-
Từ lời tiên tri rùng rợn về "siêu vũ khí" hủy diệt đến tiếng nổ chấn động của "sát thủ hầm ngầm" Mỹ -
Gia tộc "Mr Pips" và chiến dịch tẩu tán tài sản xuyên Việt: Từ vali đầy vàng đến những căn hộ "siêu sang" nghìn tỷ -
Miền Bắc sắp chuyển mưa dông do đón không khí lạnh tăng cường -
Cụ ông cụt 2 tay bắt rắn: Gia đình hé lộ điều bất ngờ về cụ ông, người trong nghề đưa ra cảnh báo -
Từ khóa về Bùi Hoàng Việt Anh và bạn gái Văn Thanh "leo top" tìm kiếm, mạng xã hội bàn tán sôi nổi -
Danh tính tài xế và phụ xe đánh bạc trên ô tô khách chạy cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, đối diện hình phạt nào? -
Đã có kết quả cuối cùng vụ nhận nuôi bé gái bị đất phủ kín phần thân, chỉ lộ khuôn mặt ở vườn cao su -
Gia cảnh nữ sinh nghi uống thuốc trừ sâu vì bị cô lập: Mồ côi từ sớm, từng được công an nhận nuôi -
Tuyển sinh lớp 10 Hà Nội: Bỏ phân tuyến, tỷ lệ chọi nhiều trường có nguy cơ tăng đột biến -
Cựu Chủ tịch Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan sắp hầu tòa, lộ kịch bản thâu tóm “đất vàng” Bến Vân Đồn
Đời sống
02/08/2021 14:50Thực tế thói quen xấu của trẻ đều do bố mẹ dung dưỡng, phụ huynh khiến con mình thua ngay vạch xuất phát vì điều gì?
Có nhiều người đặt ra câu hỏi rằng, nền giáo dục gia đình tốt nhất là gì?
Có lẽ câu trả lời là: sự tu luyện bắt nguồn từ trái tim, sự tự ý thức mà không cần nhắc nhở, sự tự do dựa trên sự kiềm chế, lòng tốt vì lợi ích của người khác. Và dù cha mẹ có dùng nhiều lý thuyết dạy dỗ con thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể sánh bằng việc họ trở thành tấm gương cho con noi theo, dạy con bằng chính hành động của mình mỗi ngày.
Bố mẹ có thể dạy trẻ về lòng nhân hậu, về cách suy nghĩ không ích kỷ, cách cảm thông với người khác hay việc phải tuân theo các nguyên tắc bằng cách cư xử ở nơi công cộng, cố gắng không gây rắc rối cho người khác.
Bố mẹ là người thế nào, con cái sẽ trở thành người như thế đó
Như người ta đã nói, một ngôi trường danh tiếng dù tốt đến đâu cũng không thể so sánh được với những lời dạy và việc làm của cha mẹ đối với con cái. Nếu bạn muốn con mình biết tuân thủ luật lệ, có tinh thần tự giác thì bản thân bố mẹ cũng phải là người tôn trọng các nguyên tắc đã đặt ra.
Tại một ga tàu điện ngầm, cậu bé 3 tuổi đã hỏi bố rằng những dấu chân dưới sàn nhà là gì? Và ông bố đã cẩn thận giải thích cho con hiểu rằng tất cả mọi người sẽ phải đứng vào vị trí này để xếp hàng, chờ tới lượt mình lên tàu. Sau đó cả gia đình họ đã đứng vào chỗ rất ngay ngắn và đứa trẻ cũng vậy, không một lời phàn nàn.

Trên chuyến tàu điện đông đúc vào giờ tan tầm, cậu bé 5 tuổi và mẹ không có chỗ ngồi. Đứa trẻ đứng một lúc cảm thấy mỏi chân và bắt đầu kêu ca. Người mẹ lúc này đã ngồi xổm xuống, để con trai ngồi tựa lên đùi và nhẹ nhàng nói với con: "Các cô chú vừa đi làm về, ai cũng đều rất mệt mỏi và cần nghỉ ngơi một chút. Con xem, giờ con đã 5 tuổi rồi mà. Con không còn quá nhỏ nữa nên mọi người không cần phải nhường chỗ cho con đâu".

Một cậu bé vì quá thích đọc truyện tranh nên đánh liều ăn trộm 4 cuốn truyện từ một cửa hàng. Sau khi bố cậu bé phát hiện ra sự việc, ông đã đưa con trai đến cửa hàng vào sáng sớm hôm sau, nhét vào khe cửa 30 tệ cùng với bức thư xin lỗi với nội dung: "Xin chào! Con trai tôi đã lấy 4 cuốn truyện trong cửa hàng của bạn. Đáng ra tôi phải dẫn cháu đích thân đến xin lỗi và đền bù cho lỗi lầm của nó nhưng hôm nay cửa hàng lại không mở cửa. Tôi thành thật xin lỗi".

Tại một ngã tư, người mẹ dắt con gái qua đường. Khi thấy có chiếc xe ô tô dừng lại để nhường đường, người mẹ ra hiệu cho con gái cúi đầu cảm ơn tài xế.

Vào giờ cao điểm buổi sáng, đứa trẻ ngồi băng ghế sau ô tô đã vứt hộp sữa vừa uống xong ra ngoài cửa sổ. Sau khi phát hiện ra hành động bừa bãi của con gái, người cha lập tức xuống xe nhặt vỏ hộp sữa cất lại vào xe rồi căn dặn con không bao giờ được làm như vậy nữa.

Trên chuyến tàu điện ngầm, một người đàn ông lớn tuổi bất chấp lời thuyết phục của những người xung quanh, thản nhiên ngồi bóc tỏi trên toa và rắc vỏ đầy ra sàn. Sau khi một cô bé mặc đồng phục học sinh nhìn thấy liền lẳng lặng ngồi xổm xuống, nhặt hết vỏ tỏi trên mặt đất và nói với ông chú: "Bố mẹ cháu đã dạy như vậy ạ!".


Quả thật, không có đứa trẻ nào vừa sinh ra đã có tính cách ngang tàng, vô pháp. Chỉ có phương pháp giáo dục sai lầm hoặc sự thiếu vắng vai trò cha mẹ trong quá trình giáo dục và trưởng thành mới tạo nên cho đứa trẻ những thói quen xấu hay tính cách không tốt.
Chính vì thế, nâng cao phẩm chất của bản thân là chìa khóa để giúp phụ huynh giáo dục con cái một cách tốt nhất. Hướng dẫn con những hành vi ứng xử đúng đắn bằng hành động thực tế của mình là trách nhiệm hàng đầu của mỗi bậc làm cha mẹ.
Theo Song Kỳ (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Vụ nữ sinh lớp 7 uống thuốc trừ sâu: GVCN tiết lộ em là người hay suy nghĩ, kể lại nguồn cơn vụ cô lập (21:19)
- Từ lời tiên tri rùng rợn về "siêu vũ khí" hủy diệt hơn cả bom hạt nhân đến tiếng nổ chấn động của "sát thủ hầm ngầm" Mỹ (21:07)
- Gia tộc "Mr Pips" và chiến dịch tẩu tán tài sản xuyên Việt: Từ vali đầy vàng đến những căn hộ "siêu sang" nghìn tỷ (44 phút trước)
- Miền Bắc sắp chuyển mưa dông do đón không khí lạnh tăng cường (55 phút trước)
- Khám phá nội thất iPhone 17e, cực dễ sửa, có thể tráo đổi linh kiện với iPhone 16e tạo điều kỳ diệu (1 giờ trước)
- Doanh nhân Nguyễn Viết Vương - chồng Hoa hậu Đỗ Thị Hà trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị (1 giờ trước)
- Israel tuyên bố hạ sát Bộ trưởng Tình báo Iran: Đòn giáng mạnh vào bộ máy an ninh Tehran (2 giờ trước)
- Rúng động phố đêm Trung Quốc: Cặp nam nữ livestream cảnh nhạy cảm giữa vòng vây hàng trăm người hiếu kỳ (2 giờ trước)
- Hà Nội: Khởi tố vụ án lừa đảo, chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng tại các dự án nhà ở xã hội (3 giờ trước)
- Khối ngoại tháo chạy, VIC dẫn đầu bán ròng 1.600 tỷ (3 giờ trước)