Đời sống

Tại sao không nên gội đầu, cắt tóc vào mùng 1 âm lịch và 10 điều kiêng kị cần tránh trong ngày đầu tháng

Theo quan niệm dân gian, vào ngày mùng 1 âm lịch không nên gội đầu, cắt tóc và cần tránh làm một số điều để cả tháng được thuận lợi, làm ăn phát tài.

Mùng 1 âm lịch là ngày khởi đầu của một tháng. Đối với người dân Việt Nam xưa nay thì ngày mùng 1 thường thờ cúng vì đây là khoảng thời gian rất tâm linh. Và ngày mùng 1 ảnh hưởng nhiều ít đến cuộc sống cũng như công việc của cả tháng đó bởi dân gian có câu "đầu xuôi đuôi lọt" cho nên những người tin vào các tục lệ xa xưa thường sẽ rất cẩn thận vào ngày này. Ngoài ra, theo quan niệm người phương Đông, Mùng 1 là là ngày rất quan trọng nên phải kiêng kỵ, làm những công việc, hành động tốt để cả tháng tốt đẹp.

Chính vì vậy, nhiều người thắc mắc liệu có nên cắt tóc, gội đầu vào ngày mùng 1 hay không?

Việc không cắt tóc, gội đầu vào ngày mùng 1 là một tập tục được khá nhiều người quan tâm và làm theo, đặc biệt là không gội đầu vào ngày mùng 1 Tết, ngày của đầu năm mới. Vì người xưa cho rằng tóc là một phần của cơ thể, nếu đầu tháng mà cắt đi một phần của cơ thể là điềm báo về sức khoẻ, bệnh tật thậm chí còn ảnh hưởng đến công danh sự nghiệp của mình.

Ngoài ra, theo quan niệm dân gian, tóc chính là tài lộc, là tiền tài trời ban. Nên việc gội đầu và cắt tóc vào ngày mùng 1 sẽ khiến bạn trôi hết đi tài lộc, vận may của bản thân, cả tháng đó tiền bạc sẽ gặp khó khăn, làm ăn không ra, buôn bán ế ẩm.

mùng 1 âm lịch, cắt tóc vào mùng 1 âm lịch, gội đầu vòng mùng 1 âm lịch

mùng 1 âm lịch, cắt tóc vào mùng 1 âm lịch, gội đầu vòng mùng 1 âm lịch
Theo quan niệm dân gian, việc gội đầu và cắt tóc vào ngày mùng 1 sẽ khiến bạn trôi hết đi tài lộc, vận may của bản thân.

Việc kiêng cắt tóc, gội đầu vào ngày mùng 1 âm lịch chưa có cơ sở khoa học nào chứng minh là đúng cả, đây chỉ là quan niệm của ông bà ta xưa nay.

Tuy nhiên, ông cha ta vẫn có câu "có thờ có thiêng, có kiêng có lành". Vì thế, nếu không có gì quan trọng, mọi người không nên cắt tóc, gọi đầu vào ngày mùng 1 âm lịch. Thay vào đó, bạn có thể, cắt tóc, gọi đầu trước đó 1 ngày.

Bên cạnh đó, theo quan niệm dân gian thì nên kiêng kị 10 điều này vào ngày mùng 1:

Kiêng nhặt tiền rơi: Việc nhặt tiền rơi vãi trên đường trong ngày mùng 1 là không nên. Vì theo quan niệm dân gian thì tiền đó có thể là tiền người ta cúng mua chuộc bọn quỷ đầu trâu mặt ngựa hoặc là phí đi đò, qua cầu của người đã khuất cúng cho hà bá. Nên khi bạn nhặt tiền này có nghĩ là bạn đã nhặt lấy vận xui mang về cho mình, sẽ gặp tai hoạ không chừng.

mùng 1 âm lịch, cắt tóc vào mùng 1 âm lịch, gội đầu vòng mùng 1 âm lịch
Không nên nhặt tiền rơi vào ngày mùng 1.

Kiêng thăm phụ nữ mới sinh đẻ: Thường thì ngày đầu tháng người ta thường kiêng việc đi thăm phụ nữ mới sinh vì theo quan niệm sinh dữ tử lành. Với những người người làm ăn lớn, buôn bán họ càng quan trọng việc này hơn bởi nếu đầu tháng mà gặp bà đẻ thì sẽ mang lại vận xui, làm ăn thất bát, vận may trong công việc của họ không còn nữa.

Kiêng ngã giá mua hàng rồi bỏ đi: Ngày mùng 1 đầu tháng là một ngày khá quan trọng đối với người buôn bán nên họ thường thắp hương, khấn vái với mong muốn sẽ được may mắn trong cả tháng đó. Đặc biệt người buôn bán rất kỵ việc người mở hàng đầu tháng, nếu sáng sớm mùng 1 có khách tới xem hàng, đã thỏa thuận giá cả nhưng lại không mua hàng nữa. Họ cho rằng điều này sẽ khiến việc làm ăn trong cả tháng không được suôn sẻ.

Kiêng ăn đồ nặng nề: Đối với những người thì vào ngày mùng 1 âm lịch người ta sẽ kiêng ăn một số món ăn như thịt chó, thịt vịt, mực, trứng vịt lộn hay xôi trắng. Nếu ăn những món này họ sẽ mang tới những điều không may mắn và họ sẽ bị hãm tài, hao tổn sức khỏe, có thể là bị mất của. Vì thế nếu bạn sợ xui thì ngày đầu tháng đừng dại mà đụng vào những món này nhé.

mùng 1 âm lịch, cắt tóc vào mùng 1 âm lịch, gội đầu vòng mùng 1 âm lịch
Nhiều người kiêng ăn thịt chó vào ngày mùng 1 âm lịch.

Kiêng xuất tiền: Theo phong thuỷ không nên xuất tiền từ việc trả nợ, đòi nợ cho đến vay mượn để tránh bị tiêu tán tài lộc một cách nghiêm trọng. Bởi người dân chúng ta cho rằng nếu đầu tháng làm gì thì cả tháng sẽ phải làm như thế. Và như vậy việc xuất tiền đầu tháng là dấu hiệu của việc hao tiền của trong cả tháng đó.

Kiêng cho lửa, nước: Quan niệm của ông bà ta xưa nay cho rằng phong thủy thì nước đại diện cho sự giàu sang, may mắn về tiền bạc và lửa đại diện cho sự ấm áp, hạnh phúc gia đình. Vì vậy nếu ngày đầu tháng mà cho lửa hoặc nước thì sẽ là một điều không may mắn vì điều này sẽ ảnh hưởng tới tài lộc và hạnh phúc của gia đình bạn trong suốt tháng đó. Bởi bạn đã đem điều tốt đẹp của gia đình cho người khác.

Kiêng gặp đàn bà, người dữ vía: Dân gian xưa nay vẫn cho rằng ngày mùng một đầu tháng ra đường nếu gặp gái hay người dữ vía là điều vô cùng xui xẻo. Đặc biệt đối với những người đi làm ăn xa hoặc kinh doanh buôn bán thì việc gặp đàn bà hoặc người dữ víasẽ khiến công việc của họ cả tháng đó không thuận lợi. Để tránh gặp xui xẻo, người ta thường đi vô lại khi gặp những người như vậy hoặc có thể hẹn trước một người có tính cởi mở để gặp khi ra đường vào đầu tháng.

Kiêng làm vỡ đồ dùng trong nhà: Người Việt Nam thường cho rằng việc làm vỡ bát đĩa, ấm chén hay các đồ vật bằng sứ, thuỷ tinh trong ngày mùng 1 được xem là tượng trưng cho những điều không may mắn. Bởi từ vỡ, bể là những từ tạo nên sự chia cắt, đứt lìa trong gia đình. Vì thế nếu đầu tháng chúng ta làm vỡ các vật dụng kia chính là sự báo hiệu cho sự chia lìa đổ vỡ, vận xui đang tới.

mùng 1 âm lịch, cắt tóc vào mùng 1 âm lịch, gội đầu vòng mùng 1 âm lịch
Làm vỡ đồ vào ngày mùng 1 bị cho là sẽ mang vận đen, điều xui xẻo đến với gia đình.

Kiêng quan hệ nam nữ: Trong ngày Tết, mùng 1, ngày rằm, người phương Đông có quan niệm không nên tiếp xúc giữa và gần gũi nam nữ. Vì nếu trong ngày đầu tháng mà chúng ta quan hệ nam nữ sẽ dẫn đến những vận hạn đen đủi, không may mắn, thậm chí còn đem đến đại hạn cho hai người.

Kiêng nói tục, chửi bậy: Cần chú ý trong ngày đầu tháng cần tránh phát ngôn bừa bãi vì nó sẽ có ảnh hưởng đối với những chuyện sẽ phát ngôn trong tháng đó. Đặc biệt việc chửi tục chắc chắn cũng phản ánh một phần nào đó văn hóa của mỗi người. Cần tránh nói tục vào ngày mùng 1 để tránh những chuyện thị phi suốt cả tháng. Và có thể nói việc này cũng không hay ho cho nên việc kiêng kị này chúng ta cần thực hiện mỗi ngày để giúp con người bạn trở nên văn hoá hơn trong mắt những người xung quanh.

 

Theo Thùy Dương (Công lý & Xã hội)




https://conglyxahoi.net.vn/van-hoa/giai-tri/tai-sao-khong-nen-goi-dau-cat-toc-vao-mung-1-am-lich-va-10-dieu-kieng-ki-can-tranh-trong-ngay-dau-thang-108241.html