Đời sống
14/04/2026 14:07Tay chân miệng tăng nhanh, 26.000 ca mắc, xuất hiện EV71: Cảnh báo nguy cơ nặng ở trẻ nhỏ
Bệnh tay chân miệng đang có xu hướng gia tăng tại nhiều địa phương, đặc biệt ở khu vực phía Nam, với số ca mắc tăng rõ trong thời gian gần đây.
Theo số liệu giám sát từ đầu năm 2026 đến nay, cả nước ghi nhận khoảng 26.000 trường hợp mắc và 8 ca tử vong. Riêng trong tháng 3/2026, số ca mắc trung bình theo tuần tiếp tục tăng so với tháng trước, cho thấy diễn biến dịch bệnh còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.
Đáng chú ý, kết quả xét nghiệm một số mẫu bệnh phẩm đã phát hiện sự lưu hành của chủng virus EV71 với tỷ lệ đáng kể. Đây là chủng virus thường liên quan đến nguy cơ bệnh diễn biến nặng, hiện đang được ngành y tế theo dõi chặt chẽ.

Theo ông Võ Hải Sơn, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm lưu hành quanh năm, lây chủ yếu qua đường tiêu hóa và thường gia tăng theo mùa, đặc biệt vào các tháng 3-5 và 9-10.
Qua giám sát dịch tễ, phần lớn trường hợp mắc tập trung ở trẻ nhỏ, nhất là nhóm tuổi nhà trẻ, mẫu giáo. Trẻ dưới 5 tuổi là nhóm có nguy cơ cao do chưa có ý thức vệ sinh cá nhân đầy đủ và thường sinh hoạt trong môi trường tập thể, tạo điều kiện cho virus lây lan.
Bên cạnh đó, điều kiện thời tiết nóng ẩm xuất hiện sớm cũng góp phần làm gia tăng nguy cơ bùng phát dịch. Sự lưu hành của chủng EV71 càng làm tăng khả năng ghi nhận các ca bệnh có diễn biến nặng.
Cơ quan chuyên môn nhận định, nếu các biện pháp phòng chống không được triển khai đồng bộ, số ca mắc và số ca nặng có thể tiếp tục gia tăng trong thời gian tới. Nguy cơ lây lan trong trường học và cộng đồng vẫn ở mức cao nếu không phát hiện sớm và xử lý kịp thời.
Hiện ngành y tế đang duy trì nhiều kênh giám sát nhằm phát hiện sớm ca bệnh, đồng thời phối hợp với ngành giáo dục và chính quyền địa phương để nhận diện các trường hợp nghi ngờ, hướng dẫn xử trí và hạn chế lây lan.
Tại các cơ sở điều trị, những ca có dấu hiệu chuyển nặng được theo dõi sát sao và nhận hỗ trợ chuyên môn từ tuyến trên nhằm đảm bảo cấp cứu, điều trị kịp thời, giảm thiểu nguy cơ tử vong.

Trước diễn biến của dịch bệnh, Bộ Y tế khuyến cáo các cơ sở giáo dục cần tăng cường vệ sinh lớp học, đồ chơi và các bề mặt tiếp xúc thường xuyên, bảo đảm môi trường học tập sạch sẽ, thông thoáng.
Giáo viên cần theo dõi sát tình trạng sức khỏe của trẻ để phát hiện sớm các dấu hiệu nghi ngờ và thông báo kịp thời cho gia đình, cơ sở y tế.
Đối với phụ huynh, việc theo dõi sức khỏe của trẻ, đặc biệt là trẻ dưới 5 tuổi, được xem là yếu tố quan trọng. Khi trẻ có biểu hiện như sốt, loét miệng, nổi ban ở tay, chân hoặc mông, cần đưa đến cơ sở y tế để được khám và hướng dẫn điều trị. Trẻ mắc bệnh cần được cho nghỉ học để hạn chế lây lan.
Trong bối cảnh số ca mắc có xu hướng gia tăng, việc chủ động phòng bệnh tại gia đình, trường học và cộng đồng tiếp tục là giải pháp quan trọng nhằm kiểm soát dịch và hạn chế các trường hợp diễn biến nặng.