Các nhà khoa học trong và ngoài nước vừa công bố thêm hai loài thực vật mới được phát hiện tại Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong, tiếp tục khẳng định giá trị sinh học đặc biệt của khu vực này.

Trong quá trình khảo sát, nhóm nghiên cứu đã ghi nhận sự xuất hiện của hai loài chưa từng được mô tả trước đó, gồm Me đá Động Châu (Perilimnastes dongchauensis) thuộc họ Mua và Tỏi đá đen (Aspidistra nigrescens) thuộc họ Măng tây.

Me đá Động Châu là loài cây bụi nhỏ, thường mọc trên các bề mặt đá trong rừng thường xanh vùng đất thấp. Loài này phân bố dọc theo các con suối và sườn thung lũng ẩm, ở độ cao từ 100 đến 750 m. Đặc điểm dễ nhận biết là hoa màu hồng, thân và cuống lá phủ nhiều lông, lá mọc đối gần như cân xứng. So với các loài tương đồng, cánh hoa của Me đá Động Châu có kích thước lớn hơn rõ rệt. Tên gọi của loài được đặt theo địa danh nơi lần đầu tiên thu thập mẫu chuẩn.

22-1776830770-phat-hien-hai-loai-thuc-vat-moi-tai-quang-tri-lam-giau-them-kho-bau-da-dang-sinh-hoc
Me đá Động Châu với 4 cánh hoa tím lớn đặc trưng. Ảnh: Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong

Hiện tại, loài này mới chỉ được ghi nhận tại Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong và Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Đánh giá ban đầu theo tiêu chí của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế cho thấy Me đá Động Châu có thể được xếp vào nhóm “Ít quan tâm” nhờ phân bố trong khu vực được bảo vệ và quần thể tương đối ổn định.

Trong khi đó, Tỏi đá đen là loài thực vật thân thảo lâu năm, sinh trưởng trên đất trong các khu rừng thường xanh núi đá vôi ở độ cao 800–900 m. Loài thuộc nhóm Aspidistra zinaidae, nổi bật với hoa nhỏ hình chuông và các thùy bao hoa mang màu tím đen gần như hoàn toàn. So với loài gần nhất, Tỏi đá đen có lá tập trung ở phần đỉnh thân rễ, ống bao hoa dài hơn, nhị tách rời và quả có bề mặt nhăn mịn. Đây là loài đặc hữu của khu vực đá vôi Động Châu - Khe Nước Trong và cũng được đánh giá ở mức “Ít quan tâm”.

22-1776830770-phat-hien-hai-loai-thuc-vat-moi-tai-quang-tri-lam-giau-them-kho-bau-da-dang-sinh-hoc
Tỏi đá đen với các thùy bao hoa màu đen đặc trưng. Ảnh: Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong

Việc phát hiện và công bố hai loài thực vật mới không chỉ bổ sung thêm dữ liệu khoa học cho hệ thực vật Việt Nam mà còn cho thấy tiềm năng nghiên cứu lớn tại khu dự trữ này. Những kết quả này góp phần quan trọng trong việc xây dựng cơ sở cho các hoạt động bảo tồn và phát triển bền vững hệ sinh thái rừng tự nhiên.

Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong nằm trên địa bàn xã Kim Ngân, có diện tích hơn 22.000 ha, với hệ sinh thái rừng nhiệt đới đa dạng ở độ cao dưới 1.200 m. Khu vực hiện ghi nhận hàng trăm loài động vật cùng hơn một nghìn loài thực vật, được phân chia thành các phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phục hồi sinh thái và hành chính – dịch vụ. Nhờ sự phong phú này, nơi đây được ví như một “vườn thượng uyển”, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn các hệ sinh thái rừng vùng thấp và nhiều loài sinh vật quý hiếm.

Thuỳ Dương (SHTT)