Tin theo mẹo detox lan truyền trên mạng, một người đàn ông 52 tuổi rơi vào xuất huyết dạ dày nghiêm trọng và phải được vợ dìu vào cấp cứu.

Những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền câu chuyện về một người đàn ông 52 tuổi phải nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, người gầy rộc và mặt tái xanh. 

Theo chia sẻ, vợ ông đã phải dìu chồng vào phòng cấp cứu khi ông liên tục nôn ra dịch lẫn máu. Tại bệnh viện, kết quả nội soi cho thấy dạ dày bệnh nhân bị loét rộng và đang chảy máu mạnh. Thông tin cho biết người đàn ông đã tự áp dụng nhiều mẹo detox được lan truyền trên mạng trong thời gian dài với niềm tin có thể “làm sạch ruột” và cải thiện sức khỏe.

11-1765438406-tin-meo-detox-tren-mang-nguoi-dan-ong-duoc-vo-diu-vao-cap-cuu-trong-dem.webp

Theo đó, người bệnh uống nước ép trái cây chua như cam, bưởi, dứa vào buổi sáng lúc bụng rỗng, nuốt nghệ trộn mật ong sống trước bữa ăn và duy trì ăn chay trường để “giảm độc tố”. Những hướng dẫn này được chia sẻ rộng rãi trên các diễn đàn sức khỏe nhưng lại khiến niêm mạc dạ dày của ông bị bào mòn nặng nề theo thời gian.

Các bác sĩ cho biết,  nước ép chua có hàm lượng axit cao, uống lúc đói dễ bị phá vỡ lớp bảo vệ dạ dày. Nghệ và mật ong sống kích thích tiết dịch vị, làm vết loét càng nặng. Chế độ ăn chay thiếu đạm kéo dài cũng khiến dạ dày mất đi khả năng tự phục hồi, từ đó dẫn đến xuất huyết.

Bác sĩ Lê Nhất Duy (Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, cơ sở 3) nhận định nước ép trái cây chỉ tốt khi dùng đúng cách bởi chưa có nghiên cứu nào chứng minh tác dụng “thải độc”. Gan và thận mới là cơ quan đảm nhiệm việc đào thải độc tố của cơ thể. Lạm dụng nước ép, đặc biệt là các loại giàu fructose, còn có thể gây rối loạn đường huyết và suy nhược nếu thay thế luôn bữa ăn.

Về nghệ, lương y Bùi Đắc Sáng (Hội Đông y Hà Nội) giải thích nghệ vàng và nghệ đen có công dụng khác nhau, và nghệ tươi hay nghệ mật ong sống không phù hợp với người đang viêm loét dạ dày. Cách dùng an toàn nhất là tinh bột nghệ đã xử lý, pha nước ấm và uống sau ăn để hạn chế kích ứng.

Câu chuyện được chia sẻ trên mạng trở thành lời nhắc nhở rằng những mẹo detox phổ biến, nếu áp dụng tùy tiện và thiếu kiến thức, có thể gây hại nhiều hơn lợi. Chăm sóc sức khỏe cần dựa vào hướng dẫn y khoa đáng tin cậy, thay vì vài lời truyền miệng thu hút trên mạng xã hội.

HL (SHTT)