-
Bộ Xây dựng đề xuất giao Hà Nội làm chủ đầu tư hai dự án đường sắt 37.000 tỷ đồng -
Miền Bắc và Trung Bộ đón nắng nóng đỉnh điểm trước khi hứng mưa lớn giải nhiệt -
Hiểm họa khôn lường khi cha mẹ khoe giấy khen của con lên mạng xã hội -
Nguy cơ từ sự cố xô lệch loạt gối cầu trên tuyến Vành đai 3 trên cao ở Hà Nội -
"Vua AI" Jensen Huang ưu tiên gặp Faker trước cả các trùm công nghệ Hàn Quốc -
Hải Phòng chuẩn bị đón siêu nhà máy bán dẫn rộng bằng 45 sân bóng đá -
Đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân đuối nước ở thác Rồng, hé lộ chi tiết ngỡ ngàng liên quan đôi nam nữ -
Hà Nội xem xét đề xuất xây dựng tổ hợp chăn nuôi lợn trong nhà cao tầng -
Từ chối gánh khoản nợ của bố mẹ chồng, người phụ nữ bất ngờ trở thành "người ngoài" trong chính gia đình -
Thực hư thông tin Thanh Hóa sắp giảm từ 166 xuống 58 đơn vị hành chính cấp xã, tìm ra người tung tin
Đời sống
11/09/2018 20:43Tôi phí tiền vì xây nhà ở tạm mà làm kiên cố
Dưới đây là chia sẻ của anh Lê Huỳnh, 45 tuổi, hiện sống tại TP HCM.
Hồi năm 2013, tôi mua được một miếng đất 81m2 trong một hẻm xe hơi tại quận 9, TP HCM. Sau khi mua đất, tôi chỉ còn 250 triệu để xây nhà. Số tiền này chỉ đủ xây nhà cấp 4 trong khi tôi có ước mơ xây nhà cao 4 tầng. Vì thế, tôi quyết định sẽ làm móng chờ sẵn, xây kiên cố một tầng và lửng ở trước, dự định sau này có tiền sẽ lên xây thêm.
Miếng đất tôi mua đã có sẵn móng. Chủ đất, vốn là một tay thầu xây dựng, cũng là người quen, bảo nếu tôi chỉ xây một tầng và một lửng thì không cần làm lại móng. Anh nói móng cũ đã chắc chắn đủ để xây 2 tầng rưỡi.
Nhưng vì dự kiến sau này xây đến 4 tầng nên tôi vẫn làm lại móng nhà chờ sẵn. Sau đó, tôi cất nhà rộng 72m2, chỉ chừa lại khoảnh nhỏ phía trước nhà để dựng xe máy và xếp ít đồ. Tầng trệt gồm phòng khách, một phòng ngủ, một nhà vệ sinh và bếp. Tầng lửng khoảng 30m2 để làm phòng ngủ cho vợ chồng con cái.
Lúc đầu, tôi dự tính xây nhà chỉ hết 350 triệu nhưng quá trình đã phát sinh thêm do tôi muốn mua nguyên vật liệu khá tiền một chút. Tổng tiền hết 500 triệu, tôi phải vay ngân hàng 250 triệu.
Trước khi xây, ông bán đất đã khuyên tôi nếu ở tạm thì xây không cần kiên cố lắm, không cần làm lại móng, nguyên vật liệu chỉ nên chọn loại bình dân, không cần xây tường 20cm như tôi đã làm, chỉ cần xây tường 10cm thì tổng chi phí chỉ khoảng 250, tối đa là 300 triệu. Gọi là xây tạm nhưng nhà theo gợi ý của ông vẫn có thể ở được đến 15 năm. Sau này có tiền, biết đâu tôi có sở thích khác, thì có thể phá ra xây lại từ đầu.
Lúc đó, tôi nghĩ nhà của mình ở thì cứ làm kiên cố, vì biết bao giờ mới đủ tiền làm nhà mới, dù TPHCM chả mấy khi có bão và nền đất chỗ nhà tôi cũng khá chắc chắn.
Tôi không ngờ, mình lại có tiền sửa nhà nhanh hơn dự kiến. Đầu năm nay, bố mẹ quyết định bán nhà ở quê ngoài bắc, chuyển vào sống cùng vợ chồng tôi. Tiền bán nhà bố mẹ cho vợ chồng tôi trả ngân hàng và xây lại nhà. Vợ chồng tôi cũng mới sinh thêm một bé năm 2015. Công việc không như ý lắm nên tôi đang định về nhà mở tiệm sửa xe.
Vì thế, căn nhà xây từ năm 2013 trở nên không hợp với nhu cầu sử dụng. Nếu xây chồng lên thì ngôi nhà trông rất chắp vá, chưa kể tầng trệt cũng không phù hợp để mở cửa hàng. Tuy nhiên, phá bỏ phần tầng trệt và lửng đã xây kiên cố thì tôi lại tiếc tiền và công sức đã bỏ ra. Tôi vẫn đang băn khoăn chưa biết nên làm thế nào. Xây tiếp hay đập đi xây lại từ đầu.
Kiến trúc sư Phạm Thanh Truyền, CEO của Cát Mộc Group cho biết ông từng gặp rất nhiều trường hợp làm nhà phải phân kỳ, đầu tư nhiều giai đoạn vì chi phí không cho phép.
Theo ông việc phân kỳ ra từng giai đoạn ra sao rất quan trọng để mang lại hiệu quả kinh tế cũng như đáp ứng tốt nhu cầu của mỗi gia đình. Sự phân kỳ đó phụ thuộc rất nhiều khả năng tài chính, mức thu nhập của mỗi gia đình nên không có mẫu số chung. Người thu nhập 30 triệu/tháng sẽ có phù hợp với cách phân kỳ đầu tư khác người thu nhập chỉ 10 triệu/tháng.
Kiến trúc sư Truyền khuyên, nếu bạn chắc chắn rằng ngôi nhà xây tạm của mình chỉ trong vòng dưới 3 năm là bạn có thể phá ra xây lên đúng quy mô mong muốn, thì nên làm hệ móng vững chắc, tương thích với quy mô bạn định làm trong tương lai. Trong trường hợp này, để tránh lãng phí, các vách ngăn chia không gian trong nhà nên sử dụng vách ngăn nhẹ, dễ tháo gỡ.
Còn nếu khả năng thu nhập của bạn thấp, dự trù phải trên 5 năm mới có khả năng làm tiếp thì bạn chỉ nên xây tạm nhà cấp 4 để ở, sau này có đủ tiền bỏ nhà cũ, làm lại nhà mới hoàn toàn.
Ông Truyền ước tính, cùng một diện tích đất nhưng làm móng kiên cố cho 4 tầng rồi xây lên ở giai đoạn 1 với quy mô một tầng rưỡi thì chi phí sẽ đắt hơn khoảng 30% so với nếu chỉ làm móng phù hợp với một trệt một lửng. Tuy nhiên, chi phí này còn phụ thuộc vào vùng đất xây nhà nữa. Nếu địa chất nằm trong khu vực đất yếu, phải gia cố nhiều thì chi phí tăng hơn 60%.
Theo Hoàng Anh (VnExpress.net)
- Antiantiart và M-TP Entertainment lên tiếng về tranh chấp bản quyền tác phẩm của nghệ sĩ Lê Giang (05/06/26 23:00)
- Đây là iPhone 5G rẻ nhất Việt Nam, mạnh ngang iPhone 13 Pro Max, chụp ảnh ngang cơ iPhone 17e (05/06/26 22:30)
- Nữ giáo viên bị chồng đánh thương tích 95% ở Quảng Ninh đã không qua khỏi sau 2 tháng điều trị (05/06/26 22:22)
- Nissan X-Trail e-Power tái xuất: SUV hybrid giá dưới 1 tỷ đồng khiến CR-V phải 'dè chừng' (05/06/26 22:10)
- Khi nào miền Bắc có mưa lớn, chấm dứt đợt nắng nóng? (05/06/26 21:50)
- Bàn ăn nghìn tỷ USD: Chủ tịch LG, CEO Nvidia bên bàn thịt nướng ở Hàn Quốc (05/06/26 21:20)
- Loại vaccine đầu tiên do AI tạo ra có gì đặc biệt mà được kỳ vọng ngăn đại dịch tương lai? (05/06/26 21:10)
- Tài xế xe đầu kéo nhớ lại cảnh tượng vô cớ bị người nước ngoài chặn đầu tấn công dù không quen biết (05/06/26 20:56)
- Những loại xe ô tô không phải lắp ghế trẻ em từ ngày 1/7 (05/06/26 20:42)
- Bộ Công Thương công bố các cửa hàng bán xăng E5 RON92 tại Hà Nội, TPHCM và giá bán mới nhất? (05/06/26 20:33)