chỉ 4mm nhưng lại nằm kẹt đúng vị trí hiểm yếu, gây bít tắc hoàn toàn đường thoát nước tiểu.

Câu chuyện của L. không phải là hiếm gặp trong bối cảnh bệnh lý sỏi tiết niệu đang có xu hướng "trẻ hóa" mạnh mẽ. Chia sẻ về thói quen sinh hoạt, L. cho biết bản thân rất thích ăn mì ăn liền, uống trà sữa nhưng lại rất ít khi uống nước lọc. Bác sĩ Lực khẳng định đây chính là những yếu tố nguy cơ trực tiếp: "Chế độ ăn nhiều muối, phụ gia, đường trong khi lượng nước nạp vào không đủ khiến nước tiểu cô đặc, tạo điều kiện cho tinh thể khoáng chất kết tụ thành sỏi".

Thực tế tại bệnh viện cho thấy, có rất nhiều trường hợp sỏi san hô hoặc thận ứ mủ đã phá hủy gần như toàn bộ nhu mô thận, đẩy người trẻ vào nguy cơ phải chạy thận suốt đời chỉ vì sự chủ quan. Một trong những sai lầm phổ biến nhất là quan niệm "không đau nghĩa là không có bệnh". 

Nhiều viên sỏi lớn nằm im lìm trong thận không gây đau đớn nhưng lại âm thầm làm suy giảm chức năng thận cho đến khi tổn thương không thể hồi phục. Bên cạnh đó, việc tin vào các phương pháp truyền miệng như dùng thuốc nam hay uống bia để "đánh tan" sỏi cũng là một sai lầm tai hại. Bác sĩ Lực cảnh báo rằng bia chỉ gây lợi tiểu tạm thời, nhưng sau đó lại khiến cơ thể mất nước và tăng axit uric, tạo điều kiện cho sỏi mới hình thành.

Để bảo vệ "bộ lọc" của cơ thể, các chuyên gia khuyến cáo mỗi người trưởng thành cần duy trì thói quen uống từ 2-2,5 lít nước mỗi ngày, đặc biệt lưu ý khi nước tiểu có màu vàng sậm, dấu hiệu cho thấy cơ thể đang thiếu nước trầm trọng. Trong ăn uống, cần thực hiện nguyên tắc ăn cân bằng, giảm muối và hạn chế đạm động vật. Tuy nhiên, việc kiêng canxi cực đoan cũng là một sai lầm cần tránh vì có thể phản tác dụng, làm tăng hấp thu oxalate và thúc đẩy tạo sỏi.

Việc tầm soát định kỳ bằng siêu âm ổ bụng là phương pháp đơn giản và ít tốn kém nhất để phát hiện sớm các bất thường. Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau quặn vùng thắt lưng lan xuống bẹn hoặc đau kèm sốt cao, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để tránh mất đi "thời gian vàng" trong điều trị, ngăn chặn các biến chứng đe dọa tính mạng.

PV (SHTT)