Đời sống

Thất tịch nhưng người vui nhất không phải là các cặp đôi đã tìm được nửa kia

Ngày Thất tịch chính là cơ hội hiếm hoi trong năm mà những người bán chè có thể "ăn nên làm ra" nhất.

"Từ sáng đến giờ phải 60-70 cốc rồi chưa kể mua mang đi nhé. Chả biết có bao nhiêu đứa kiếm được người yêu nhưng bán được đậu đỏ là chị ưng cái bụng". 

Thất tịch nhưng người vui nhất không phải là các cặp đôi đã tìm được nửa kia
Người bán chè làm việc không ngơi tay

Đó là lời chia sẻ rất đỗi chân chất của một cô bán chè nhân ngày Thất tịch - 7/7 âm lịch vừa qua. Đó cũng là niềm vui của tất cả các cô, các chị bán chè đậu đỏ được một dịp bội thu nhất trong năm.

Nhưng không riêng gì ngày Thất tịch mà từ tận trước đó 1, 2 tuần, trên mạng bắt đầu rầm rộ những bài đăng về chè đậu đỏ. Không chỉ hỏi kiểu "cà khịa" những người tìm mua chè ăn để thoát ế năm ngoái đã có người yêu chưa mà một số chuyên trang về review đồ ăn cũng đã lên những danh sách địa chỉ bán chè ngon ở các tỉnh, thành. Nguyên nhân vì theo nhiều quan niệm, ăn chè đậu đỏ sẽ có nhiều cơ hội thoát ế.

Thất tịch nhưng người vui nhất không phải là các cặp đôi đã tìm được nửa kia - 1
Cả năm mới được một dịp bán "đắt như tôm tươi"

Không biết quan điểm trên có đúng hay không nhưng đối với những người bán chè, quãng thời gian Thất tịch là thời điểm "ăn nên làm ra" nhất trong năm. Đậu đỏ cháy hàng, các món chè khác cũng thay phiên nhau hết sạch sành sanh. Ai nấy cũng đều cười vui vẻ ước gì cả năm có vài ba mùa Thất tịch để dân tình mình đổ xô đi ăn chè như này.

Theo ghi nhận từ các cô bán chè chợ Tân Định (Quận 1, TP.HCM), chè đậu đỏ được bán hết từ 10h sáng, shipper thì đứng xếp thành hàng từ đầu chợ xuống cuối chợ chờ lấy chè. Theo nhiều người, một ngày như vậy có khi bằng cả tháng, thậm chí cả năm buôn bán.

Thất tịch nhưng người vui nhất không phải là các cặp đôi đã tìm được nửa kia - 2
Shipper xếp hàng chờ dài từ đầu đến cuối chợ

"Chị đã biết là hôm nay sẽ có nhiều người ăn đậu đỏ nhưng không ngờ dân mình ế nhiều vậy. Chị chuẩn bị gấp nhiều lần năm ngoái mà tới giờ đã hết hàng", người bán nói.

Thất tịch nhưng người vui nhất không phải là các cặp đôi đã tìm được nửa kia - 3
Người mua xếp hàng đông nghịt
Thất tịch nhưng người vui nhất không phải là các cặp đôi đã tìm được nửa kia - 4
Nhiều nơi còn đăng hẳn thông báo

Có thể các bạn trẻ chưa tìm được người yêu nhưng ít nhất, ở một khía cạnh nào đó, các bạn cũng đã góp phần mang lại niềm vui cho những người bán chè nhân ngày Thất tịch.

Lộc (Nguoiduatin.vn)