-
Danh tính cô gái bị nghi chen vào hôn nhân TikToker Thắng Không Kịp: Sự thật phía sau đoạn chat gây bão -
Cảnh báo 4 căn bệnh dễ bùng phát khi nồm ẩm kéo dài -
Phát hiện 2 thi thể dưới kênh Tàu Hủ, công an vào cuộc điều tra -
TikToker "Thuỷ Bún Food" giải thích 'cặn kẽ' việc đá balo và cốc nước: Tự nhận rất ngoan hiền! -
Thông điệp Liên bang 2026: Tổng thống Donald Trump tuyên bố về "Thời kỳ Hoàng kim" và những toan tính chiến lược mới -
Nữ du khách Mỹ tố bị tài xế xe ôm "chém" 1 triệu đồng và quấy rối ở Hà Nội, lộ ảnh người đàn ông -
Check camera sau Tết: Con cháu "ngỡ ngàng" khi thấy bố biến hình thành sát thủ PUBG -
Hà Nội: Đề xuất mở rộng đường Láng lên 53,5 m -
Người đàn ông vừa lái ô tô vừa ôm trẻ nhỏ trên đường ở Hà Nội: CSGT vào cuộc, mức xử phạt nghiêm khắc -
31 tuổi suy thận, ung thư giai đoạn cuối vì mê món ăn vặt "quốc dân", trẻ em Việt rất thích
Đời sống
17/05/2017 14:19Phụ huynh “đốt tiền” cho con học hè, trẻ được gì?
Chưa nghỉ hè nhưng nhiều phụ huynh đã sấp ngửa đi tìm lớp học để bồi dưỡng kiến thức, đồng thời “khóa chân” con khi không có thời gian cai quản...
Tháng 8 tới, con chị Hoàng Thị Mai (Đông Ngạc - Bắc Từ Liêm - Hà Nội) sẽ vào lớp 6, chính vì vậy, chị Mai xác định luôn năm nay con sẽ không có nghỉ hè. Ngay từ cuối tháng 4, chị đã đôn đáo đi tìm các lớp học thêm tiếng Anh, Toán để bồi dưỡng cho con trước khi vào cấp 2.
Chị Mai cho biết: “Con nghỉ hè là “cơn ác mộng” đối với bố mẹ. Bố mẹ đâu có được nghỉ việc, không có ai trông con, nhốt con trong nhà 24/24h thì không đành, cho con về quê với ông bà thì không yên tâm. Chính vì vậy chỉ có cách tìm lớp cho học thêm, vừa nâng cao kiến thức, vừa quản được con”.
Chị Mai tiết lộ thêm, cứ hè đến là tốn kém vô cùng, ngoài các khóa học thêm kiến thức, con còn muốn được học bơi, học vẽ…, tính ra chi phí cũng lên tới 15-20 triệu đồng/3 tháng hè.
![]() |
| Một khóa học về kỹ năng sinh tồn và tự vệ của học sinh trong dịp hè. (Ảnh: IEDV) |
Chị Nguyễn Thị Thu Hồng - phụ huynh có con học tại Trường Tiểu học Quan Hoa (Cầu Giấy - Hà Nội) cũng vừa chi gần chục triệu đồng cho hai con tham gia các khóa học dịp hè này.
Chị Hồng cho biết: “Con lớn học lớp 4, trong năm sức học hơi “đuối” nhất là môn Toán, nên hè này chủ yếu cho con học Toán để vào năm học đuổi kịp các bạn. Còn con bé năm nay lên lớp 1, ngay từ kỳ II lớp mẫu giáo lớn đã phải tìm lớp cho con học chữ, học Toán để xét vào lớp 1. Khóa học sẽ tiếp tục được duy trì và tăng cường thêm tuần 4 buổi khi con chính thức nghỉ hè”.
Chị Hồng cho biết thêm, các con chị rất muốn tham gia các khóa học võ, nhạc và MC. Trong năm chị cũng đã hứa sẽ tìm lớp cho các con học dịp hè nhưng nghĩ đi nghĩ lại chị thấy không yên tâm, sợ các con quên kiến thức sau mấy tháng hè nên lại phải “lỗi hẹn” với con.
Đừng “nhồi nhét” trẻ
Nói về vấn đề này, các chuyên gia giáo dục cho rằng, phụ huynh đã vô cùng sai lầm khi cố tình nhồi nhét kiến thức cho con trong những ngày nghỉ hè ngắn ngủi và quý giá.
Thạc sĩ Lê Thị Lan Anh - Viện trưởng Viện Phát triển giáo dục và trí tuệ Việt - phân tích, suốt 9 tháng, học sinh đã bị "giam" trong 4 bức tường của trường học, về nhà lại phải quay cuồng với bài tập. Thế giới của các con bị bó hẹp, những trải nghiệm với môi trường bên ngoài rất nghèo nàn. Nếu như 3 tháng hè, con tiếp tục phải sống trong “guồng quay” này thì rất thiệt thòi cho các con.
“Những kiến thức mà nhà trường đã trang bị cho các em suốt 9 tháng học như thế cơ bản là đã đầy đủ. Cha mẹ nên tìm các khóa học về kỹ năng sinh tồn, tự chủ, tự phục vụ bản thân giúp trẻ tương tác, rèn được ngưỡng chịu đựng của bản thân trong những hoàn cảnh không có bố mẹ…” - bà Lan Anh khuyên.
Theo bà Lan Anh, sau khi kết thúc năm học, bố mẹ có thể cho con về thăm ông bà nội, ngoại một thời gian, sau đó chọn những khóa trải nghiệm vừa học vừa chơi. Có thể có hai hướng lựa chọn: Học kỹ năng mềm cho những bạn còn nhút nhát, như làm MC, thuyết trình, kỹ năng chống xâm hại, bạo lực… và các khóa phát triển tư duy não phải như âm nhạc, hội họa, tạo hình…
TS Vũ Thu Hương - giảng viên khoa Giáo dục tiểu học (ĐH Sư phạm Hà Nội) thì cho rằng, muốn học gì đi chăng nữa thì cha mẹ cũng phải hỏi ý kiến các con trước khi quyết định, để các con không có cảm giác bị thiếu tôn trọng.
“Đã từng có cháu rất bực bội nói với tôi là bố mẹ cháu suốt ngày bắt học, vừa nghỉ hè xong đã vội vã bắt cháu đi học các khóa học hè, các cháu thấy rất mệt mỏi. Theo tôi, cả năm trẻ phải ở trường học tập. Vì thế,việc rèn luyện kỹ năng sống và đạo đức của trẻ rất bị hạn chế. Hè là khoảng thời gian hích hợp nhất cho việc bù đắp những thiếu thốn này. Các cha mẹ tiếp tục nhồi nhét kiến thức sẽ khiến con mệt mỏi, nản, chán ghét việc học tập và học tập sẽ không hiệu quả” - bà Hương nói.
Nói về các khóa học kỹ năng đắt đỏ, bà Hương cho rằng: “Nếu như đó chỉ là những giờ vui chơi không thôi thì có lẽ hơi quá tốn kém. Quan trọng là con thu được những gì sau khi tham gia các khóa học này. Các cha mẹ cần cân nhắc về phương thức tổ chức và các biện pháp đảm bảo an toàn cũng như các bài học ý nghĩa mà các con sẽ nhận được của các đơn vị tổ chức”.
Theo Tùng Anh (Dân Việt)
- Giải mã “cơn nghiện” vàng của người Trung Quốc: Văn hóa lâu đời hay cuộc chơi toàn cầu? (13:40)
- Chân dung ông trùm 22 tuổi trong đường dây mua bán người qua Campuchia, Công an truy tìm 18 nạn nhân (13:37)
- Nam chính "Thỏ ơi" bị chê là hố đen diễn xuất trong phim 300 tỷ của Trấn Thành (13:30)
- Người trẻ rủ nhau mua vàng đầu năm: Không chỉ để “xin lộc”, mà còn là một bài học tài chính (2 giờ trước)
- Profile cực đỉnh của “Công chúa tuyết” hot nhất Olympic: 6 huy chương, điểm SAT 1.580 và đế chế 23 triệu USD (2 giờ trước)
- Nam diễn viên TVB qua đời ở tuổi 57 vì đột quỵ (2 giờ trước)
- Lời tố cáo từ cõi chết: Bi kịch của cậu bé 12 tuổi và cái chỉ tay khiến dư luận rúng động (2 giờ trước)
- Phe Dân chủ rầm rộ tẩy chay, tạo sức ép lên Thông điệp Liên bang của Tổng thống Trump (2 giờ trước)
- Giá xăng ngày mai 26/2 có thể tăng mạnh (2 giờ trước)
- Lên hình chưa đầy 10 giây trong phim "Thỏ ơi" của Trấn Thành, 1 nữ diễn viên chia sẻ về cát-xê (2 giờ trước)
