Tài xế tử vong trong ô tô giữa trưa nắng ở TPHCM, nghi đột quỵ, cho thấy nguy cơ gia tăng rõ rệt trong đợt nóng kéo dài.

Một nam tài xế taxi 49 tuổi được phát hiện tử vong trong ô tô đậu bên đường Phạm Văn Đồng (TPHCM) vào ngày 19-4. Nguyên nhân ban đầu nghi do đột quỵ, xảy ra vào thời điểm nắng nóng gay gắt nhất trong ngày.

Theo thông tin ban đầu, tài xế đang điều khiển xe từ cầu vượt Linh Xuân đi cầu Bình Lợi thì dừng lại bên đường. Trước đó, người này có gọi điện cho người thân rồi bất ngờ mất liên lạc.

Phát hiện xe đậu lâu bất thường, người dân kiểm tra và thấy tài xế đã gục trên ghế lái. Khi lực lượng y tế có mặt, nạn nhân được xác định đã tử vong.

Những tình huống tương tự không còn hiếm trong các đợt nắng nóng kéo dài. Rủi ro có thể đến nhanh, đặc biệt với nhóm làm việc trong môi trường kín như tài xế.

Thời điểm xảy ra vụ việc là giữa trưa, khi nền nhiệt ngoài trời lên cao. Mặt đường hấp nhiệt mạnh, khiến nhiệt độ trong khoang xe tăng nhanh nếu đóng kín cửa.

Tài xế tử vong trên đường ở TPHCM: Cảnh báo nguy cơ đột quỵ giữa nắng nóng gay gắt - Ảnh 1.
Hiện trường người tài xế tại TPHCM tử vong nghi ngờ do đột quỵ

Nắng nóng kéo dài, số ca đột quỵ gia tăng

Nắng nóng cực đoan đang làm gia tăng các ca đột quỵ. Tại một bệnh viện chuyên sâu về thần kinh – đột quỵ ở TPHCM, năm 2024 đã tiếp nhận hơn 17.000 ca, chiếm tỉ lệ đáng kể.

Các bác sĩ ghi nhận số ca đột quỵ não cấp thường tăng khi nhiệt độ môi trường duy trì ở mức cao. Mất nước, rối loạn huyết áp và tuần hoàn là những yếu tố nguy cơ chính.

Hiện khu vực Nam Bộ, trong đó có TPHCM, ghi nhận mức nhiệt phổ biến 35-37 độ C, có nơi cao hơn. Tuy nhiên, nhiệt độ thực tế người dân cảm nhận thường cao hơn do hiệu ứng “đảo nhiệt đô thị”.

Bê tông, nhựa đường và các công trình hấp thụ nhiệt rồi tỏa ngược ra môi trường. Người lao động ngoài trời vì vậy chịu tác động kép từ nắng trực tiếp, hơi nóng mặt đường và khí nóng từ phương tiện.

Tài xế và lao động ngoài trời đối mặt rủi ro cao

Tài xế taxi, xe công nghệ là nhóm có nguy cơ cao trong điều kiện thời tiết cực đoan. Họ thường xuyên ngồi lâu trong không gian hẹp, ít vận động, trong khi cơ thể dễ mất nước nhưng khó nhận biết sớm dấu hiệu bất thường.

BS Nguyễn Huy Hoàng, Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam, cho biết khi nhiệt độ tăng cao kéo dài, cơ thể dễ rơi vào trạng thái quá tải điều hòa nhiệt.

Nếu không được bù đủ nước và điện giải, máu sẽ cô đặc, tuần hoàn chậm lại. Điều này làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông hoặc vỡ mạch, dẫn đến đột quỵ.

Trong trường hợp nặng, khi thân nhiệt vượt 40 độ C, người bệnh có thể rơi vào sốc nhiệt. Đây là tình trạng cấp cứu nguy hiểm, có nguy cơ tử vong cao.

Ngoài tài xế, các nhóm dễ bị ảnh hưởng còn có người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và người mắc bệnh mạn tính như tim mạch, tiểu đường, suy thận.

Khuyến nghị phòng ngừa trong điều kiện nắng nóng

Các chuyên gia khuyến nghị người lao động ngoài trời cần chủ động nghỉ ngơi xen kẽ, tránh làm việc liên tục trong khung giờ nắng gắt.

Nên đậu xe ở nơi có bóng râm, giữ khoang xe thông thoáng để hạn chế tích tụ nhiệt. Việc này giúp giảm nguy cơ sốc nhiệt khi làm việc kéo dài.

Cần uống nước đều đặn, không đợi đến khi khát. Có thể bổ sung nước điện giải nhẹ để bù khoáng trong những ngày nhiệt độ cao.

Đồng thời, hạn chế sử dụng cà phê, nước ngọt có gas và không dùng rượu bia trong khi làm việc.

Trang phục nên rộng, thoáng, thấm hút mồ hôi tốt, giúp cơ thể tản nhiệt hiệu quả hơn.

Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, tim đập nhanh, yếu tay chân hoặc nói khó, cần dừng xe ngay. Sau đó nhanh chóng tìm nơi mát và đến cơ sở y tế gần nhất để được kiểm tra.

HL (SHTT)