Đời sống

Thản nhiên xếp hàng chục con sao biển lên bờ để chụp ảnh ở Phú Quốc, người đàn ông bị dân mạng 'ném đá' tới tấp

Mặc dù hành động này đã từng bị lên án mạnh mẽ nhiều lần nhưng không ít du khách vẫn vô tư bắt hàng chục con sao biển lên bờ để xếp hình, chụp ảnh ở Phú Quốc.

Vấn nạn bắt sao biển lên khỏi mặt nước, xếp lên bờ để chụp ảnh sống ảo của một bộ phận du khách tại làng chài Rạch Vẹm (Phú Quốc) trước đây đã từng bị dư luận lên án gay gắt. Sau đợt tuyên truyền dày đặc trên truyền thông, phần đông người dân và du khách đến bãi Rạch Vẹm đã cẩn trọng hơn. 

Thản nhiên xếp hàng chục con sao biển lên bờ để chụp ảnh ở Phú Quốc, người đàn ông bị dân mạng 'ném đá' tới tấp

Thản nhiên xếp hàng chục con sao biển lên bờ để chụp ảnh ở Phú Quốc, người đàn ông bị dân mạng 'ném đá' tới tấp - 1

Thản nhiên xếp hàng chục con sao biển lên bờ để chụp ảnh ở Phú Quốc, người đàn ông bị dân mạng 'ném đá' tới tấp - 2

Thản nhiên xếp hàng chục con sao biển lên bờ để chụp ảnh ở Phú Quốc, người đàn ông bị dân mạng 'ném đá' tới tấp - 3
Nhiều du khách vô tư chụp ảnh với sao biển trên bờ tại Rạch Vẹm (Phú Quốc) hơn 1 năm về trước

Ấy thế nhưng mới đây, một tài khoản mạng xã hội có tên S.N. đã đăng tải clip ghi lại hình ảnh một nam du khách đang bắt sao biển ở Rạch Vẹm (Phú Quốc). Trong hình ảnh có thể thấy, người này xếp sao biển lên bờ, căn chỉnh vị trí để chuẩn bị chụp ảnh. Đứng cạnh nam du khách là một bé gái đang quan sát hành động của anh ta.

Thản nhiên xếp hàng chục con sao biển lên bờ để chụp ảnh ở Phú Quốc, người đàn ông bị dân mạng 'ném đá' tới tấp - 4

Thản nhiên xếp hàng chục con sao biển lên bờ để chụp ảnh ở Phú Quốc, người đàn ông bị dân mạng 'ném đá' tới tấp - 5

Thản nhiên xếp hàng chục con sao biển lên bờ để chụp ảnh ở Phú Quốc, người đàn ông bị dân mạng 'ném đá' tới tấp - 6
Người đàn ông lúi húi xếp sao biển thành hình, một tay cầm điện thoại (Nguồn: @vanmanhnguyen66)

Chủ nhân video vừa quay clip vừa nói về việc không được chụp ảnh cầm sao biển lên bờ, tuy nhiên tình trạng trên vẫn diễn ra. Dân mạng hết sức bức xúc:

- Năm ngoái người ta nói ra rả mà vẫn có những người như này sao.

- Không biết nói gì hơn, một ngày bao nhiêu người như vậy chẳng mấy chốc ảnh hưởng sinh thái.

- Có khi là sao đã chết vứt trên bãi anh này xếp lại thôi thì sao?

- Theo mình hướng dẫn viên nên nhắc trực tiếp trước khi tham quan hoặc có biển cảnh báo, nhiều người vẫn chưa nhận thức được.

Sao biển thuộc họ da gai, chúng có khoảng 2 nghìn loại, phân bố ở khắp các đại dương trên thế giới. Hầu hết chúng đều có hình dạng hình ngôi sao 5 cánh tay đối xứng với một điểm trung tâm nằm ở giữa. Tuy nhiên cá biệt sẽ có những loài sao biển có đến 10, 20 và thậm chí 40 cánh tay.

Mỗi một loại sinh vật đều có đóng góp cho hệ sinh thái chung, đặc biệt tạo nên tính liên tục trong chuỗi thức ăn mà một khi chuỗi thức ăn này bị phá hủy sẽ gây tác động không ít nhiều đến cả một hệ sinh thái. Sự khai thác, giết hại quá mức sẽ làm suy giảm số lượng quần thể trong hệ sinh thái, làm giảm đa dạng sinh học, mất cảnh quan.

Dung (Nguoiduatin.vn)https://kenh14.vn/nguoi-dan-ong-than-nhien-xep-hang-chuc-con-sao-bien-len-bo-de-chup-anh-o-phu-quoc-hanh-dong-dang-len-an-2022042622254445.chn




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/than-nhien-xep-hang-chuc-con-sao-bien-len-bo-de-chup-anh-o-phu-quoc-nguoi-dan-ong-bi-dan-mang-nem-da-toi-tap-tintuc820774